Bộ đội cõng đá cắm mốc biên giới

11:17, Thứ hai 03/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Dầm mình trong mưa rừng, trèo đèo lội suối, còng lưng vận chuyển các cột mốc nặng cả tấn bằng đá nguyên khối... các chiến sĩ bộ đội âm thầm làm công việc thiêng liêng: cắm mốc chủ quyền của đất nước trong muôn vàn khó khăn.

Dầm mình trong mưa rừng, trèo đèo lội suối, còng lưng vận chuyển các cột mốc nặng cả tấn bằng đá nguyên khối... các chiến sĩ bộ đội âm thầm làm công việc thiêng liêng: cắm mốc chủ quyền của đất nước trong muôn vàn khó khăn.

Cột mốc 705 trên địa bàn giữa huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng (Lào) vừa được Đội liên hợp cắm mốc hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Sê Kông (Lào) (Đội cắm mốc) hoàn thành trong dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, để dựng được cột mốc này, Đội cắm mốc đã phải sử dụng phương án mở đường, vượt rừng bên nước bạn Lào để tổ chức thi công do địa hình trên tỉnh Quảng Nam có quá nhiều vách đá dựng đứng không thể vận chuyển vật liệu và cột mốc đến địa điểm xây dựng bằng cả máy móc và sức người. Trong ảnh, các chiến sĩ nỗ lực kéo ngược từ phía sau để cứu xe ra khỏi vũng lầy trên những con đường độc đạo.
Cột mốc 705 trên địa bàn giữa huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng (Lào) vừa được Đội liên hợp cắm mốc hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Sê Kông (Lào) (Đội cắm mốc) hoàn thành trong dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, để dựng được cột mốc này, Đội cắm mốc đã phải sử dụng phương án mở đường, vượt rừng bên nước bạn Lào để tổ chức thi công do địa hình trên tỉnh Quảng Nam có quá nhiều vách đá dựng đứng không thể vận chuyển vật liệu và cột mốc đến địa điểm xây dựng bằng cả máy móc và sức người. Trong ảnh, các chiến sĩ nỗ lực kéo ngược từ phía sau để cứu xe ra khỏi vũng lầy trên những con đường độc đạo.

 

Các thành viên phải gùi cõng trên lưng từ 20 đến 30kg dụng cụ và lương thực.
Các thành viên phải gùi cõng trên lưng từ 20 đến 30kg dụng cụ và lương thực.

 

Việc vận chuyển các cột mốc nặng gần 1 tấn bằng đá granite nguyên khối hầu hết đều phải dùng cáp tời hoặc bằng sức người.
Việc vận chuyển các cột mốc nặng gần 1 tấn bằng đá granite nguyên khối hầu hết đều phải dùng cáp tời hoặc bằng sức người.

 

Để đặt định từng cột mốc đúng vị trí và để biểu tượng ấy trường tồn cùng năm tháng, các chiến sĩ cắm mốc phải chịu muôn vàn khó khăn. Đôi khi các anh phải dầm mình trong những cơn mưa rừng bất chợt...
Để đặt định từng cột mốc đúng vị trí và để biểu tượng ấy trường tồn cùng năm tháng, các chiến sĩ cắm mốc phải chịu muôn vàn khó khăn. Đôi khi các anh phải dầm mình trong những cơn mưa rừng bất chợt...

 

Trèo đèo, lội suối
Trèo đèo, lội suối

 

Ăn rừng, ngủ núi
Ăn rừng, ngủ núi

 

Tay rỉ máu vì bị vắt rừng cắn
Tay rỉ máu vì bị vắt rừng cắn

 

Đưa cột mốc vào vị trí đã xác định trên thực địa
Đưa cột mốc vào vị trí đã xác định trên thực địa

 

Dựng cột mốc phải chính xác từng milimet
Dựng cột mốc phải chính xác từng milimet

 

Đội liên hợp cắm mốc hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Sê Kông (Lào) đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công hai cột mốc cuối cùng có số hiệu 703 và 704 nhằm phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác cắm mốc trên thực địa trong tháng 9/2012 theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo cắm mốc hai tỉnh đã thống nhất. (Ảnh: Tổng hợp từ QĐND, Tuổi trẻ)
Đội liên hợp cắm mốc hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Sê Kông (Lào) đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công hai cột mốc cuối cùng có số hiệu 703 và 704 nhằm phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác cắm mốc trên thực địa trong tháng 9/2012 theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo cắm mốc hai tỉnh đã thống nhất. (Ảnh: Tổng hợp từ QĐND, Tuổi trẻ)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc