Chị em nhớ bỏ ngay mấy thói quen này nếu không muốn lỗ chân lông ngày càng to

( PHUNUTODAY ) - Những thói quen này sẽ vô tình khiến lỗ chân lông trên da ngày một to dần, gây ra không ít tự ti cho chị em.

Như nhiều chị em đã biết, điều kiện để sở hữu một làn da căng sáng, mịn màng là lỗ chân lông luôn được se khít. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, lỗ chân lông cứ ngày một giãn ra, gây mất thẩm mỹ, đồng thời khiến làn da dễ dàng gặp phải các vấn đề như mụn, viêm da, nhanh chóng lão hóa,... Vậy cụ thể những nguyên nhân gây ra tình trạng này là gì? Câu trả lời nằm ngay dưới đây.

Hay chạm tay lên mặt

Empty

Thói quen chạm tay lên mặt chính là một nguyên nhân gây lỗ chân lông to.

Có thể nói, bàn tay chúng ta vốn chửa cả ổ vi khuẩn, còn da mặt thì luôn là vùng da vô cùng nhạy cảm, rất dễ bị ảnh hưởng và tổn thương do những tác động từ môi trường bên ngoài. Việc liên tục chạm tay lên da mặt sẽ vô tình tạo cơ hội cho các vi khuẩn, virus và các tạp chất khác xâm nhập lên da, bám sâu vào lỗ chân lông, phá huỷ các lớp biểu bì da. Từ đó, lỗ chân lông trên da không chỉ bị tắc nghẽn, gây xuất hiện mụn mà hơn nữa còn ngày một giãn rộng, khiến làn da trở nên kém mịn màng và thiếu sức sống. Do đó, các cô gái chắc chắn nên từ bỏ thói quen chạm tay lên mặt để bảo vệ sức khoẻ làn da.

Bỏ qua bước tẩy trang

Empty

Việc không tẩy trang gây bít tắc lỗ chân lông, từ đó khiến lỗ chân lông giãn nở rộng.

Tẩy trang được coi là công đoạn không thể thiếu trong một chu trình chăm sóc da hàng ngày nhằm loại bỏ không chỉ lớp trang điểm mà hơn nữa là bụi bẩn, bã nhờn bám sâu trên da, điều mà sữa rửa mặt vốn không thể làm được.

Trái lại, việc không tẩy trang đều đặn hàng ngày sẽ khiến tích tụ bụi bẩn trên da, gây tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Làn da bị “thiếu oxy để thở” lâu ngày sẽ dẫn tới việc lỗ chân lông tự mở to. Bởi vậy, các cô gái chắc chắn nên làm sạch da thật kĩ càng trước khi lên giường mỗi tối đi ngủ nhằm giúp da được thông thoáng hơn nhé! 

Không tẩy tế bào chết

Empty

Lỗ chân lông sẽ tự mở rộng để đẩy tế bào chết lên bề mặt da nếu các cô gái không tẩy da chết thường xuyên.

Tẩy tế bào chết là công đoạn giúp loại bỏ lớp tế bào chết trên bề mặt da, giúp bảo đảm diễn ra quá trình sản sinh, tái tạo tế bào da mới, khiến da sáng mịn, căng bóng. Tuy nhiên, nhiều nàng không biết được điều này đã bỏ qua luôn bước tẩy da chết trong chu trình skincare, khiến da xỉn màu bởi chồng chất nhiều lớp tế bào chết.

Ngoài ra quan trọng hơn, việc không tẩy da chết thường xuyên còn khiến lỗ chân lông ngày một giãn to để đẩy tế bào chết lên bề mặt da. Bởi vậy, các cô gái hãy đừng quên tẩy da chết mỗi tuần 1-2 lần để làn da được khoẻ mạnh và se khít lỗ chân lông nhé! 

Thường xuyên ăn đồ chứa nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng, đồ ngọt

Empty

Đồ ăn chiên rán, cay nóng, đồ ngọt chính là "kẻ thù" đối với làn da.

Các loại đồ ăn chiên rán chứa nhiều dầu mỡ, đồ ăn cay nóng, đồ ngọt được coi là nguyên nhân kích thích tuyến bã nhờn hoả động mạnh hơn. Việc chất nhờn được tiết ra quá nhiều trên da sẽ khiến lỗ chân lông ngày một giãn rộng. Vậy nên mới nói, đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, nhiều đường hay đồ ăn cay nóng chính là “kẻ thù không đội trời chung” với làn da. 

Cứ ngứa tay là nặn mụn

Empty

Nặn mụn khiến da dễ dàng bị tổn thương, đồng thời khiến lỗ chân lông ngày một to hơn.

Dành cho các nàng chưa biết, thói quen nặn mụn chính là nguyên nhân to đùng khiến làn da bị tổn thương, đồng thời khiến lỗ chân lông to dần, cực kỳ kém thẩm mỹ. Cụ thể thì việc sử dụng tay và lực mạnh để nặn mụn sẽ tạo điều kiện để các vi khuẩn và bụi bẩn xâm nhập vào sâu bên trong, gây tình trạng viêm da, bít tắc và khiến lỗ chân lông mở rộng dần.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link