5 quan niệm sai lầm về điện thoại mà hàng triệu người vẫn tin sái cổ

( PHUNUTODAY ) - Có nhiều điều về điện thoại thông minh ai cũng nói hàng ngày, nghe qua tưởng là đúng nhưng thực tế lại rất phản khoa học.

Lầm tưởng 1: Giảm độ sáng màn hình giúp bảo vệ mắt

1

Rất nhiều người trong chúng ta cho rằng để điện thoại ở chế độ ánh sáng đêm, kể cả vào ban ngày, sẽ giúp mắt không bị quá tải, đỡ nhức mỏi.

Tuy nhiên các chuyên gia nhãn khoa lại cho rằng, khi để mà hình tối thay vì điều chỉnh độ sáng thích hợp sẽ khiến mắt bị căng thẳng hơn.

Nguyên nhân là do bạn sẽ phải tập trung nhiều hơn, mắt cần làm phải làm việc nhiều gấp đôi, điều này không những gây mỏi mắt mà còn khiến bạn bị đau nhức đầu.

Độ sáng màn hình lý tưởng để dùng điện thoại là bằng với ánh sáng xung quanh bạn.

Lầm tưởng 2: Sạc smartphone qua đêm sẽ gây hại pin

2

Bạn có biết vì sao smartphone được gọi là "thông minh" hay không? Là bởi chúng có tính năng nhận biết khi nào pin đã được sạc đầy. Khi đó, điện thoại sẽ tự động ngắt dòng điện.

Lời khuyên là nếu bạn muốn đảm bảo tuổi thọ của pin, điều quan trọng là không để pin cạn về 0% quá thường xuyên và sạc trước khi điện thoại bị sập nguồn.

Lầm tưởng 3: Nên đóng những app đang không sử dụng để tiết kiệm pin

3

Chúng ta vẫn thường truyền tai nhau rằng, càng nhiều ứng dụng chạy ngầm thì điện thoại sẽ càng phải hoạt động nhiều hơn, dẫn tới hao hụt pin nhiều hơn.

Tuy nhiên theo hãng Apple cho biết, việc đóng các app để tiết kiệm pin không thực sự hữu ích và thậm chí còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Tất cả các ứng dụng đều tự động đóng lại, nếu bạn can thiệp và đóng ứng dụng bằng tay thì bạn đang khiến điện thoại tốn nhiều năng lượng hơn.

Lầm tưởng 4: Số megapixel càng lớn thì chụp ảnh càng đẹp

4

Khi mua điện thoại, chúng ta thường dựa vào độ phân giải (số megapixel - MP) để xác định chất lượng của camera.

Nhưng thực tế số MP chỉ quan trọng với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và máy chụp ảnh của họ.

Với người dùng điện thoại, không phải số MP mà kích thước pixel mới quan trọng với chất lượng chụp ảnh.

Lầm tưởng 5: Nếu điện thoại bị ướt, có thể dùng máy sấy hoặc cho vào thùng gạo để hút ẩm

5

Nhiều người vẫn thường cho rằng, khi không may làm rơi điện thoại xuống nước thì chỉ cần lấy máy sấy hoặc cho vào thùng gạo để hút nước, hút ấm, tuy nhiên điều này sai bét.

Bởi máy sấy thậm chí có thể đẩy những giọt nước nhỏ vào sâu bên trong máy hoặc có thể làm điện thoại bị nóng quá mức và gây hại linh kiện bên trong.và những vụn gạo nhỏ sẽ kẹt vào các khe ở điện thoại.

6

Thay vì dùng máy sấy hay bỏ vào thùng gạo, các bạn có thể thử những phương pháp khác như máy hút ẩm chuyên dụng, bỏ vào thùng kín với gói hút ẩm hoặc để thiết bị trên giá cho tự khô.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link