Xóa sổ taxi, xe ôm chặt chém để Hà Nội văn minh?

( PHUNUTODAY ) - Sau gần hai tuần đi vào hoạt động, Bộ phận hỗ trợ khách du lịch Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng đã giải quyết gần 10 vụ việc liên quan đến việc lừa đảo khách du lịch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, sau gần hai tuần đi vào hoạt động, Bộ phận hỗ trợ khách du lịch Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng đã giải quyết gần 10 vụ việc liên quan đến việc lừa đảo khách du lịch.



Theo TTXVN, các khiếu nại chủ yếu tập trung vào đối tượng lái xe taxi, xe ôm “chặt chém,” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của du khách.

Gần đây nhất, ngày 12/8, Bộ phận hỗ trợ khách du lịch Hà Nội nhận được đơn trình báo của ông Sorge Federic (quốc tịch Pháp) về việc tài xế taxi đã cố tình đi lòng vòng và chỉnh đồng hồ tính cước với số tiền 200.000 đồng cho đoạn đường từ phố Trần Nhật Duật về khách sạn Jasmine trên phố Lò Sũ.

Sau khi nhận được đơn trình báo và các thông tin cần thiết khác, cán bộ trực tại Bộ phận đã liên lạc với Thanh tra taxi của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, kiểm tra phát hiện chiếc taxi “dù.”

Xích lô là một sản phẩm
Xích lô là một sản phẩm du lịch đặc trưng ở Hà Nội


Tại trụ sở Bộ phận hỗ trợ khách du lịch Hà Nội, lực lượng Thanh tra taxi cùng với các cán bộ trực đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tài xế taxi xin lỗi và hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho du khách người Pháp.

Trước đó, ngày 9/8, anh Gbinoville (du khách người Pháp) đến trình báo việc bị người xe ôm lừa đảo lấy hết tài sản tại khu vực chợ Long Biên, phường Phúc Tân.

Lúc đó khoảng 6 giờ sáng, khi vị khách này cùng hai người bạn đang ở khu vực phố Bảo Khánh, Hàng Trống thì hai người lái xe ôm đến chào mời chở đi.

Một lái xe ôm chở anh Gbinoville đi lòng vòng đến khu vực chợ Long Biên rồi thả anh ở đó, khiến người khách này không thể quay lại chỗ cũ. Nghiêm trọng hơn, người xe ôm đã lấy đi túi đồ của khách trong đó có nhiều tiền bạc, máy tính, camera và một số giấy tờ.

Anh Gbinoville cũng không thể tìm thấy bạn vì hai xe, mỗi người đi một hướng. Được sự chỉ dẫn, du khách này đã tới Bộ phận hỗ trợ khách du lịch Hà Nội nhờ trợ giúp, được cán bộ ở đây đưa đến Công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) trình báo.

Bộ phận hỗ trợ khách du lịch cùng Công an phường Phúc Tân và anh Gbinoville đã tìm thấy hai người bạn tại khu vực Ngõ Huyện, đồng thời đưa tới Đại sứ quán Pháp khai báo mất giấy tờ, tài sản. Hiện, việc truy tìm tung tích người xe ôm lừa đảo lấy tài sản đang được cơ quan công an tích cực tiến hành.

Đại diện Bộ phận hỗ trợ khách du lịch Hà Nội cho biết, từ khi đi vào hoạt động đến nay, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng nên hầu hết các khiếu nại của du khách với Bộ phận hỗ trợ khách du lịch Hà Nội đã được xử lý kịp thời.

Thời gian tới, Bộ phận phối hợp với các cơ quan chức năng khác như Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Taxi Hà Nội và đặc biệt là Công an các quận huyện trên địa bàn trọng điểm du lịch tích cực giải quyết khi tiếp nhận thông phản ánh của du khách.

Việc Bộ phận hỗ trợ khách du lịch Hà Nội chủ yếu nhận được các khiếu nại tập trung vào đối tượng lái xe taxi, xe ôm “chặt chém,” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của du khách đã khiến dư luận không khỏi bất bình. Những hành động lừa đảo du khách ấy không chỉ đáng lên án bởi vi phạm pháp luật, những quy định của Nhà nước, xã hội về đạo đức mà còn bởi chúng đã làm xấu đi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế.

Hơn nữa, trong khi những taxi, xe ôm dù mới là đối tượng chủ yếu tham gia hoạt động chặt chém, lừa đảo du khách, là tác nhân chính làm xấu đi 'bộ mặt' Thủ đô, cần có các biện pháp xử lý thì Hà Nội chưa đẩy mạnh xử lý mà mới đây lại có ý định xóa sổ xích lô.

Ngày 6/8, tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị đã bày tỏ ý định muốn xóa xổ xích lô. Lãnh đạo Hà Nội cho biết, sẽ đưa xích lô du lịch vào quản lý, từng bước xóa bỏ loại hình này. "Hà Nội muốn thôi loại hình du lịch xích lô. Chính quyền có thể sẽ mua lại xe của người dân, bố trí nghề để người ta làm việc khác, mong các cơ quan quản lý ủng hộ việc đó để cho thủ đô văn minh", Bí thư Phạm Quang Nghị nói.

Trên thực tế, có thể thấy rõ ràng các taxi, xe dù mới chính là những đối tượng đe dọa thường xuyên đến an toàn của du khách ở Thủ đô. Chính vì vậy, thiết nghĩ các cơ quan chức năng thay vì tìm mọi cách xóa sổ xích lô, sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội, cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa để phát hiện và xử phạt các đối tượng lừa đảo du khách để có nâng cao tính răn đe đối với những hành động nói trên.

  • An An (Tổng hợp từ Vietnam Plus, VNE)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn