Đại dịch bùng phát: Iran cứ 10 phút lại có 1 người tử vong vì Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Theo phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, cứ mỗi giờ trôi qua nước này ghi nhận 50 người nhiễm Covid-19 và cứ 10 phút lại có một người tử vong.

Theo CNN, người phát ngôn Bộ Y tế Iran, ông Kianoush Jahanpour cho biết cứ mỗi 10 phút lại có một trường hợp tử vong vì Covid-19 ở Iran, và cứ mỗi 1 giờ lại có thêm 50 ca nhiễm mới được ghi nhận.

“Dựa vào những thông tin của chúng tôi, cứ mỗi 10 phút sẽ có một người chết vì COVID-19 và khoảng 50 người bị nhiễm virus cứ mỗi một giờ trôi qua tại Iran” - ông Kianoush Jahanpour thông tin.

Iran cứ 10 phút lại có 1 người tử vong vì nhiễm Covid-19. Ảnh minh họa.

Iran cứ 10 phút lại có 1 người tử vong vì nhiễm Covid-19. Ảnh minh họa.

Chỉ trong ngày 18/3, Iran đã có 149 ca tử vong vì Covid-19, con số kỷ lục trong vòng một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Tính đến ngày 19/3, Iran ghi nhận hơn 18.400 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.284 ca tử vong vì dịch bệnh này. Con số này đã đưa Iran trở thành một trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Tính đến thời điểm này, Iran là nước có số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 cao thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Ý. 

Trước tình hình dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng và diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Raisi kêu gọi người dân tránh du lịch và tụ tập đông người để phòng dịch. Năm cựu bộ trưởng Y tế của Iran cũng kêu gọi chính phủ kiểm soát đi lại giữa các thành phố và đóng cửa cá doanh nghiệp nhằm giảm tốc độ lây nhiễm mới ở nước này.

Tính đến sáng 20/3, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã khiến gần 245.000 người nhiễm bệnh, hơn 10.000 người tử vong.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn