Ca sĩ Uyên Linh là ai?

( PHUNUTODAY ) - Nổi danh từ chương trình Việt Nam Idol với chất giọng khỏe đầy nội lực, vậy nhưng các bạn có biết ca sĩ Uyên Linh là ai hay không?

Uyên Linh là ai?

Trần Nguyễn Uyên Linh (sinh năm 1987) là một nữ ca sĩ Việt Nam. Cô giành giải Quán quân Vietnam Idol 2010 vào ngày 25 tháng 12 năm 2010. Ngoài ra, Uyên Linh là nghệ sĩ đã từng giành được 4 đề cử cho giải Cống hiến.

Tiểu sử, sự nghiệp của ca sĩ Uyên Linh

Năm 2007: Cô đã dự thi Vietnam Idol mùa thứ nhất nhưng không vào được top 100

4.uyen-linh-la-ai-1-phunutoday.vn

Năm 2008: Uyên Linh dự thi chương trình “Giọng hát vàng - Soul of Melody 2008” (với tư cách là đại diện Học viện Quan hệ Quốc tế nay là Học viện Ngoại giao) và giành giải đặc biệt. Uyên Linh giành giải nhờ vào giọng hát tốt và phong cách biểu diễn tự nhiên, đặc biệt với 02 ca khúc Dệt tầm gai và A woman’s worth. Ngoài ra Uyên Linh cũng đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi Let's Get Loud 2008 với ca khúc Saving all my love for you và lọt vào Top 3 Nghệ sĩ mới xuất sắc năm 2011 Zing Music Award 2011 với 1904 lượt bình chọn

Trong cuộc thi này, Uyên Linh đã hoàn thành các phần thi của mình một cách xuất sắc, nhiều sáng tạo, thuyết phục, ngay cả khi cô trình bày lại các ca khúc của những ca sĩ nổi tiếng trước đó. Điều đó đả được ban giám khảo và giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời cũng tạo nên "cơn sốt" của chương trình Idol này. Nhiều nhận định, nhiều ý kiến tại các trang Web, diễn đàn đều đánh giá rất cao và đặt nhiều kỳ vọng về cô trong sự nghiệp ca hát, có nhận định còn cho rằng cô có thể là 1 Diva mới của ca nhạc Việt Nam.

Các ca khúc cô trình bày gây ấn tượng là Đường cong, Chỉ là giấc mơ, Với anh và Sao chẳng về với em.

Năm 2009: Lọt vào vòng chung kết Sao Mai 2009 khu vực miền Bắc nhưng bị loại và chỉ giành được vài giải thưởng lớn nhỏ dành cho sinh viên.

4.uyen-linh-la-ai-2-phunutoday.vn

Năm 2010: Trong đêm Gala chung kết Vietnam Idol 2010 đầu tiên với chủ đề tự chọn, cô đã thể hiện ca khúc 'Những lời buồn', Ban giám khảo nhận xét Uyên Linh hát tốt, thể hiện tinh tế và hết mình trên sân khấu như một nữ ca sĩ thực thụ. Trong đêm đêm 30/10/2010, cô trình bày ca khúc Mùa đông sẽ qua, tiếp tục thuyết phục được ban giám khảo, riêng giám khảo Diễm Quỳnh ví cô như một “Mỹ Linh thứ hai”.

Tuy luôn nhận được những lời khen ngợi của Ban giám khảo, nhưng Uyên Linh cũng từng 2 lần rơi vào "top 3 nguy hiểm" do có số lượt bình chọn trên mạng thấp. Thậm chí, trong đêm Kết quả của Gala 6 Uyên Linh suýt bị loại khỏi giải.

Ở Vietnam Idol 2010, Uyên Linh đã khẳng định khả năng hát bằng tiếng Anh khi biểu diễn tốt và sáng tạo những ca khúc Tiếng Anh đã được trình bày bởi nhiều ca sỹ nổi tiếng. Đêm 25/12/2010 là Đêm đăng quang ngôi vị Quán quân Thần tượng âm nhạc 2010 của Uyên Linh trước đối thủ là thí sinh Văn Mai Hương.

Năm 2012: Bên cạnh những ca khúc được Uyên Linh thể hiện thành công trên sân khấu Vietnam Idol 2010: “Chỉ là giấc mơ”, “Take me to the river” hay những ca khúc gây “sốt” gần đây như “Người hát tình ca”, “Giấc mơ tôi” được thực hiện với một phong cách hòa âm hoàn toàn mới so với những gì Uyên Linh thể hiện trước đây.

Album được thực hiện trong 8 tháng và được coi là “đứa con tinh thần” đầu tiên của Uyên Linh và nhạc sĩ Quốc Trung. Phần nhạc của album được thu âm với toàn bộ nhạc cụ thật, gồm: trống Jazz, guitar, bass, piano…

Album phòng thu:

Giấc mơ tôi (2012)

Ước sao ta chưa gặp nhau (2014)

Portrait (2017)

Đĩa đơn:

Cám ơn tình yêu (2011)

Chờ người nơi ấy (2012)

We care for her (2013)

Chiếc lá mùa đông (2013)

Em xa theo bình yên (2015)

The colors of Vietnam (2015)

EP[sửa | sửa mã nguồn]

Khoảng lặng mùa đông (2013)

Holiday Special (2016)

Xin giữ em cho hoàng hôn (2016)

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn