5 dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của bạn đã "vô phương cứu chữa", ly hôn càng sớm càng đỡ đau lòng

( PHUNUTODAY ) - Nếu tình cảm của vợ chồng bạn đã đến giai đoạn này thì hãy tính đến chuyện ly hôn đi là vừa.

Cố gắng cải thiện các vấn đề hôn nhân nhưng vô hiệu

"Bạn đã làm gì để loại bỏ những điều tiêu cực trong mối quan hệ?” là câu hỏi đầu tiên tôi thường đưa ra cho các đôi khi họ tìm đến để tìm câu trả lời cho việc mình có nên ly dị hay không", chuyên gia về hôn nhân và gia đình Laura Heck chia sẻ.

Mọi người thường chẳng làm gì cả, họ chỉ muốn từ bỏ, và rồi họ hối tiếc. Thế nên, khi bạn đã cố gắng nhưng không có kết quả, bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm. Trước khi ký vào tờ đơn ly dị, hãy đảm bảo rằng bạn đã nói những điều cần nói, làm những gì cần làm để cứu vãn hôn nhân.

Không còn cảm thấy hạnh phúc

Thay vì cảm giác hạnh phúc trong tình yêu, bạn chỉ cảm thấy khổ sở, mệt mỏi, áp lực, nhiều khi là gánh nặng. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất để bạn nhận ra mối quan hệ của cả hai đang dần đi vào ngõ cụt.

Phụ nữ yêu không phải chỉ có thêm một người đi cùng. Phụ nữ lấy chồng cũng không phải chỉ để có thêm một người chồng, một gia đình để lo toan. Phụ nữ bước vào tình yêu hay hôn nhân là để hạnh phúc hơn. Nếu không thể quá sung sướng thì nhất định cũng không thể bất hạnh. Vì vậy, nếu đã không còn tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu hay hôn nhân thì đã đến lúc phụ nữ phải dứt khoát ly hôn.

Những cuộc tranh luận không còn xảy ra

Có hai kiểu xung đột vợ chồng cơ bản: Chiến tranh lạnh và cãi vã. Các cặp ưa cãi vã có thể suốt ngày chành chọe, giận hờn nhau, trong khi các cặp chiến tranh lạnh giữ im lặng và quyết định không đề cập đến nguyên nhân gây mâu thuẫn. Tuy nhiên, bề ngoài hòa bình thực ra có thể là dấu hiệu cho thấy vợ chồng đang xa cách về mặt cảm xúc. Nhiều người nghĩ các cặp hay cãi vã có thể dễ bỏ nhau, nhưng thực ra các đôi chiến tranh lạnh mới dễ có nguy cơ này.

Không còn là chính mình khi ở cạnh đối phương

Khi ở bên đúng người, bạn sẽ luôn có thể là chính mình, chân thật và thoải mái nhất. Bạn có thể trong bộ dạng xấu xí nhất, cũng có khi là mình khó ưa, ngốc ngếch nhất mà không hề lo sợ điều gì. Vì chỉ cần ở bên người đó, trút bỏ hết những áp đặt mỏi mệt, bạn chỉ là bạn.

Nhưng đến lúc bạn không còn đủ tự tin hay không còn muốn là mình trước đối phương chính là lúc bạn phải kết thúc. Người ta không thể ở bên nhau lâu dài nếu không thể đối mặt nhau bằng những gì chân thật nhất. Và hãy nghĩ nếu bạn có quá nhiều mặt nạ để che giấu cảm xúc và suy nghĩ của bản thân trước người đó thì bạn cũng không thể nào tìm được hạnh phúc thật sự được.

Bị kiểm soát, quản thúc quá mức

Nếu vợ hay chồng bạn lúc nào cũng muốn quản lý hết điện thoại, mạng xã hội, thậm chí là email của bạn thì đây không phải là sự quan tâm mà là kiểm soát quá mức. Thậm chí, họ còn muốn xem hết những hóa đơn mua hàng của bạn, biết hết đồng nghiệp hay người quen của bạn.

Rõ ràng, kiếm soát quá đáng trong tình yêu hay hôn nhân đều không tốt. Bạn dần bị cô lập trong một thế giới chỉ có bạn đời. Điều này hoàn toàn không hay, vì bạn còn có cuộc sống riêng tư, bè bạn đồng nghiệp. Ai cũng cần sự tự do để thỏa mãn chính mình hay có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Vì vậy, nếu có lúc thế này đừng ngần ngại mà chia tay để tìm một bắt đầu tốt đẹp hơn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link