Vụ sạt lở ở Trà Leng: Tìm thấy thi thể trẻ em, tiếp tục tiếp cận khu vực 8 người mất tích

( PHUNUTODAY ) - Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vừa tìm thấy thi thể 1 em bé Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam).

Tin tức trên Zing cho biết, sáng nay ngày 30/10, Lực lượng cứu nạn tại Trà Leng (Nam Trà My) vừa tìm thấy thi thể một trẻ em. Công tác tìm kiếm đang diễn ra, lực lượng tìm kiếm chủ yếu đào bới bằng tay. Trong khi đó, công binh vẫn đang giải phóng đường vào Trà Leng.

Tại địa điểm sạt lở ở Phước Sơn, trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn cho biết sẽ dùng máy bay trực thăng để tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, phương án này cũng chưa khả quan vì ở Phước Sơn sương mù dày đặc, không thể bay vào lúc này.

Hiện trường tìm kiếm

Hiện trường tìm kiếm

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam báo cáo tại cuộc họp bàn phương án tiếp cập hiện trường vụ sạt lở ở Phước Sơn sáng nay, cho biết các vụ sạt lở chiều 28/10 đã làm 13 người bị mất liên lạc (thông tin ban đầu 11 người).

Ngoài 11 người dân địa phương, có 2 cán bộ xã cũng bị đất vùi lấp khi đang trên đường tuyên truyền, vận động người dân phòng tránh bão lũ. Vị trí 2 cán bộ xã gặp nạn nằm xa hiện trường vùi lấp 11 người dân. Cơ quan chức năng địa phương và người dân đã tìm được 5 thi thể, 8 nạn nhân vẫn chưa tìm thấy.

Tại xã Phước Lộc, đường bị sạt lở, sông suối ngập, nước lớn chảy xiết nên lực lượng công binh chưa thể tiếp cận vị trí 8 người mất tích. Hai đường tiếp cận đến xã Phước Lộc đều không được.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn