Ảnh tên lửa CJ-10 tầm bắn 1.500km TQ dàn tại Vân Nam

08:13, Chủ nhật 21/04/2013

( PHUNUTODAY ) - 6K của TQ, loại tên lửa này được cho là có khả năng tấn công tới căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

(Ảnh nóng) - Tên lửa hành trình CJ-10 cũng có thể mang được một đầu đạn hạt nhân. Trong trường hợp được phóng từ máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc, loại tên lửa này được cho là có khả năng tấn công tới cả căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

Tên lửa hành trình Chang Jian-10 được công bố lần đầu tiên trong cuộc diễn hành kỷ niệm 60 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2009 với phiên bản dành cho tàu chiến. Tuy nhiên CJ-10 xuất hiện năm 2009 không được tiết lộ diện mạo thực sự. Vì khi đó, loại tên lửa này được “bọc” trong ống phóng đặt trên xe tự hành bánh lốp.
Tên lửa hành trình Chang Jian-10 được công bố lần đầu tiên trong cuộc diễn hành kỷ niệm 60 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2009 với phiên bản dành cho tàu chiến. Tuy nhiên CJ-10 xuất hiện năm 2009 không được tiết lộ diện mạo thực sự. Vì khi đó, loại tên lửa này được “bọc” trong ống phóng đặt trên xe tự hành bánh lốp.

 

Tuy nhiên, trang mạng Trung Quốc gần đây đã công khai một số bức ảnh được cho là của cuộc thử tên lửa hành trình  CJ-10. Quả tên lửa được bắn đi từ xe mang phóng tự hành có hình dạng khá giống với loại xe xuất hiện năm 2009.
Tuy nhiên, trang mạng Trung Quốc gần đây đã công khai một số bức ảnh được cho là của cuộc thử tên lửa hành trình CJ-10. Quả tên lửa được bắn đi từ xe mang phóng tự hành có hình dạng khá giống với loại xe xuất hiện năm 2009.

 

Thời báo Hoàn cầu cho rằng, tầm bắn của CJ-10 khoảng 1.500-2.000km, xa hơn so với tên lửa Tomahawk nổi tiếng của Mỹ. Đặc biệt, tên lửa có khả năng đạt tốc độ vượt âm thanh, Mach 2,5. Một quả đạn tên lửa CJ-10 có khả năng đánh chìm chiến hạm cỡ 7.000-10.000 tấn.
Thời báo Hoàn cầu cho rằng, tầm bắn của CJ-10 khoảng 1.500-2.000km, xa hơn so với tên lửa Tomahawk nổi tiếng của Mỹ. Đặc biệt, tên lửa có khả năng đạt tốc độ vượt âm thanh, Mach 2,5. Một quả đạn tên lửa CJ-10 có khả năng đánh chìm chiến hạm cỡ 7.000-10.000 tấn.

 

CJ-10 dựa vào dựa vào các cảm biến tiên tiến để tìm, nhận dạng, xác định vị trí của mục tiêu.
CJ-10 dựa vào dựa vào các cảm biến tiên tiến để tìm, nhận dạng, xác định vị trí của mục tiêu.

 

Want Daily trích dẫn báo cáo từ Viện dự án 2049 nói rằng, hiện nay có 3 lữ đoàn tên lửa của Quân đoàn pháo số 2 được trang bị loại tên lửa hành trình mới này. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mục tiêu chính của các lữ đoàn tên lửa này nhằm vào tỉnh đảo Okinawa của Nhật Bản, Đài Loan và một số quốc gia khác.
Want Daily trích dẫn báo cáo từ Viện dự án 2049 nói rằng, hiện nay có 3 lữ đoàn tên lửa của Quân đoàn pháo số 2 được trang bị loại tên lửa hành trình mới này. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mục tiêu chính của các lữ đoàn tên lửa này nhằm vào tỉnh đảo Okinawa của Nhật Bản, Đài Loan và một số quốc gia khác.

 

Tên lửa hành trình CJ-10 cũng có thể mang được một đầu đạn hạt nhân. Trong trường hợp được phóng từ máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc, loại tên lửa này được cho là có khả năng tấn công tới cả căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.
Tên lửa hành trình CJ-10 cũng có thể mang được một đầu đạn hạt nhân. Trong trường hợp được phóng từ máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc, loại tên lửa này được cho là có khả năng tấn công tới cả căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

 

CJ-10 cũng có một phiên bản bắn từ không gian và trang bị cho máy bay ném bom H-6.
CJ-10 cũng có một phiên bản bắn từ không gian và trang bị cho máy bay ném bom H-6.

 

Máy bay ném bom H-6K của dân quân Quân giải phóng (PLAAF) phát hiện mang CJ-10K đất tấn công tên lửa Cruise 6x.
Máy bay ném bom H-6K của dân quân Quân giải phóng (PLAAF) phát hiện mang CJ-10K đất tấn công tên lửa Cruise 6x.

 

Hình ảnh cho thấy các tên lửa CJ-10 dành cho tàu đang được chuyển lên tàu thử nghiệm 891 để chuẩn bị cho các cuộc bắn thử
Hình ảnh cho thấy các tên lửa CJ-10 dành cho tàu đang được chuyển lên tàu thử nghiệm 891 để chuẩn bị cho các cuộc bắn thử

 

Dòng tên lửa hành trình CJ-10 được thiết kế dựa trên loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất Hongniao của Trung Quốc. Tuy nhiên, CJ-10 còn được kết hợp cả một số thành phần từ loại tên lửa hành trình Kh-55 của Liên Xô. Trong đó, các phương tiện truyền thông Nga báo cáo rằng, Ukraina có thể có một vai trò lớn trong dự án phát triển tên lửa CJ-10 của Trung Quốc.
Dòng tên lửa hành trình CJ-10 được thiết kế dựa trên loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất Hongniao của Trung Quốc. Tuy nhiên, CJ-10 còn được kết hợp cả một số thành phần từ loại tên lửa hành trình Kh-55 của Liên Xô. Trong đó, các phương tiện truyền thông Nga báo cáo rằng, Ukraina có thể có một vai trò lớn trong dự án phát triển tên lửa CJ-10 của Trung Quốc.

 

Ngoài công nghệ tên lửa hành trình Kh-55 của Liên Xô/Nga, Trung Quốc cũng đã thu được một số tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ từ Pakistan và Afghanistan, sau khi các tên lửa này bắn lỗi trong một đợt tấn công vào Al Qeoda năm 1998. Những kinh nghiệm từ các tên lửa này đã được Trung Quốc ứng dụng vào chương trình phát triển tên lửa CJ-10 của họ. (Tổng hợp)
Ngoài công nghệ tên lửa hành trình Kh-55 của Liên Xô/Nga, Trung Quốc cũng đã thu được một số tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ từ Pakistan và Afghanistan, sau khi các tên lửa này bắn lỗi trong một đợt tấn công vào Al Qeoda năm 1998. Những kinh nghiệm từ các tên lửa này đã được Trung Quốc ứng dụng vào chương trình phát triển tên lửa CJ-10 của họ. (Tổng hợp)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc