Các cụ dạy chẳng sai: "Gia đình có 3 cái càng "to", suốt đời nghèo khổ, con cháu khó thành tài"

14:00, Thứ hai 09/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Người xưa tin rằng khi trong gia đình có quá nhiều người nhàn rỗi, không lao động hoặc không có chí tiến thủ, sẽ dễ dẫn đến cảnh nghèo khó kéo dài và khiến con cháu khó có được thành công, sự nghiệp vững vàng.

Người tiêu tiền “to”: Thiếu sự trân trọng giá trị đồng tiền

Trong xã hội hiện nay, không ít người có thói quen chi tiêu phung phí. Một nhóm là những người sinh ra trong gia đình giàu có, thừa hưởng tài sản từ cha mẹ mà không phải trải qua khó khăn nào. Họ chưa từng trải nghiệm vất vả để kiếm tiền, nên không hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Trẻ em lớn lên trong môi trường như vậy thường không biết quý trọng tiền bạc, tiêu xài thoải mái theo ý thích hoặc theo số tiền được bố mẹ cho, mà không tính toán gì.

Một nhóm khác lại là những người trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi ra đời lại chạy theo đua đòi, tiêu xài hoang phí để khẳng định bản thân, dù điều đó tạo nên áp lực tài chính lớn. Ví dụ như nhiều gia đình hiện nay vay mượn để mua xe, sắm sửa cho bằng bạn bè, mà không biết cách đầu tư để tiền sinh lời. Họ chi tiêu vô tội vạ, rồi khi cần tiền lại rơi vào cảnh túi rỗng.

Trong xã hội hiện nay, không ít người có thói quen chi tiêu phung phí.
Trong xã hội hiện nay, không ít người có thói quen chi tiêu phung phí.

Người có thời gian rảnh “to”: Nhàn cư vi bất thiện

Có nhiều người phung phí thời gian mà không ý thức được giá trị của nó. Trong khi người khác tận dụng từng phút để học hỏi, phát triển bản thân, thì họ chỉ biết ăn chơi và nghỉ ngơi. Những ai chăm chỉ, có ý chí và biết trân trọng thời gian thường có trình độ học vấn cao và tương lai rộng mở hơn.

Khi đi làm, họ tiếp tục quản lý thời gian tốt, lao động chăm chỉ, làm thêm hoặc học thêm kỹ năng mới để nâng cao năng lực. Ngược lại, những người lười biếng, không có động lực chỉ biết trì hoãn đến khi mọi việc trở nên cấp bách mới hành động, và cuối cùng sẽ không có được thành tựu gì trong cuộc đời.

Có nhiều người phung phí thời gian mà không ý thức được giá trị của nó.
Có nhiều người phung phí thời gian mà không ý thức được giá trị của nó.

Người thường cho vay tiền “to”: Thiếu kỹ năng quản lý tài chính

Nhiều người hay có thói quen cho bạn bè, người quen vay tiền. Ban đầu chỉ là những khoản nhỏ, nhưng nếu không kiểm soát, số tiền cho vay ngày càng lớn lên, dẫn đến rủi ro không thu hồi được khoản tiền đó.

Khi bạn nhận ra và từ chối cho vay lần sau, người vay có thể cảm thấy mất niềm tin, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.

Người giàu thường rất thận trọng khi cho vay, đặc biệt với các khoản tiền lớn. Họ luôn cân nhắc kỹ khả năng trả nợ, thời gian hoàn trả và mức độ tin tưởng trước khi quyết định. Họ biết cách quản lý tài chính thông minh để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và quan hệ với người khác.

Cuộc sống luôn đòi hỏi sự học hỏi, và những ai chưa biết quản lý tài sản hiệu quả cần thay đổi tư duy cùng thói quen để không rơi vào vòng nghèo khó kéo dài.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh