Việt Nam nên học New Zealand cấm đặt tên con kỳ dị?

( PHUNUTODAY ) - Trong khi New Zealand cấm đặt tên con đặc biệt thì Việt Nam lại đang rất chuộng tên Hàn, tên Tây.

Trong khi ở đất nước New Zealand những cái tên đặc biệt bị cấm dùng để đặt tên cho trẻ con thì vì quá hâm mộ những bộ phim Hàn Quốc mà nhiều ông bố, bà mẹ ở Tây Nguyên đã đặt cho con mình những cái tên đậm chất xứ kim chi.

[links()]

Sau khi một em bé ở New Zealand được bố mẹ đặt tên là Anal (hậu môn) thì bộ Nội vụ quốc gia này cũng ban hành một danh sách gồm 77 cái tên mà những bậc phụ huynh không được phép đặt tên cho con của mình.

Những cái tên trong danh sách "đen" này có thể kể đến như V8 (động cơ xe hơi V8, siêu xe V8), Queen Victoria (Nữ hoàng Victoria), Justice (công lý), Lucifer (Ma vương), Mafia No Fear (Mafia Không sợ hãi)... hay những tên theo xu hướng số thứ tự chẳng hạn 2nd (thứ hai), 3rd (thứ ba).... Những cái tên có chứa chữ Kinh (Vua), Duke (Công nương) hoặc Princess (Công chúa)... cũng là những chữ không được phép có trong tên.

New Zealand đưa ra danh sách 77 tên đặc biệt không được đặt cho trẻ em.
New Zealand đưa ra danh sách 77 tên đặc biệt không được đặt cho trẻ em.

Những cái tên "quái đản" nêu trong danh sách "đen" của Bộ Nội vụ New Zealand được tổng hợp cơ sở dữ liệu chính phủ, từ những vụ tòa án ra phát quyết, bác bỏ yêu cầu đặt tên lạ cho con cái của các bậc phụ huynh nước này.

Trong khi ở đất nước New Zealand những cái tên đặc biệt bị cấm dùng để đặt tên cho trẻ con thì vì quá hâm mộ những bộ phim Hàn Quốc mà nhiều ông bố, bà mẹ ở Tây Nguyên đã đặt cho con mình những cái tên đậm chất xứ kim chi.

Ở hai ngôi làng Broch 1 và Djrong (huyện Đăk Đoa, Gia Lai) là hai ngôi làng mà hiện tượng đặt tên theo phong cách Hàn Quốc hóa nhiều nhất. Vì đam mê phim Hàn Quốc mà những cái tên của con cũng được bố mẹ đặt theo những nhân vật trong phim. Theo chia sẻ của một vài người dân nơi đây, mọi người đều yêu thích phim Hàn và đồng loạt đi rẫy về sớm chỉ vì không muốn bỏ xót một tập phim nào chiếu trên tivi.

Những ông bố bà mẹ đặc biệt này thường chọn tên những nhân vật xinh đẹp, giỏi giang mà họ yêu thích trong các bộ phim Hàn để đặt tên cho con mình với mong muốn sau này con mình cũng sẽ hoàn hảo như những nhân vật trong phim. Có thể kể đến một số cái tên đậm chất Hàn Quốc như Hy-Chơng, Cha-ri, Moon Chae Ri, u-ri, Si-chun, Su-ny...

Nhiều trẻ em ở Tây Nguyên mang những tên Hàn Quốc, Tây-Âu.
Nhiều trẻ em ở Tây Nguyên mang những tên Hàn Quốc, Tây-Âu.

Không chỉ đặt tên con theo những nhân vật trong phim Hàn mà người dân nơi đây cũng rất thích đặt tên cho con theo tên những cầu thủ, nhân vật nổi tiếng như Rê-mi, Li-sa, Bà-ra-háp, Xa-ri, Mes-si... Chính những cái tên đặc biệt đó đang biến một ngôi làng thành ngôi làng nửa phong cách Hàn Quốc nửa phong cách Tây-Âu.

Việc đặt tên con theo nhân vật trong phim, người nổi tiếng ở Việt Nam mới rộ lên thời gian gần đây. Còn với những tên đặt theo kiểu 'lười suy nghĩ' khi đơn giản chỉ là số thứ tự mà bộ Nội vụ New Zealand vừa cấm thì có thể tìm thấy rất nhiều ở Việt Nam. Hai, Ba, Tư, Năm... là những cái tên quá bình thường và có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi.

Vậy là, nếu như ở đất nước New Zealand các nhà chức trách phải cấm các bậc phụ huynh đặt tên đặc biệt cho con thì ở Việt Nam ngày càng nhiều ông bố bà mẹ chọn cho con mình một cái tên thật 'dị'. Có khi nào Việt Nam sẽ phải học tập New Zealand để tránh cho những em bé mang những cái tên quá kỳ dị?

  • Phạm Hải (TH)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn