Phát hiện đường dây chuyên mổ cung cấp thịt lợn bệnh cho chợ, nhà hàng, quán ăn

02:26, Thứ năm 10/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Công an Tp Hà Nội mới đây đã phát hiện và bắt giữ khẩn cấp tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về đường dây tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh.

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm.

Đường dây giết mổ thịt lợn bệnh quy mô lớn bị triệt phá

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các nghi phạm bao gồm Lê Văn Tươi (31 tuổi), Dư Đình Hợi (42 tuổi), Nguyễn Viết Chiếm (38 tuổi) và Đặng Văn Huy, đều trú tại Hà Nội. Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện hoạt động giết mổ và tiêu thụ thịt lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh tại các địa điểm:Thôn Đan Nhiễm (xã Thường Tín), Thôn Dư Xá và Đặng Giang (xã Hòa Xá), Khu vực chợ Phùng Khoang (phường Đại Mỗ)

Công an phát hiện và tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra
Công an phát hiện và tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra

Phương thức hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ

Các lò mổ hoạt động chủ yếu vào thời điểm đêm khuya, từ 0h30 đến 3h sáng, theo mô hình khép kín với người canh gác nghiêm ngặt. Thịt lợn sau khi giết mổ được vận chuyển bằng đường làng, ngõ nhỏ, nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, sau đó trộn lẫn với thịt tươi sạch rồi đem bán tại chợ Phùng Khoang.

Lực lượng chức năng kiểm tra đồng loạt, thu giữ hơn 4 tấn thịt vi phạm

Vào các ngày 30/6 và 1/7, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều điểm giết mổ và điểm bán hàng.

Tại cơ sở giết mổ do Lê Văn Tươi và một đối tượng khác điều hành, công an phát hiện 45 con lợn có biểu hiện bệnh, 1.050 kg thịt đã mổ và 450 kg nội tạng, tổng khối lượng vi phạm lên tới hơn 4,3 tấn, trị giá ước tính 318 triệu đồng.

Tại các sạp hàng ở chợ Phùng Khoang, do Dư Đình Hợi, Nguyễn Viết Chiếm cùng đồng phạm quản lý, công an thu giữ gần 1 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 98 triệu đồng.

Tất cả số thịt lợn trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy tờ hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Thủ đoạn mua lợn chết, mổ tại nhà rồi phân phối ra thị trường

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã bắt đầu hoạt động từ năm 2023. Trung bình mỗi ngày, nhóm này giết mổ trên 50 con lợn nhiễm bệnh, bán ra thị trường với giá 55.000 – 60.000 đồng/kg, từ đó thu lợi bất chính lên đến 70 - 80 triệu đồng mỗi tháng.

Nguồn lợn bệnh chủ yếu được mua từ các đầu nậu ở huyện Ba Vì, trong đó có Đặng Văn Huy – người chuyên thu gom lợn chết. Một số trường hợp khác mua lợn chết từ các khu vực cũ như Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hòa Bình… sau đó giết mổ tại nhà rồi đưa ra chợ tiêu thụ với giá rẻ, bán lại cho các quầy hàng, quán cơm bình dân hoặc quán ăn nhỏ.

Điều đáng lo ngại là kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu thịt và nội tạng thu giữ đều dương tính với virus ASF (tả lợn châu Phi) – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bị cấm sử dụng làm thực phẩm. Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định: "Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật và sức khỏe cộng đồng của các đối tượng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ đường dây, các cá nhân liên quan và kênh phân phối thịt bệnh ra thị trường.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: thịt lợn