Những trang phục cô nàng béo nên tránh mặc trong mùa thu đông này để thân hình bớt tròn trịa

( PHUNUTODAY ) - Với những cô nàng có thân hình đầy đặn, trang phục vào thu đông rất dễ làm lộ khuyết điểm của cơ thể. Dưới đây là một vài những items thời trang mà các nàng mũm mĩm không nên diện trong mùa lạnh.

Các cô nàng mũm mĩm thường hay tự ti khi lựa chọn đồ thu đông vì sợ sẽ khiến mình trông có vẻ mập hơn. Tuy nhiên, các nàng không cần phải quá lo lắng. Chỉ cần tránh mặc 5 loại trang phục sau đây thì các cô gái vẫn có thể diện các trang phục đẹp, tạo cảm giác thon gọn, trẻ trung và sành điệu.

1. Áo khoác phao cồng kềnh

Đây là loại trang phục có tác dụng giữ ấm rất tốt vào mùa đông giá rét. Tuy nhiên, nó khá dày dặn và có độ phồng nên không thể giúp các nàng mũm mĩm trở nên thon gọn hơn. Khi mặc những chiếc áo khoác phao cồng kềnh vô tình sẽ làm các chị em trông đầy đặn hơn. Thay vào đó, những cô nàng mũm mĩm nên khoác trên mình những chiếc áo khoác dạ hay blazer vừa vặn với cơ thể mới là lựa chọn tốt nhất.   

Empty

Áo khoác phao cồng kềnh sẽ tạo cảm giác trông đầy đặn hơn.

2. Áo len oversize

Những chiếc áo oversize luôn mang đến cho người mặc sự thoải mái và cá tính. Thế nhưng nó lại chỉ phù hợp với những cô nàng mảnh mai, muốn ăn gian thêm chiều ngang. Nếu diện trên mình một chiếc áo len oversize, chị em sẽ trông đầy đặn và béo hơn. Vì vậy mà các nàng mũm mĩm nên bỏ qua loại áo này. Để vừa giữ ấm vào những ngày thời tiết lạnh mà lại che được khuyết điểm, các nàng có thể lựa chọn một chiếc áo len có độ rộng vừa phải, sẽ không làm cho vóc dáng trở nên to hơn.    

Empty

Áo len oversize không phải một lựa chọn hợp lý đối với những nàng mũm mĩm.

Empty

Áo len oversize tạo cảm giác vóc dáng các nàng trông càng đồ sộ hơn.

3. Váy xòe rộng

Đây cũng không phải là loại váy mà các nàng mũm mĩm nên mặc trong mùa thu đông. Rất nhiều chị em cho rằng là váy xòe là vũ khí lợi hại để che giấu thân hình hơi tròn trịa của mình. Tuy nhiên, việc mặc layer nhiều lớp trong mùa lạnh kết hợp với chiếc váy xòe rộng sẽ càng tạo cảm giác đầy đặn hơn. Những chiếc váy có độ bồng lớn không phải là lựa chọn tốt cho những người mũm mĩm. Để giúp làm tôn dáng, không bị lộ khuyết điểm của cơ thể, các nàng có thể chọn váy ôm hoặc xòe nhẹ nhàng để mix cùng áo len rất điệu đà, nữ tính. 

Empty

Ngoài ra, các nàng mũm mĩm chỉ nên chọn chân váy cao trên gối, hoặc dài đến bắp chân, vì chúng sẽ giúp đôi chân trông nhỏ nhắn và dài hơn.

Empty

Các cô nàng mũm mĩm không nên mặc váy xòe bồng.

4. Quần skinny

Thông thường, quần skinny sẽ ôm sát vào cơ thể nên khi mặc chắc chắn sẽ làm lộ rõ khuyết điểm của đôi chân cũng như vòng 3. Quần ống đứng mới là sự lựa chọn phù hợp cho các cô gái có thân hình đầy đặn vì nó sẽ giúp gọn dáng hơn.

Empty

Quần skinny sẽ dễ làm lộ khuyết điểm ở đôi chân

5. Váy ôm sát

Tương tự như quần skinny, các nàng mũm mĩm cũng không nên lựa chọn loại trang phục này vì độ bó của nó sẽ làm lộ những đường nét “phì nhiêu” trên cơ thể người mặc. Loại váy này chỉ phù hợp với những cô gái có vóc dáng cân đối, giúp khoe được những đường cong quyến rũ.

Empty

Những chiếc váy ôm sát sẽ làm lộ những đường nét "phì nhiêu" trên cơ thể

Như vậy, chỉ cần thực hiện theo một vài lưu ý trên đây là các cô nàng mũm mĩm đã có thể tự tin diện những bộ đồ đẹp, phù hợp trong mùa thu đông sắp tới. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn