Bão số 6 suy yếu, thay đổi hướng đi

09:53, Thứ ba 04/10/2011

( PHUNUTODAY ) - Sau hơn 1 ngày tiến sâu vào biển Đông, cơn bão số 6 đang dần suy yếu đi và thay đối hướng đi. Đồng thời, các tỉnh ven biển miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục triển khai công tác ứng phó, phòng chống bão nhằm giảm tối đa thiệt hại.

(Phunutoday) - Sau hơn 1 ngày tiến sâu vào biển Đông, cơn bão số 6 đang dần suy yếu đi và thay đối hướng đi. Đồng thời, các tỉnh ven biển miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục triển khai công tác ứng phó, phòng chống bão nhằm giảm tối đa thiệt hại.
[links()]
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 110km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Mô tả ảnh.
Vị trí và hướng đi của cơn bão số 6. (nguồn: TTKTTVTW)
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 04 giờ ngày 05/10, vị trí tâm bão trên phần phía Bắc vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách bờ biển Hà Tĩnh - Đà Nẵng khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 06/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 6 ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự báo tin lũ tại trung lưu sông Mê Kông đang lên lại, trên dòng chính sông Cửu Long đang xuống chậm, vùng nội Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) lên chậm, và ở mức cao. Mực nước cao nhất ở các sông đo được trong ngày 2/10 như sau: ở Tân Châu cao hơn mức BĐ3: 0,33m, sông Chợ Mới đã cao hơn so với BĐ3: 0,43m, Xuân Tô cao hơn BĐ3: 0,34m…

Diễn biến cơn bão số 6 còn nhiều phức tạp, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Các địa phương tích cực ứng phó với bão

- Thừa Thiên - Huế: Tỉnh đã có phương án sẵn sàng di dời người dân các vùng sạt lở ở bãi biển tại nhiều xã khi diễn biến thời tiết quá xấu. Hiện trên 1.900 tàu thuyền của tỉnh đã vào bờ và neo đậu tại những điểm an toàn.

- Quảng Bình: Hiện nay, hơn 900 hộ với 3.516 người dân trong vùng nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn. Riêng tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, sau 3 ngày lên lèn đá trốn lũ, ngày 3/10, người dân đã trở về nhà để dọn dẹp khi nước rút. Ngay sau khi nước rút, huyện Minh Hóa đã xuất 10 tấn gạo cứu trợ cho người dân Tân Hóa và 2 tấn gạo cấp thêm cho người dân thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa.

- Quảng Trị: Tính đến sáng 3/10, tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi toàn bộ 2.500 tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, 17 tàu với hơn 100 thuyền viên đang thực hiện tránh bão tại khu tránh trú bão Cửa Việt và Cửa Tùng.

- Quảng Ngãi: Đến cuối giờ chiều 3/10 vẫn còn 434 tàu với 4.108 ngư dân hoạt động trên biển. Ngoài ra, thông tin từ Đồn Biên phòng huyện Lý Sơn cho biết hiện nay, huyện đảo Lý Sơn còn 4 tàu thuyền đang trên đường về nơi trú ẩn.

 

  • (tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc