Về già, không có tiền cũng chẳng sao, buồn nhất là con cái đến tuổi 30 vẫn làm việc này

( PHUNUTODAY ) - Về già, nhiều phụ huynh buồn bã, tự trách vì con cái đến tuổi 30 nhưng vẫn không thể sống tự lập.

Con cái sống không có chí hướng, mục đích rõ ràng

Cuộc sống của nhiều người trẻ hiện nay thiếu đi sự mục tiêu và hướng dẫn rõ ràng. Khi bước qua tuổi 30, nhiều người vẫn mơ mộng sống trong sự hoang mang, không biết mình muốn gì và cần phải làm gì để phát triển trong cuộc sống.

Họ chỉ sống qua ngày, không có kế hoạch hoặc mục tiêu cụ thể. Mặc dù có công việc nhưng lại thiếu tinh thần tự lập, và dù đã trưởng thành nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào tiền bạc từ gia đình. Thậm chí, ở tuổi tự lập, họ vẫn ỷ lại vào cha mẹ.

Cuộc sống của nhiều người trẻ hiện nay thiếu đi sự mục tiêu và hướng dẫn rõ ràng.

Cuộc sống của nhiều người trẻ hiện nay thiếu đi sự mục tiêu và hướng dẫn rõ ràng.

Nếu những người như vậy chỉ phát triển về mặt vật chất mà không có sự phát triển tâm hồn, họ sẽ vẫn giữ lại tư duy của một đứa trẻ. Nếu không thay đổi kịp thời, họ có thể sẽ bị xã hội loại bỏ.

Xung quanh chúng ta có rất nhiều người như vậy, sống một cuộc sống lười biếng và không có mục tiêu cụ thể. Dù có được di sản từ gia đình, họ cũng sẽ tiêu pha hết mà không có kế hoạch.

Gia đình chỉ biết đặt tiền bạc, lợi ích lên hàng đầu

Trong nhiều gia đình, tiền bạc và lợi ích thường được đặt lên hàng đầu, gây ra nhiều xung đột và khổ cực cho bậc cha mẹ khi họ già đi. Sự cạnh tranh và tranh giành tài sản khiến mối quan hệ gia đình, dường như đã yêu thương nhau, giờ đây trở nên đối đầu và xa lạ. Đôi khi, mâu thuẫn này dẫn đến việc cắt đứt mọi mối liên hệ.

Người con thường dành tâm huyết để chăm sóc cha mẹ, nhưng khi đến lúc phân chia di sản, họ thường phản đối và cãi vã với cha mẹ hoặc anh chị em vì cảm thấy không công bằng.

Đôi khi, mâu thuẫn này dẫn đến việc cắt đứt mọi mối liên hệ.

Đôi khi, mâu thuẫn này dẫn đến việc cắt đứt mọi mối liên hệ.

Những xung đột này làm cho không khí trong gia đình trở nên bất ổn, thậm chí chỉ trong một ngày. Mối quan hệ giữa cha mẹ cũng bắt đầu có những vết nứt. Trong tình huống này, không ai biết đúng ai sai, nhưng điều chắc chắn là điều này gây ra sự đau khổ và bất mãn cho cha mẹ.

Cảm ngộ

Trong khi tuổi 30 đối mặt với nhiều thách thức và áp lực, ít người có thể đạt được thành công. Dù con cái phát triển như thế nào, cha mẹ luôn mong muốn họ trở nên trưởng thành về tinh thần, không chỉ là về mặt vật chất hay sự giàu có.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link