7 cách lên đồ khiến các nàng trông già hơn so với tuổi, bạn nên biết để tránh

( PHUNUTODAY ) - Các nàng sành điệu nếu không muốn mình bị cộng thêm vài tuổi thì hãy nhớ tuyệt đối không nên trưng dụng 7 cách lên đồ dưới đây nhé!

Đeo kính (không phải kính râm)

7

Nếu có thể, các nàng hãy hạn chế đeo kính, bởi hình ảnh "trí thức" hay "mọt sách" cũng đồng nghĩa với việc bản thân thêm già dặn.

Quàng khăn

3

Tương tự, bạn không cần sử dụng phụ kiện này trừ khi trời lạnh hay nổi gió. Phần cổ thoáng sẽ đem tới vẻ thanh thoát cho diện mạo.

Mặc quá nhiều màu đen

1

Sắc đen luôn lịch thiệp và không bao giờ lỗi mốt, điều đó đúng; nhưng trong trường hợp diện cả "cây" đen, bạn cần chắc chắn rằng mình có khả năng mix-match khéo léo, nếu không tổng thể rất dễ bị già. Ngược lại, những gam tươi tắn sẽ thắp sáng vẻ ngoài và giúp phái đẹp thêm trẻ trung.

Áo cổ lọ

2

Việc giấu đi phần cổ thường tạo cảm giác "dừ" hơn tuổi. Các nàng nên chọn thiết kế khoét ngực phù hợp thay vì áo cổ lọ nặng nề.

Váy quá dài

4

Nếu muốn xây dựng phong cách tươi mới, trẻ trung, phái đẹp đừng mặc váy maxi hoặc dài tới gần mắt cá. Thiết kế midi qua gối một chút là gợi ý an toàn, phù hợp nhiều dịp khác nhau.

Cardigan

5

Áo khoác len, đặc biệt là form dài và dày, dễ khiến bạn bị cộng thêm vài tuổi. Thay vào đó, blazer hay jacket vừa vặn mới xứng đáng được đầu tư.

Mặc cả "cây" oversized

6

Kết hợp nhiều item quá khổ trên một set đồ tạo nên tổng thể lôi thôi, kém sang, và đương nhiên trông dừ hơn so với trang phục tôn dáng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn