Ngày 4 âm lịch
Người sinh vào mùng 4 âm lịch đa phần đều là người lương thiện, hiền lành, thiện tâm từ nhỏ, vì thế phúc đứa rất sâu dày. Họ là người luôn được tổ tiên bảo bọc, dẫn lối đúng lúc – đi đâu cũng gặp người tốt, làm gì cũng có quý nhân hỗ trợ. Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, họ cũng dễ xoay chuyển vận mệnh, khó khăn đến mấy cũng vượt qua. Nhiều lúc khó khăn tưởng như rơi vào ngõ cụt thì bất ngờ có cơ hội mở ra. Cuộc sống từ trung vận trở đi ngày càng ổn định, hạnh phúc đủ đầy.

Ngày 9 âm lịch
Sinh ngày 9 âm lịch thường là người được “ông bà tổ tiên để mắt” nên cuộc sống trôi chảy thuận lợi. Cuộc đời họ làm gì cũng trơn tru, dễ gặp may bất ngờ, nhất là trong chuyện tiền bạc và thi cử. Khi còn trẻ, họ trải qua một chút khó khăn, thử thách nhưng đó chỉ là động lực để họ trau dồi nhiều hơn. Gia đình của họ cũng rất hạnh phúc, đông con nhiều cháu, con cái giỏi giang, hiếu thuận. Càng về già càng hưởng phúc lớn, nhà cửa yên vui, ít phải lo nghĩ chuyện cơm áo. Tổ tiên không chỉ che chở mà còn truyền lại cho họ khí chất vững vàng, hiền hòa – sống đâu, phúc đến đó.
Ngày 14 âm lịch
Người sinh vào ngày 14 âm lịch tính cách mạnh mẽ, có tướng “vượng phúc, vượng lộc”. Họ sống biết điều, có trước có sau, rộng lượng, không sân si nên rất được người khác quý trọng. Ngoài ra họ còn có sao Thiên Đức chiếu nên thường có Tổ Tiên che chở. Họ là người thường sớm thành công, làm ăn gặp may, kinh doanh thuận lợi, tiền đổ về như nước lũ. Hậu vận không chỉ dư dả tài chính mà còn sống trong sự biết ơn và yêu thương của con cháu – đúng nghĩa “phúc lớn, lộc dài”.
Ngày 19 âm lịch
Người sinh ngày 19 âm lịch mang số mệnh phúc đức tốt đẹp hơn người. Họ là mẫu người hiền lương, sống nhân hậu nên được trời đất và tổ tiên nâng đỡ từ bé. Họ không đấu đá tranh giành mà tự có lộc đến tay, bởi họ sống thuận tự nhiên, làm điều gì cũng đặt cái tâm lên hàng đầu. Vận mệnh của họ thời gian tới chính là “một bước đổi đời”. Cả đời họ chẳng lo túng thiếu, bởi họ có duyên với tiền bạc, dễ được cho biếu, tặng hoặc hưởng lộc bất ngờ. Đường gia đạo của họ rất vững vàng – có chồng/vợ hiểu chuyện, con cái thảo hiền, về già sống sung túc, không cần lo toan cơm áo.

Ngày 23 âm lịch
Sinh vào ngày 23 âm lịch là người có căn tu, sống thiện, tích đức âm thầm nên được tổ tiên “bảo hộ tâm linh”. Họ là kiểu người lanh lợi, thông minh, nhạy bén nên rất được chở che, dễ thành công trong cuộc sống. Bản mệnh càng sống tử tế, bao dung, thì cuộc sống càng hanh thông. Dù bất kể làm công việc gì, họ đều trôi chảy và kiếm ra tiền. Họ không cầu gì quá lớn, nhưng những điều họ ước lại thường thành hiện thực. Cầu an gặp an, cầu tài được tài, cầu tình cảm cũng hanh thông. Về già, người sinh ngày này thường sống trong nhà êm cửa ấm, cả đời không thiếu tiền bạc lẫn tình thân.