Những sự thật thú vị về Trái Đất mà nhiều người chưa biết: Một năm không phải là 365 ngày

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những sự thật thú vị về Trái Đất mà nhiều người chưa biết. Thế giới quanh ta luôn tồn tại những điều vô cùng thú vị.

Sự thật số 1: Đỉnh núi cao nhất thế giới không phải là Everest 

su-that-ve-the-gioi-su-that-ve-trai-dat-1-1554461322748549235703

Nếu đo từ mực nước biển, Everest chính là đỉnh núi cao nhất thế giới. Thế nhưng, nếu tính cả chân núi ngầm dưới đại dương thì đỉnh núi Mauna Kea ở Hawaii mới là cao nhất, lên tới hơn 14.4 km.

Sự thật số 2: Vén màn những bộ lạc bí hiểm

Hiện nay, trên thế giới vẫn tồn tại nhiều bộ lạc bí ẩn, sống tách biệt hoàn toàn với văn minh loài người. Họ chẳng biết gì về chúng ta, cũng như chúng ta chẳng biết gì đến họ. Thậm chí, nhiều quốc gia còn ra lệnh cấm không được xâm phạm lãnh thổ của những bộ lạc này, vì sợ những dịch bệnh chúng ta mang tới có thể khiến họ hoàn toàn biến mất.

Số thật số 3: Một năm trên Trái đất không phải là 365 ngày

shutterstock266203424-1521777519817845648484

Thực tế một năm trên Trái đất có 365,2564 ngày. Phần dư 0,2564 ngày tạo ra việc cứ 4 năm lại có một năm Nhuận. Chính vì vậy, cứ 4 năm, lại có 1 năm có 366 ngày như năm 2004, năm 2008, năm 2012,... 

Sự thật số 4: Trái đất quay quanh trục không mất đến 24 giờ

Thực tế, Trái đất chỉ quay quanh trục của mất 23 giờ, 56 phút và 4 giây. Các nhà thiên văn học gọi đó là một "ngày Thiên văn". Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa một ngày của chúng ta sẽ ngắn hơn 4 phút. Quỹ thời gian thừa sẽ được cộng dồn vào từng ngày, từng tháng - ngày là đêm và đêm là ngày.

Sự thật số 5: Trái đất từng có màu tím

photo-1-155463553199910275263

Theo nhiều nghiên cứu, 400 triệu năm về trước, cây cỏ trên Trái Đất không tồn tại màu xanh như bây giờ. Thời bây giờ, sắc tố màu tím rất phổ biến, khiến trái đất trông như một quả tinh cầu huyền ảo, bước ra từ thế giới cổ tích.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn