3 vị trí phong thủy lợi hại nhất của đời người, ai khai thác được thì giàu sang sung sướng đừng hỏi

( PHUNUTODAY ) - Con người ai cũng có 3 vị trí phong thủy cực lợi hại, nếu biết khai thác thì cuộc sống may mắn hạnh phúc vô cùng.

Trong phong thủy, con người được đánh giá là trung tâm, là số 1 và có 3 đặc điểm phong thủy quan trọng nhất ở mỗi một con người:

Thứ nhất là tâm.

Thứ hai là miệng.

Thứ ba là hành vi.

Để mọi sự thuận lợi, hãy khai thác thật tốt 3 đặc điểm phong thủy nói trên.

Tâm

Muốn người khác gặp điều xui xẻo không tốt, oán trách chê bai, đố kỵ, hận thù người khác...  – những hành vi này cho thấy cái tâm không lương tiện, là biểu hiện của người không tử tế, phong thủy gọi đó là tụ âm.

Khí âm lắng xuống, tâm không sáng sẽ biểu hiện ra khuôn mặt, đó là sự cau có khắc khổ, là tướng xấu, có những người chỉ nhìn qua cũng có thể sẽ phát hiện ra.

0d0a79553da6a91f1eaf286ddf92bc5er-154503797760719766816

Một khi tâm không lương thiện, chỉ chứa đầy lòng ghen ghét đố ký, thử hỏi làm sao có thể bao dung cho người khác, nhìn thấy những ưu điểm của người khác, mở lòng với người khác?

Sống trên đời chẳng thể dung nạp được ai, không chấp nhận được ai ngoài bản thân, thử hỏi làm sao có thể tạo phúc cho người khác để từ đó tạo phúc cho bản thân?

Chính vì thế, mỗi người hãy tâm niệm những điều tốt đẹp, suy nghĩ những điều tích cực, đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho họ... đó là cách để chúng ta có thể tạo thêm phúc lành cho bản thân, phong thủy sẽ tự nhiên tốt lên lúc nào không hay!

Miệng

"Họa từ miệng mà ra" - nếu chúng ta mở miệng, nhả ra lời vàng ý ngọc, những người xung quanh chắc chắn sẽ hứng thú hơn là những lời cay nghiệt, chỉ trích, nói xấu người khác...

Một người chỉ biết nói những điều xấu xa, thị phi, khó nghe, sẽ tạo ra khẩu nghiệp, khiến phúc khí của người đó bị tổn hao. Mà một khi phúc khí mất đi, phong thủy tự nhiên cũng sẽ bị phá vỡ.

Hành vi

Muốn có phong thủy tốt, hãy nhân rộng những hành vi tử tế.

Khởi nguồn của phong thủy nằm ở việc hiếu kính, thâm căn cố đế cành lá tự nhiên sẽ sum suê.

Sự nghiệp hưng vượng, gia đình hưng vượng, thường gặp quý nhân khởi nguồn từ việc gia đình hòa thuận, âm dương cân bằng, vạn sự ắt sẽ thành.

Người không hiếu thuận sẽ chẳng bao giờ nghĩ được cho người khác, vì thế mà vận may chẳng thể hình thành.

Một người từ bé đã không "đối đầu" với bố mẹ, bề trên, lớn lên sẽ có cơ đồ, bởi việc hiếu thuận từ nhỏ cho phép người đó tích phúc đức mỗi ngày.

136-1490692033012-1545039231222625580027-crop-1545039237483601592288

Trái lại những người ngày nào cũng đấu khẩu, chống đối lại bố mẹ, không biết kiểm soát cảm xúc, không biết cách hòa hợp với cấp trên, đồng nghiệp và những người xung quanh, cuộc sống và công việc của họ sẽ bất lợi đủ đường, thậm chí có những lúc đối mặt với thất bại thảm hại.

Còn trong quan hệ vợ chồng:

Phu thê hòa vạn sự hưng, quý nhân đến gần, tiểu nhân phải tránh xa.

Phu thê bất hòa vạn sự bại, tiểu nhân đến gần, quý nhân xa lánh.

Muốn có phong thủy tốt, cần phải tu thân dưỡng tính, cần phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân và cần phải biết tạo phúc cho người khác, trở thành phúc tinh cho người khác. Như thế, phúc đức của mình cũng sẽ tự khắc dày thêm mỗi ngày, phong thủy tự nhiên sẽ tốt lên.

Như vậy suy cho cùng thì:

Nhân kiệt địa linh, phong thủy tốt nhất đời người chính là tâm của mỗi người!

Con người nếu có tâm, có phúc, sống tại nơi có phong thủy xấu rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành đẹp. Ngược lại, nếu sống tại nơi có thế phong thủy đẹp, thế đó rồi cũng sẽ tự bị phá vỡ.

Nói như vậy để thấy rằng, không phải cứ ở nơi có phong thủy tốt, cuộc sống của chúng ta khắc sẽ thuận lợi viên mãn. Phong thủy tốt hay xấu phụ thuộc vào tấm lòng, vào tâm đức, phúc phận của con người. Và để có được những thứ đó, chúng ta cần không ngừng tu dưỡng mỗi ngày.

Tu dưỡng để sống thiện lương, tu dưỡng để sống hiếu thuận, đặt mình ở vị trí thấp hơn người khác để thấu hiểu, bao dung và cảm thông, tu dưỡng để biết đủ, hài lòng với những gì mình có, không tham sân si, không oán trách, thuận theo lẽ tự nhiên...

Bất cứ ai, một khi trong lòng đã tiếp nhận niềm vui, an lạc của người khác, biết nghĩ cho người khác thì người có lợi, không chỉ là người khác mà còn bao gồm cả bản thân chúng ta!

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn