3 tật xấu của đàn ông giàu có sẽ khiến cuộc đời phụ nữ ngập chìm trong nước mắt, "tham quá" ắt sẽ "thâm"

( PHUNUTODAY ) - Đàn ông dù giàu có đến đâu, nhưng nếu sở hữu những đức tính này, phụ nữ cần đặc biệt tránh xa, bằng không bạn sẽ chỉ là nô tỳ trong một cơ ngơi rộng lớn mà thôi.

Gia trưởng, luôn cho mình là đúng

Đàn ông dù giàu có đến đâu, nhưng nếu gia trưởng, luôn tự cho mình là đúng sẽ khiến bạn sống trong nước mắt giữa một cơ ngơi nhung lụa, giàu sang. Bởi người như vậy vốn không biết lắng nghe, thấu hiểu, trân trọng cảm xúc và quan điểm của bạn. Sống với người như vậy, bạn sẽ mất tiếng nói, luôn bị thao túng, trói buộc, không thể tự do, sống thật với chính mình. 

720

Phụ nữ thông minh nên hiểu, chọn chồng là quan trọng. Dù anh ta giàu có, nhưng phải một lòng yêu thương và trân trọng bạn. Anh ta phải có một bờ vai đủ rộng để bạn tựa vào. Phải có đủ sự thấu hiểu để bạn cảm thấy an ủi. Dù khô khan nhưng đôi khi cũng phải tinh tế để bạn cảm thấy được trân trọng. Như vậy, bạn mới có thể hạnh phúc.

Mông lung vô định về tương lai

Người đàn ông dù có trong tay một núi tiền, gia thế hiển hách, trâm anh phế thiệt, nhưng thiếu định hướng về tương lai,  không có chí tiến thủ, chắc chắn anh ta không phải là bến đỗ an toàn dành cho bạn. Bởi người như vậy thường không biết cách tiêu tiền, kiếm tiền, thậm chí quản lý tài chính đúng cách. Cuối cùng vàng bạc dẫu chất cao như núi, cũng sẽ khánh kiệt, không còn một đồng nào mà thôi. 

Phụ nữ thông minh không ngại gian khổ, nhưng sẽ thật bất hạnh nếu lấy phải một người vô dụng, chỉ biết ăn chơi và sống bám vào người khác. Bởi cuộc đời vô thường, hôm nay nhung lụa, chẳng biết mai này có muối mặt ăn mày? Đến khi nghèo túng rồi, người đàn ông thối chí sẽ chỉ biết ăn bám vào bạn, như vậy liệu có đáng hay không?

Kiểm soát, khống chế cuộc sống của bạn

721

Kiểm soát, là một chất gia vì không thể thiếu, khiến tình yêu thêm phần ngọt ngào và thăng hoa hơn. Nhưng nếu vượt quá giới hạn, chẳng khác nào đeo gông vào cổ đối phương. Nếu người đàn ông sở hữu 3 thói quen sau, phụ nữ buộc lòng phải nghiêm túc cân nhắc về mối quan hệ mình đang có: Luôn kiểm tra điện thoại, cuộc gọi và tin nhắn của bạn; ghen tuông vô cớ mỗi khi thấy bạn đi cùng người đàn ông khác; lấy lý do vì quá yêu mà kiểm soát cuộc sống của bạn.

Phụ nữ nên nhớ rằng, tình yêu thực sự xuất phát từ sự tôn trọng. Nếu điều gì của bạn, thậm chí là những bí mật hết sức riêng anh ta cũng muốn biết, ép bạn phải thay đổi, từ bỏ. Đó không còn là yêu, mà là ích kỷ và độc đoán. Vậy nên phụ nữ à, dù yêu anh ta đến đâu thì hãy yêu chính bản thân mình trước. Hãy yêu một người biết tôn trọng khoảng trời tự do và giá trị sống của chính bạn.

 

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn