Vợ cũ chia sẻ về giây phút cuối đời trước khi ra đi của nghệ sĩ Lê Bình

( PHUNUTODAY ) - Trong những ngày cuối đời của nghệ sĩ Lê Bình luôn có vợ cũ túc trực bên cạnh.

Hôm nay (2/5), lễ tang của nam diễn viên "Đất phương Nam" Lê Bình được cửa hành tại nhà tang lễ số 3 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM. Từ đầu buổi sáng, rất đông các nghệ sĩ đã có mặt tại lễ tang để nói lời tiễn biệt với nghệ sĩ Lê Bình.

Không chỉ thắp hương tiễn biệt, các nghệ sĩ còn ngồi lại ôn lại những kỷ niệm cùng nghệ sĩ Lê Bình, nói lời an ủi động viên gia đình.

1

Thu hút sự chú ý của mọi người là bà Phạm Thị Nhung, vợ cũ của nghệ sĩ Lê Bình. Dù hai vợ chồng đã ly hôn nhưng bà vẫn về chịu tang chồng cùng các con.

Vợ chồng nghệ sĩ Lê Bình chia tay nhau sau 37 năm chồng vợ. Nguyên nhân dẫn tới việc đường ai nấy đi là do thói đam mê cờ bạc của bà Nhung. Mặc dù chia tay nhau, nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn vô cùng yêu thương vợ.

2

Tháng 11/2018, nghệ sĩ Lê Bình đã chủ động liên hệ với vợ, mong bà quay về. “Chuyện quá khứ hãy xếp lại. Tôi không biết sống chết thế nào, nhưng con trai tôi luôn cần cha và mẹ. Giờ đây, gia đình tôi đoàn tụ. Tôi cảm thấy an tâm hơn”, nghệ sĩ Lê Bình từng chia sẻ.

3

Chia sẻ với những người thăm viếng, bà Nhung cho biết, khi ra đi nghệ sĩ Lê Bình rất yếu không thể trăn trối điều gì. Ông chỉ kịp nhìn vợ cũ lần cuối như lời dặn dò sau cùng rồi ra đi. Mặc dù đã tiên lượng tình hình bệnh tật của nghệ sĩ Lê Bình nhưng bà Nhung cùng các con vẫn vô cùng đau đớn.

Nói lời tiễn biệt với người chồng 37 năm của mình, bà Nhung không cầm được nước mắt.

Trước đó, thông tin nghệ sĩ Lê Bình qua đời khiến bạn bè nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi viết trên trang cá nhân: "Vĩnh biệt Anh Lê Bình Nghệ Sĩ. Vậy là đã qua một kiếp người, anh ra đi thanh thản và nguyện cầu linh hồn anh an lành nơi chín suối". Nam nghệ sĩ "Đất phương Nam" đã chống chọi với căn bệnh ung thư suốt một thời gian dài, gần đây, bệnh tình chuyển biến xấu phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, đến 1/5 ông xã không qua khỏi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn