Trung Quốc sắp nhận tầu đổ bộ siêu khủng từ Ukraina

( PHUNUTODAY ) - Trên trang quân giải phóng Trung Hoa có đăng tải thông tin liên quan tới việc hải quân Trung Quốc chuẩn bị được nhận tầu đổ bộ đệm khí Zubr hiện đại nhất từ Ukraina. Hiện chiếc tầu này đang trong quá trình chạy thử...

Ảnh nóng)-Trên trang quân giải phóng Trung Hoa có đăng tải thông tin liên quan tới việc hải quân Trung Quốc chuẩn bị được nhận tầu đổ bộ đệm khí Zubr hiện đại nhất từ Ukraina. Hiện chiếc tầu này đang trong quá trình chạy thử...

Luôn ấp ủ tham vọng sở hữu tầu đổ bộ xứng tầm với một quốc gia hùng cường về quân sự, nhưng trên thực tế trình độ khoa học quốc phòng của Trung Quốc chưa cho phép nước này làm được điều đó. Chính vì thế Bắc Kinh đã phải cầu viện tới Ukraina để có được siêu tầu đổ bộ Zubr...
Luôn ấp ủ tham vọng sở hữu tầu đổ bộ xứng tầm với một quốc gia hùng cường về quân sự, nhưng trên thực tế trình độ khoa học quốc phòng của Trung Quốc chưa cho phép nước này làm được điều đó. Chính vì thế Bắc Kinh đã phải cầu viện tới Ukraina để có được siêu tầu đổ bộ Zubr...

 

Theo các nguồn tin thì năm 2010, Ukraine đã bắt tay thực hiện hợp đồng cung cấp 4 tàu đệm khí đổ bộ Zubr, một cán bộ hãng “Trung tâm nghiên cứu thiết kế đóng tàu” (thành phố Nikolayev, Ukraine) cho biết.
Theo các nguồn tin thì năm 2010, Ukraine đã bắt tay thực hiện hợp đồng cung cấp 4 tàu đệm khí đổ bộ Zubr, một cán bộ hãng “Trung tâm nghiên cứu thiết kế đóng tàu” (thành phố Nikolayev, Ukraine) cho biết.

 

Zubr (lớp Projekt 12322, NATO gọi là Pomornik) là tàu đệm khí đổ bộ lớn nhất thế giới, do Viện thiết kế tàu TsMKB ở St. Petersburg thiết kế, được dùng để đổ bộ binh sĩ các đơn vị đổ bộ đường biển tiền trạm và binh khí kỹ thuật lên bờ biển không được chuẩn bị, cũng như để chi viện hỏa lực cho hoạt động trên bờ của các lực lượng đó.
Zubr (lớp Projekt 12322, NATO gọi là Pomornik) là tàu đệm khí đổ bộ lớn nhất thế giới, do Viện thiết kế tàu TsMKB ở St. Petersburg thiết kế, được dùng để đổ bộ binh sĩ các đơn vị đổ bộ đường biển tiền trạm và binh khí kỹ thuật lên bờ biển không được chuẩn bị, cũng như để chi viện hỏa lực cho hoạt động trên bờ của các lực lượng đó.

 

Zubr có lượng giãn nước 550 tấn, chiều dài 57,3 m, chiều rộng 25,6 m, tốc độ 60 hải lý/h, thủy thủ đoàn 27 người.
Zubr có lượng giãn nước 550 tấn, chiều dài 57,3 m, chiều rộng 25,6 m, tốc độ 60 hải lý/h, thủy thủ đoàn 27 người.

 

Zubr có khả năng chuyên chở 3 xe tăng hạng trung hoặc 10 xe bọc thép chở quân hoặc 500 lính đổ bộ. Vũ khí của tàu bao gồm 4 hệ thống tên lửa phòng mang vác Igla-1M, 2 pháo tự động 30 mm АК-630, 2 bệ phóng rocket 140 mm MS-227.
Zubr có khả năng chuyên chở 3 xe tăng hạng trung hoặc 10 xe bọc thép chở quân hoặc 500 lính đổ bộ. Vũ khí của tàu bao gồm 4 hệ thống tên lửa phòng mang vác Igla-1M, 2 pháo tự động 30 mm АК-630, 2 bệ phóng rocket 140 mm MS-227.

 

Hình ảnh tầu Zubr được cho là sản xuất để cung cấp cho Trung Quốc đang được Ukraina thử nghiệm trên biển trước khi bàn giao cho hải quân Trung Quốc...
Hình ảnh tầu Zubr được cho là sản xuất để cung cấp cho Trung Quốc đang được Ukraina thử nghiệm trên biển trước khi bàn giao cho hải quân Trung Quốc...

 

Mô phỏng hệ thống vũ khí, radar quan sát được trang bị trên tầu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới.
Mô phỏng hệ thống vũ khí, radar quan sát được trang bị trên tầu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới.

 

Tầu đổ bộ Zubr đang được Ukraina hoàn thiện để bàn giao cho Trung Quốc...
Tầu đổ bộ Zubr đang được Ukraina hoàn thiện để bàn giao cho Trung Quốc...

 

Ảnh cận phần mũi tầu Zubr tại xưởng đóng tầu ở Ukraina.
Ảnh cận phần mũi tầu Zubr tại xưởng đóng tầu ở Ukraina.

 

Hệ thống động cơ đẩy của tầu Zubr.
Hệ thống động cơ đẩy của tầu Zubr.

 

Hiện Zubr được đưa vào trang bị sử dụng trong hải quân Nga (5 tàu), Ukraina (3 tàu) và Hy Lạp (4 tàu). Chiếc tầu đầu tiên của Trung Quốc sắp được bàn giao và 3 chiếc nữa đang được tiếp tục lắp đặt hoàn thiện...
Hiện Zubr được đưa vào trang bị sử dụng trong hải quân Nga (5 tàu), Ukraina (3 tàu) và Hy Lạp (4 tàu). Chiếc tầu đầu tiên của Trung Quốc sắp được bàn giao và 3 chiếc nữa đang được tiếp tục lắp đặt hoàn thiện...

 

Theo kế hoạch, tàu đổ bộ đệm khí Zubr đầu tiên cho Trung Quốc sẽ được hạ thủy bàn giao ngày 15/9/2012. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn lại đến tháng 12 năm nay. Trong ảnh là tàu đổ bộ đệm khí Zubr của Trung Quốc tại nhà máy đóng tàu More, Ukraina.
Theo kế hoạch, tàu đổ bộ đệm khí Zubr đầu tiên cho Trung Quốc sẽ được hạ thủy bàn giao ngày 15/9/2012. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn lại đến tháng 12 năm nay. Trong ảnh là tàu đổ bộ đệm khí Zubr của Trung Quốc tại nhà máy đóng tàu More, Ukraina.

 

Đệm khí hạm Zubr có 4 khoang chở lính đổ bộ đủ chỗ cho 140 người. Khoang chở binh khí kỹ thuật có thể dùng để chở thêm 366 lính. (Trong ảnh là tàu đổ bộ đệm khí Zubr của Trung Quốc được thử nghiệm khả năng mang tải là các xe chiến đấu bộ binh).
Đệm khí hạm Zubr có 4 khoang chở lính đổ bộ đủ chỗ cho 140 người. Khoang chở binh khí kỹ thuật có thể dùng để chở thêm 366 lính. (Trong ảnh là tàu đổ bộ đệm khí Zubr của Trung Quốc được thử nghiệm khả năng mang tải là các xe chiến đấu bộ binh).

 

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn