Tự làm nước siro mận giải khát ngày nắng nóng

( PHUNUTODAY ) - Khi ăn mận tươi, bạn sẽ không cảm nhận được mùi thơm của mận nhưng khi đã ướp đường và đun kỹ thì mận có mùi thơm rất quyến rũ, không kém gì dâu tây mà mà sắc cũng rất đẹp nữa. Với thứ quả dân dã này, hãy cùng làm món siro mật để giải nhiệt ngày hè nhé

 Nguyên liệu:

- Mận tươi

- Đường

siro 3

 Các bước làm

Bước 1: Rửa thật sạch mận

siro 5

Bước 2: Thái nhỏ mận

Bước 3: Cho mận vừa thái vào bát hoặc dụng cụ đựng rồi rải một lớp đường. Cứ rải lặp đi lặp lại như thế cho đến khi đường phủ kín mận.

siro 8

Bước 4: Lắc đều cho đường ngấm vào mận. Để ướp khoảng 8 tiếng cho đến khi mận tiết ra nhiều nước và đường tan.

siro 7

Bước 5: Cho toàn bộ mận và nước mận vào nồi, đặt lên bếp đun sôi khoảng 20 phút.

Bước 6: Gạn lấy phần nước mận, để nguội rồi cho vào lọ và cất vào tủ lạnh để bảo quản. Như vậy ta đã có được phần siro mận sánh đặc.

siro 6

Siro mận này dùng để pha nước uống, làm thạch, phủ lên kem để trang trí…

Siro làm tại nhà luôn làm cho bạn an tâm về chất lượng, trời nóng thì chỉ cần pha ít siro thêm lát chanh, ít đá là đánh tan ngay cơn nóng nực. Hay bạn có thể dùng siro mận để làm bánh cũng được vừa ngon vừa rẻ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link