Chỉ cần có cây hương nhu trong nhà bị những bệnh này chẳng bao giờ tốn tiền mua thuốc tây

( PHUNUTODAY ) - Chỉ cần có cây hương nhu trong nhà bị những bệnh này chẳng bao giờ tốn tiền mua thuốc tây - hãy trồng ngay hôm nay dù nhà bạn chật hẹp cỡ nào.

Cây hương nhu thường ra hoa vào độ tháng 5 - 7. Toàn thân cây (trừ rễ) được dùng làm thuốc tươi hoặc phơi khô. Sau đây là những bài thuốc hay từ loại cây này:

cay-huong-nhu

 

Lợi ích của hương nhu

Điều trị nhiễm trùng

Lá hương nhu có tác dụng diệt nấm và có đặc tính chống vi khuẩn. Chúng có thể chữa bất kỳ loại bệnh nhiễm trùng nào.

Tốt cho sức khỏe răng miệng

Sau khi đánh răng, bạn hãy chà xát một lá hương nhu lên nướu. Biện pháp này sẽ làm giảm tình trạng viêm nướu và ngăn ngừa hơi thở có mùi.

Chữa ho

Nếu bạn đang bị ho khan hoặc ho có đờm, hãy ăn lá hương nhu và uống nước. Các đặc tính chống ho của lá hương nhu sẽ làm giảm ho và giúp long đờm hiệu quả.

Lá hương nhu tốt cho phổi

Lá hương nhu có chứa các hợp chất polyphenol giúp bạn ngăn ngừa tắc nghẽn phổi. Tất cả những gì bạn cần làm là nhai 1 lá hương nhu mỗi ngày.

Bài thuốc chữa bệnh nhờ hương nhu

Chữa cảm lạnh: 500g hương nhu tía, 200g bạch biển đậu (đậu ván trắng) sao qua, 200g hậu phác tẩm gừng nướng, tất cả đem tán nhỏ trộn đều. Pha với nước sôi uống dần, mỗi lần dùng từ 8 - 10g. Ngày uống 2 lần sau mỗi bữa ăn. Một liệu trình từ 2 - 3 ngày.

Hoặc có thể dùng mình hương nhu tía, 100g đem tán nhỏ. Pha với nước sôi uống mỗi lần 8g. Ngày uống 2 lần sau bữa ăn, nếu thấy ra mồ hôi thì sẽ khỏi bệnh.

Chữa cảm nắng, tiêu chảy, nôn mửa hay ăn quá nhiều thức ăn sống lạnh vào mùa hè: 12g hương nhu, 9g mộc qua, 9g tía tô (cành và lá) dùng sắc nước uống trong ngày.

Một cách khác là dùng 500g hương nhu, 200g hậu phác tẩm gừng (nướng hoặc sao qua), 200g bạch biển đậu (sao qua). Tán nhỏ 3 cả vị thuốc này, trộn đều với nhau và cho 10g vào mỗi túi. Mỗi lần dùng lấy ra 1 túi hãm với 150-200ml nước sôi, khi nước thuốc nguội mới uống. Mỗi ngày dùng từ 1 đến 2 lần.

Đối với cảm nắng mùa hè có các triệu chứng đau đầu, nôn, ớn rét, tim hồi hộp, phát sốt, tiêu chảy, tiểu tiện vàng đỏ và miệng khát: Dùng 12g hương nhu, 12g cát căn, 12g dấp cá (ngư tinh thảo), 12g điền cơ hoàng (nọc sởi), 8g thạch xương bồ, 4g mộc hương sắc uống.

Theo:  khoevadep.com.vn