Trong khi bệnh tình đang không ổn, Mai Phương đăng status khiến khán giả càng thêm lo lắng

( PHUNUTODAY ) - Diễn viên Mai Phương bất ngờ đăng một status tìm người chăm sóc bệnh, khiến nhiều người hâm mộ xúc động.

Năm 2018, giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng khi biết tin diễn viên Mai Phương nhập viện vì ung thư phổi, trong khi trước đó không lâu mọi người còn thấy cô khỏe mạnh tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Từ khi công khai bệnh đến nay, Mai Phương đã nhiều lần nhập viện, chân có lúc bị teo nhưng cô luôn kiên cường với nụ cười trên môi, chống chọi với bệnh tật và đem tình yêu thương đến cho con gái bé bỏng của mình.

mai-phuong-2

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên bất ngờ đăng một status tìm người chăm sóc bệnh với nội dung: “Stt cần nhờ các bạn chia sẻ và giúp đỡ. P. cần tìm 1 người có kinh nghiệm chăm bệnh hoặc đã từng có kinh nghiệm điều dưỡng, hộ lý…”.

Status này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của giới nghệ sĩ và khán giả. Trước đó, sáng ngày 24/2, trên trang cá nhân, Mai Phương cũng chia sẻ bức ảnh chụp lại món quà tự tay con gái Lavie làm tặng. Trên đó để hình ảnh 3 người bao gồm cô nhóc, mẹ và cô nắm tay nhau đầy tình cảm. Mai Phương đã thực sự hạnh phúc với món quà mà con gái tặng mẹ. Nữ diễn viên xúc động viết: “Con gái tôi vẽ đó. Thương lắm”.

dien-vien-mai-phuong-nhap-vien-dang-status-khien-nhieu-nguoi-xuc-dong-aa2-4709144

Qua bức ảnh được chia sẻ, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện ra bức ảnh được chụp tại bệnh viện khi khung cảnh giường điều trị khá quen thuộc. Ngay lập tức, nhiều suy đoán rằng bệnh tình Mai Phương đang chuyển biến xấu và nữ diễn viên đang phải vào viện để điều trị bệnh.

Trong một bình luận của bạn bè, khi nhận được câu hỏi “em lại vào viện hả” thì Mai Phương đã phản hồi rằng cô nhập viện từ trước Tết và tình hình hiện tại chưa ổn lắm. Ngay lập tức đông đảo khán giả nghệ sĩ đã bày tỏ tình cảm, sự thương yêu, động viên dành cho Mai Phương.

Được biết, vào dịp Tết Nguyên đán 2020, Mai Phương nhập viện để điều trị bệnh ung thư phổi theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân thì Mai Phương vẫn đang giữ được tinh thần lạc quan, kiên trì chữa bệnh. “Điều trị bệnh này, không thể nói Phương ổn, khỏe. Thời gian qua, Phương yếu hơn, đôi lúc nói không ra hơi, thở khó, da xanh và giảm cân. Các bác sĩ vẫn theo dõi và đưa ra các phương án chữa trị thích hợp”, Ốc Thanh Vân cho biết thêm. Hiện tại, các bác sĩ cũng vẫn theo dõi và đưa ra các phương án chữa trị thích hợp.

Mai Phương và con gái Lavie.

Mai Phương và con gái Lavie.

Mai Phương sinh năm 1985. Cô tốt nghiệp khoa Kịch nói thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Sau đó, cô tham gia sân khấu kịch Phú Nhuận. Nữ diễn viên cũng từng gây ấn tượng qua nhiều vai diễn như: Những thiên thần áo trắng, Mộng phù du, Trai nhảy, Cổng mặt trời… Năm 2010, cô thử sức với lĩnh vực ca hát. Năm 2013, cô sinh con gái và làm mẹ đơn thân./.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn