4 kiểu người vất vả, càng già càng khổ

22:38, Thứ bảy 09/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm dân gian, ngoài yếu tố số mệnh, cách sống, thái độ và suy nghĩ cũng ảnh hưởng lớn đến vận trình của một đời người. Nếu không thay đổi, những thói quen tiêu cực có thể khiến một người định sẵn cuộc đời gian truân, càng về già càng khổ.

Trong cuộc sống, có những người dù không phải chịu thiếu thốn vật chất nghiêm trọng nhưng vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, chán chường và bất hạnh. Theo quan niệm dân gian, ngoài yếu tố số mệnh, cách sống, thái độ và suy nghĩ cũng ảnh hưởng lớn đến vận trình của một đời người. Nếu không thay đổi, những thói quen tiêu cực có thể khiến một người định sẵn cuộc đời gian truân, càng về già càng khổ.

1. Lúc nào cũng mang gương mặt u ám, sầu não

1683365606-e8a5d63ca7865b085f14cd8e292b2adf-width684height410

Người xưa thường nói: “Tướng do tâm sinh”. Một gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó, ủ rũ không chỉ phản ánh tâm trạng tiêu cực bên trong, mà còn dễ tạo cảm giác nặng nề cho những người xung quanh. Kiểu người này thường xuyên thở dài, ánh mắt thiếu sức sống, tính cách bị động, hay lo lắng và ít khi thể hiện niềm vui.

Khi làm việc, họ thường mang vẻ mệt mỏi, như đang gánh cả thế giới trên vai. Sự u ám đó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần cá nhân mà còn lan sang môi trường làm việc, khiến người khác ngại tiếp xúc. Nếu muốn cải thiện, mỗi người cần học cách thay đổi năng lượng của mình: giao lưu với bạn bè tích cực, đọc sách truyền cảm hứng, tập thể dục, hoặc thử những hoạt động giúp tinh thần phấn chấn hơn.

2. Phong thái nghèo nàn, lười biếng và thiếu chủ động

Một dấu hiệu khác của “mệnh khổ” là sự thiếu nỗ lực. Những người này thường làm việc hời hợt, mắt thiếu tập trung, phán đoán sai lầm và hiếm khi có hành động quyết đoán. Họ mong muốn cuộc sống sung túc nhưng lại ngại khó, ngại khổ, dẫn đến bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển.

Người xưa dạy: “Ba phần do trời định, bảy phần nhờ tự mình tạo”. Số mệnh không thể thay đổi hoàn toàn, nhưng ý chí và sự chăm chỉ có thể xoay chuyển tình thế. Người mang thái độ làm việc tích cực, sẵn sàng học hỏi và chịu gian khổ thường sẽ gặt hái được thành quả, thay vì mãi loay hoay trong cảnh khó khăn.

3. Miệng luôn than vãn, oán trách

Than phiền là thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến vận khí của một người ngày càng sa sút. Người hay oán trách thường nhìn cuộc sống qua lăng kính tiêu cực, chỉ thấy khó khăn mà không nhận ra cơ hội. Chỉ cần gặp chút trở ngại, họ lập tức tìm người trút bực, kể lể nỗi khổ của mình.

Thói quen này không chỉ làm mất thiện cảm với người xung quanh mà còn khiến bản thân chìm sâu hơn vào bế tắc. Trên thực tế, những người lạc quan, biết giữ im lặng để suy nghĩ và tìm giải pháp thường nhận được nhiều sự giúp đỡ. Ông cha ta có câu: “Ông Trời giúp người lương thiện”. Nếu sống ngay thẳng, tử tế và biết ơn, phúc báo sẽ tự nhiên tìm đến.

doi-nguoi-vat-va-nguoc-xuoi-rot-cuoc-la-truy-cau-dieu-gi-1

4. Trong lòng chất chứa nhiều “nút thắt”

Có những người suốt đời ôm giữ những uất ức, thất bại hoặc chuyện buồn trong quá khứ, không chịu buông bỏ. Những “nút thắt” này dần trở thành rào cản tâm lý, khiến họ mất niềm tin vào cuộc sống và khó đón nhận điều mới mẻ.

Người mang tâm lý này thường khép mình, thiếu động lực vươn lên. Muốn thay đổi, cần học cách giải tỏa: chia sẻ với người tin tưởng, viết ra những suy nghĩ tiêu cực để buông bỏ, hoặc tìm đến hoạt động thiện nguyện để mở lòng hơn. Khi tâm nhẹ nhàng, trí sáng suốt, con người mới đủ bản lĩnh để bước sang một chặng đường mới tốt đẹp hơn.

Cuộc đời mỗi người là tổng hòa của hoàn cảnh và lựa chọn. Nếu chỉ than trách và buông xuôi, “số khổ” sẽ luôn đeo bám. Nhưng nếu biết thay đổi bản thân, kiên trì hành động, con đường phía trước chắc chắn sẽ bớt gập ghềnh và nhiều ánh sáng hơn.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Diệp Chi