Bị truy nã toàn quốc vì lén lút "qua lại" với bé gái 14 tuổi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị phát hiện có hành vi "giao cấu" với trẻ 14 tuổi, gã thanh niên bỏ trốn, phiêu bạt khắp nơi rồi cuối cùng bị bắt giữ tại quê nhà.

Ngày 24/8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, chuẩn bị bàn giao Nguyễn Duy Phương (SN 1995, quê huyện Hải Lăng, Quảng Trị) về cho công an Thanh Khê để xử lý hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Theo thông tin ban đầu, Phương đang làm thuê và ở trọ tại Đà Nẵng. Đối tượng và em Trần Hải P. (SN 2000) hẹn hò yêu đương hơn 1 năm. Cả 2 thường xuyên “quan hệ” mà cả 2 bên gia đình đều không biết.

Cuối tháng 4, P. trèo tường vào nhà trọ của Phương trên đường Lê thị Tính (phường An Khê). Người dân phát giác, tưởng là trộm trèo tường vào nên đưa P. lên Công an phường trình báo.

P. thành khẩn khai nhận trèo vào phòng không phải để trộm mà tìm người yêu. Cô bé còn thật thà kể lại chuyện cả 2 đã nhiều lần làm chuyện “người lớn” mà không biết rằng Phương làm thế là vi phạm pháp luật.

Căn cứ lời khai của P. và kết quả xét nghiệm giám định pháp y, Công an quận Thanh Khê đủ yếu tố để khởi tố Phương về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Đối tượng Nguyễn Duy Phương
Đối tượng Nguyễn Duy Phương

Lợi dụng việc cho tại ngoại để chờ khởi tố, Phương đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn. Công an quận Thanh Khê ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc. Đầu tháng 8/2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đà Nẵng xác lập chuyên án 814GC, triển khai lực lượng truy bắt Phương.

Chạy khỏi Thanh Khê, Phương trốn vào Đồng Nai, rồi dạt sang Bình Phước, vào tận TP.Hồ Chí Minh để trốn truy nã. Cuối cùng, đối tượng quay về quê, ở nhờ một người bạn của mẹ.

Ngày 21/8, các tổ trinh sát bắt gọn Nguyễn Duy Phương tại Quảng Trị sau thời gian dài thu thập thông tin, truy bắt của đối tượng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT