Chuyện tình của “ngọc nữ” màn bạc Lưu Diệc Phi

07:04, Thứ tư 12/10/2011

( PHUNUTODAY ) - Lưu Diệc Phi vẫn còn một quãng đường dài nữa để trở thành một Củng Lợi hay Chương Tử Di thứ hai.

(Phunutoday) - Sinh năm 1987, năm nay vừa tròn 25 tuổi, dù có nhiều lợi thế, nàng “ngọc nữ” của điện ảnh Trung Quốc, Lưu Diệc Phi vẫn còn một quãng đường dài nữa để trở thành một Củng Lợi hay Chương Tử Di thứ hai. Tuy nhiên, các nhà âm dương lại cho rằng, trong năm 2011 này chắc chắn Lưu Diệc Phi sẽ có một chuyện tình lãng mạn, thậm chí có thể kết thúc bằng một đám cưới bất ngờ…

1. Mười bốn tuổi được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ngôi trường đào tạo những diễn viên danh giá bậc nhất Trung Quốc, năm 19 tuổi đã có trong tay album đầu tay, 21 tuổi đã được tham gia bộ phim bom tấn của Holywood cùng với những diễn viên đắt giá nhất lúc bấy giờ,… cho tới nay, người ta vẫn nhắc đến sự thành công của Lưu Diệc Phi như một câu chuyện thần kỳ trong làng điện ảnh xứ sở tỷ dân.

Lưu Diệc Phi sinh ngày 25/8/1987, tại thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc. Cha Lưu Diệc Phi là An Thiếu Khang, một giáo viên Pháp văn tại Đại học Vũ Hán còn mẹ cô là Lưu Hiểu Lợi, một diễn viên múa có tiếng. Mười năm đầu tiên trong cuộc đời, Lưu Diệc Phi đã có những tháng ngày khá hạnh phúc.

Năm lên 8, cô bé họ An còn giành được giải nhất trong cuộc thi người mẫu tuổi nhi đồng khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, khi cô bé Diệc Phi mới 10 tuổi, cha mẹ cô chính thức ly dị. Diệc Phi theo mẹ sang Mỹ và bắt đầu mang họ Lưu từ đó.

Năm 2002, mới 14 tuổi, Lưu Diệc Phi trở về nước và thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trong thân phận một người Mỹ gốc Hoa. Với chiều cao lý tưởng và vẻ đẹp trong sáng, Lưu Diệc Phi đã được nhận vào học dù độ tuổi còn rất nhỏ. Vì sao Lưu Diệc Phi lại chọn điện ảnh Trung Quốc từ khi còn rất nhỏ như vậy cho đến nay vẫn còn nhiều lời bàn ra tán vào.

Người nói, cô quyết định theo nghiệp điện ảnh để thực hiện nguyện vọng mà mẹ cô chưa thực hiện được. Tuy nhiên, theo Trần Kim Phi, cha đỡ đầu cũng là người quản lý của Lưu Diệc Phi thì việc lựa chọn theo nghề điện ảnh xuất phát từ chính niềm đam mê của cô.

Theo người cha đỡ đầu họ Trần này thì cả ông lẫn mẹ Lưu Diệc Phi đều phản đối cô theo nghề diễn, song dù mới 13 tuổi, Lưu Diệc Phi vẫn khẳng định quyết tâm rằng: “Con muốn làm một diễn viên”. Vì vậy, dù phản đối, họ vẫn để cô về nước thi vào Học viện Điện ảnh.
 
Lưu Diệc Phi xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh là vào cuối năm 2002 trong một quảng cáo do Trần Kim Phi thực hiện. May mắn cho Lưu Diệc Phi khi Du Kiến Minh, nhà sản xuất của bộ phim “Kim Phấn thế gia” vô tình xem mẩu quảng cáo ấy trên truyền hình. Ấn tượng với vẻ trong sáng của Lưu Diệc Phi, Du Kiến Minh đã mời cô tham gia vào bộ phim “Kim Phấn thế gia” trong vai nhị tiểu thư Bạch Tú Châu.

Đây không phải là bộ phim quá thành công của Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, nó là bước ngoặt cực kỳ quan trọng cho một diễn viên mới bước vào nghề như cô. Ngay sau bộ phim, trong hai năm tiếp theo, cô được đạo diễn Trương Kỷ Trung, một đạo diễn nổi tiếng của Điện ảnh Trung Quốc lần lượt mời vào vai Vương Ngữ Yên trong “Thiên long bát bộ” rồi Tiểu long nữ trong “Thần điêu đại hiệp”.

Những hợp đồng liên tiếp ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình giúp Lưu Diệc Phi nhanh chóng trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả. Thêm vào đó, với lợi thế của một gương mặt ngây thơ, trong sáng được khai thác triệt để trong các vai diễn giúp Lưu Diệc Phi để lại một ấn tượng vô cùng đẹp đẽ trong mắt những người hâm mộ. Thế rồi, “chúng khẩu đồng từ”, người ta gọi cô diễn viên mới 20 tuổi là “ngọc nữ” của điện ảnh Trung Quốc.

Tới năm 2006, Lưu Diệc Phi quyết định tiến quân sang lĩnh vực âm nhạc với album đầu tay mang tên “Lưu Diệc Phi”. Với sự thành công sẵn có trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, album đầu tay của cô đã nhận được sự đón nhận nhiệt liệt của những người hâm mộ. Ba tháng sau đó, cô phát hành phiên bản tiếng Nhật cho album của mình dưới tên gọi “All My World”. Là gương mặt đắt giá trên cả trên truyền hình lẫn màn ảnh rộng, được nhiều người hâm mộ trong vai trò một ca sĩ, đó là một thành công ngoài sức tưởng tượng ở một cô gái mà độ tuổi chưa tới 20.

Tuy nhiên, thành công của Lưu Diệc Phi không chỉ có như vậy. Chỉ hai năm sau đó, năm 2008, Lưu Diệc Phi đã được các nhà sản xuất phim của Holywood mời tham gia bộ phim bom tấn “Vua kungfu” (Kungfu chi vương) cùng với những tên tuổi lớn như Thành Long, Lý Liên Kiệt. Đây có thể nói là một cơ hội trong mơ đối với một diễn viên mới 21 tuổi như Lưu Diệc Phi và nó chứng tỏ cho những cố gắng của cô diễn viên trẻ họ Lưu đã được ghi nhận.

Tuy nhiên, từ khi hoàn thành bộ phim “Vua kungfu”, người ta thấy sự nghiệp của Lưu Diệc Phi có phần trở nên trầm lắng.

Tính đến nay đã gần 3 năm, song Lưu Diệc Phi chỉ xuất hiện trong một bộ phim duy nhất là “Thiên nữ u hồn” mới ra mắt hồi giữa năm 2011. Ngược lại, người ta bắt đầu thấy cô xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo với những tin đồn về một người bạn trai bí mật liên tục xuất hiện bên cô thời gian gần đây.
 
Những người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi, liệu có phải nàng “ngọc nữ” của điện ảnh Trung Quốc vì chuyện tình cảm mà sao nhãng sự nghiệp? Các nhà âm dương cho rằng, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi không chững lại như người ta nghĩ, tuy nhiên, chuyện cô bắt đầu chuyện tình cảm thì hoàn toàn có thực.

2. Theo các nhà Âm dương, tính theo Bát tự thì cuộc đời của Lưu Diệc Phi sẽ trải qua các đại vận lớn gồm: 5 tuổi (Kỷ Dậu) – 15 tuổi (Canh Tuất) – 25 tuổi (Tân Hợi) -  35 tuổi (Nhâm Tý) – 45 tuổi (Giáp Dần),… Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì Lưu Diệc Phi đã trải qua, tính cho tới thời điểm hiện tại. Năm 15 tuổi, thời điểm bắt đầu vận Canh Tuất cũng là thời điểm Lưu Diệc Phi được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và cũng trong năm này, cô cũng tham gia bộ phim đầu tiên mang tính bước ngoặt của mình.

Mười năm tiếp theo trong cuộc đời Lưu Diệc Phi cũng cực kỳ thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Vì vậy, theo các nhà âm dương, những người hâm mộ có lẽ không nên quá lo lắng cho Lưu Diệc Phi khi cảm thấy cô ít xuất hiện trên màn ảnh rộng hay tham gia các bộ phim truyền hình. Vậy, chúng ta lý giải ra sao về tin đồn người bạn trai bí mật của nàng “ngọc nữ”?

Theo tính toán của các nhà âm dương, vào năm 2010, năm Canh Dần, là năm tương đối xấu đối với Lưu Diệc Phi khi Kỵ thần trong bản mệnh quá vượng, gây ra cản trở trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm.

Đây có lẽ là lý do khiến Lưu Diệc Phi phần nào chìm lắng trong sự nghiệp cũng như liên tục xuất hiện những tin đồn liên quan tới tình cảm, thậm chí là cả tin đồn về giới tính. Tuy nhiên, kể từ sau năm 2010, khi Lưu Diệc Phi bước sang đại vận mới, đại vận Tân Hợi, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn.

Theo các nhà âm dương, bước vào đại vận Tân Hợi, khi Thái tuế Dần Mộc kết hợp với Tuất Thổ và Ngọ Hỏa của bản mệnh sẽ tạo thành thế Tam hòa hỏa cục. Vì vậy, trong đại vận Tân Hợi, Lưu Diệc Phi không chỉ thuận lợi trong sự nghiệp mà việc hợp tác, hợp hôn cũng có rất nhiều khả năng. Vì vậy, nếu như một ngày nào đó, nàng “ngọc nữ” của điện ảnh Hoa ngữ lên xe hoa thì ngày đó nhất định nằm trong phạm vi 10 năm tới.

Con số 10 năm có lẽ là quá dài với những người hâm mộ hiếu kỳ. Các nhà âm dương cho rằng, vẫn có thể tính toán được chính xác năm mà Lưu Diệc Phi có thể nảy sinh chuyện tình cảm và kết hôn. Theo tính toán này thì năm nay, năm 2011 là năm Lưu Diệc Phi có nhiều khả năng nhất để có bạn trai, thậm chí là lên xe hoa. Theo lý giải của các nhà âm dương thì, nhật chủ Bát tự của Lưu Diệc Phi là Bính Hỏa, nó mang theo một tính cách cá tính, thậm chí có phần giống nam giới.

Một nửa của Bính Hỏa chính là Tân Kim, nói cách khác, Bính Hỏa chỉ có thể gặp Tân Kim thì mới có thể có một cuộc tình lãng mạn hoàn mỹ và mới mong có kết quả. Theo đó, trong bản mệnh 10 năm tới của Lưu Diệc Phi, duy nhất chỉ có năm 2011 này là năm có nhiều khả năng nhất để gặp gỡ Tân Kim.
1
 
Thêm nữa, bắt đầu từ năm 2011, Lưu Diệc Phi cũng bắt đầu bước vào vận Tân Hợi. Như vậy, đại vận là Tân Hợi, lưu niên là Tân Kim, Bính Hỏa của Lưu Diệc Phi cùng lúc gặp 2 Tân Kim. Tình thế này, theo các nhà âm dương sẽ gây ra một chút tranh chấp nhỏ. Tuy nhiên, chính vì vậy chắc chắn Lưu Diệc Phi sẽ có một cuộc tình lãng mạn trong năm nay.

Chỉ còn 5 tháng nữa là năm 2011 này sẽ kết thúc, tuy nhiên, cho tới hiện tại, người ta vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về cuộc tình lãng mạn của Lưu Diệc Phi như các chuyên gia âm dương dự tính. Để xác thực việc liệu nàng ngọc nữ của điện ảnh Trung Quốc có tìm được chàng hoàng tử của mình trong năm nay như lời dự đoán của các nhà âm dương hay không có lẽ chúng ta vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi.

  • Cù Thăng
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc