Chàng trai 20t bị viêm màng não sau khi ăn cua để qua đêm: BS nói 6 thứ để qua đêm 'rất độc'
Một số món để qua đêm rất dễ bị biến chất, nhiễm khuẩn gây hại sức khỏe cho người sử dụng. Mọi người nên chú ý.
Một số món để qua đêm rất dễ bị biến chất, nhiễm khuẩn gây hại sức khỏe cho người sử dụng. Mọi người nên chú ý.
NSƯT Tuấn Phương đang hôn mê sâu sau thời gian điều trị bệnh viêm màng não tại bệnh viện Xanh Pôn.
Vì sợ lên cân, bà bầu Đài Loan chỉ ăn rau sống trong thai kỳ. Điều này làm vi khuẩn Listeria có trong rau sống xâm nhập vào thai và gây ra biến chứng nhiễm trùng huyết và nhiễm trùng trong bào thai.
Bà bầu bị cảm cúm có thể dẫn đến biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm trùng máu, thậm chí viêm màng não...
Đã có bé bị viêm màng não hôn mê sâu do nhiễm vi khuẩn dính trên máy hút sữa - đây chính là lời cảnh báo tới các bà mẹ.
Viêm màng não là căn bệnh nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Nếu không sớm được phát hiện, bệnh có thể lây lan ra cộng đồng, đồng thời bệnh cũng để lại nhiều di chứng cho trẻ như mù lòa, mất trí, thiểu năng, thậm chí là tử vong.
Theo gia đình của bệnh nhi, bé gái lên cơn co giật bác sĩ tiêm nhầm thuốc thay vì cho uống. Tuy nhiên, bác sĩ của bệnh viện Xanh Pôn lại cho rằng, tiêm nhầm thuốc không gây bệnh viêm màng não mủ mà đây là bệnh của cháu đến thời kỳ nặng.
Các vật nuôi trong nhà có thể mang trong mình nhiều loại ký sinh trùng và rất dễ lây lan cho con người.
Không ai có thể ngờ, một hành động vô tư của trẻ nhỏ lại là nguyên nhân dẫn tới việc cậu bé 4 tuổi này bị viêm màng não sau một lần đi siêu thị cùng mẹ.
Vì sợ lên cân, bà bầu Đài Loan chỉ ăn rau sống trong thai kỳ. Điều này làm vi khuẩn Listeria có trong rau sống xâm nhập vào thai và gây ra biến chứng nhiễm trùng huyết và nhiễm trùng trong bào thai.
Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng những vật dụng này trong gia đình chứa đựng vô số vi khuẩn mà bạn không ngờ tới.
Bệnh viêm màng não có nguồn gốc từ Nhật Bản, nhưng ngày nay đã xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Cha mẹ cần chú ý những dấu hiệu sau của bệnh viêm màng não để kịp thời điều trị cho bé.
Theo gia đình của bệnh nhi, bé gái lên cơn co giật bác sĩ tiêm nhầm thuốc thay vì cho uống. Tuy nhiên, bác sĩ của bệnh viện Xanh Pôn lại cho rằng, tiêm nhầm thuốc không gây bệnh viêm màng não mủ mà đây là bệnh của cháu đến thời kỳ nặng.
Bé 10 tháng tuổi hiện đã bị cắt một cánh tay và tiên lượng bị cắt chân vì mắc phải căn bệnh viêm màng não hiếm gặp.