Giả cảnh sát hình sự, đánh người, cướp xe

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Giả danh Cảnh sát hình sự, nhóm cướp ngang nhiên giật xe, đánh người giữa đường.

Chiều 24/7, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đã bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Phú (25 tuổi, quận 8) và Châu Thế An (21 tuổi, quận 12) cho Công an Gò Vấp để xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ cướp

Khoảng 0h30 ngày 23/7, hai đối tượng trên đi cùng đồng bọn đến trước nhà số 442 Nguyễn Oanh, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM chặn xe chị N.T.T (24 tuổi, ngụ quận 12). Bước xuống xe máy, 4 đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu chị T. hợp tác để kiểm tra giấy tờ.

Anh Nguyễn Văn N. (24 tuổi, quê Long an, tạm trú quận Gò Vấp) một nhân chứng có mặt tai hiện trường ngày hôm đó cho biết: “Nhiều người dân có mặt tại hiện trường đều nghĩ đó là công an thật nên không ai dám căn ngăn. Lúc đó có hơn 20 người đứng xem. Tôi còn nghe thấy các đối tượng trong nhóm vừa đánh cô gái vừa la lớn: “Tao theo mày từ chiều tới giờ, mày giao hàng cho ai? Bắt nó về đồn giải quyết”. Mặc dù lúc này cô gái van xin, khóc lóc, liên tục nói “không có! không có!”.

Theo anh N., sau khi đánh ngã chị T. xuống đường, 1 người lấy chìa khóa xe máy và leo lên xe nổ máy đợi sẵn. Tuy nhiên chị T. cố gắng níu lấy một người đàn ông đang đứng xem vụ việc nên bọn chúng không lôi lên xe được. Sau đó, 4 người tự xưng là cảnh sát hình sự chạy đi cùng chiếc xe máy của chị T.

Sau đó, mọi người lại hỏi chị T. thì mới biết ra, 4 người lúc nảy là cướp giả danh công an để lấy tài sản nên mới gọi báo công an địa phương.

Hơn 2h sau khi 4 đối tượng trên thực hiện vụ cướp xe máy chị T. Bọn chúng đã bị công an quận 12 bắt giữ khi đang thực hiện một vụ cướp khác với hình thức tương tự trên địa bàn quận.

Hiện công an cũng đang mở rộng điều tra, truy xét những đồng bọn có liên quan đến băng nhóm giả danh công an đánh người đi đường cướp xe.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT