Xông vào UBND TP.Thái Bình bắn 4 người

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lúc 18 giờ chiều nay (11/9), UBND TP.Thái Bình (Thái Bình) đã thông báo những thông tin ban đầu về vụ mang súng đột nhập vào trụ sở UBND TP.Thái Bình bắn 4 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Thái Bình.

Theo báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hải Trường, Chánh văn phòng UBND TP.Thái Bình, cho biết kết quả điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng Thái Bình xác định hung thủ là Đặng Ngọc Viết (42 tuổi, đăng ký thường trú tại nhà số 11, ngõ 345, tổ 48, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

Lúc hơn 14 giờ, Viết đi qua cổng bảo vệ UBND TP.Thái Bình vào Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Thái Bình. Sau khi hỏi tìm lãnh đạo trung tâm, Viết vào phòng rút súng bắn thẳng vào đầu những người có mặt. Lúc đó tại đây có 6 người đang ngồi làm việc trong phòng.

Phòng làm việc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP, nơi hung thủ đột nhập và bắn người (Ảnh TNO)

Một nhân chứng có mặt tại nơi xảy ra vụ nổ sung cho biết: Hung thủ là đàn ông, độ tuổi khoảng 30, bất ngờ mở của bước vào phòng làm việc của Trung tâm Phát tiển Quỹ đất TP. Sau khi vào phòng, hung thủ hỏi “Ai là Tư?” (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình - PV). Khi nghe nói người tên Tư không có ở đây, hung thủ hỏi tiếp “Ai là Dũng?” (Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Thái Bình - PV).

Khi biết ông Dũng có mặt trong phòng, hung thủ rút súng giấu trong người ra rồi nhắm bắn thẳng vào đầu những người có mặt rồi chạy ra cửa tẩu thoát.

Hậu quả, 4 người bị bắn vào đầu là ông Vũ Ngọc Dũng (51 tuổi) và 3 người khác cùng là cán bộ của trung tâm này là Nguyễn Thanh Dương (38 tuổi), Vũ Công Cương (23 tuổi), Bùi Đức Xuân (38 tuổi).

Ngoài ra, còn có bà Phạm Thị Lan Anh (36 tuổi) là Phó giám đốc Trung tâm bị bắn sượt qua mang tai phải. Ngay lập tức, cả bốn người đều được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Sau đó, 2 người bị thương tích nặng nhất là Vũ Ngọc Dũng và Nguyễn Thanh Dương đã được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Trao đổi với PV báo Đất Việt vào lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày, các bác sĩ ở Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Hai bệnh nhân Vũ Ngọc Dũng và Nguyễn Thanh Dương nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch bởi vết thương ở vùng đầu, mặt.

Riêng bệnh nhân Vũ Ngọc Dũng đã bị đạn bắn thẳng vào sọ não, mất máu cấp nên đã không thể qua khỏi. Lúc 17 giờ cùng ngày người thân đã xin đưa về gia đình lo hậu sự. Đến 19 giờ bệnh nhân đã tử vong".

Vụ nổ súng chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút. Khẩu súng mà Viết dùng gây án được xác định là loại colt quay kiểu Trung Quốc bắn đạn chì. Sau khi gây án, Viết đã chạy ra cổng lấy xe máy bỏ trốn về quê ở xã Trà Giang, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Tại đây, Viết đã lên trốn tại một ngôi chùa. Sau đó, một số người dân địa phương đã phát hiện và báo tin Viết đã tự sát.

Một nguồn tin của Thanh niên cho biết, Viết đã tự sát bằng cách tự bắn vào đầu.

Đến 21 giờ 40 phút, ông Đào Ngọc Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết đã nhận được thông tin Đặng Ngọc Viết tự sát, hiện đoàn công tác của Công an tỉnh Thái Bình đang trên đường xuống xã Trà Giang để làm rõ sự  việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn