Có 3 loại tiền được cho cũng đừng nhận, càng nhận nhiều đời càng bi đát, hậu vận bê bết. Đó là tiền gì?

14:25, Thứ năm 27/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Tiền là một thước đo của cuộc sống nhưng có 3 loại tiền này đừng bao giờ nhận thì cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn.

Trong cuộc sống, phần lớn chúng ta làm việc vì tiền, cố gắng nỗ lực để có tiền có danh, thỏa chí, thỏa nguyện. Thế nên phần lớn chúng ta đều có chút tham với tiền, người tham nhiều người tham ít. Nhưng có 3 loại tiền này thì đừng tham, bởi càng tham có càng nhiều bây giờ thì trả giá mai sau càng lớn.

Tiền của chùa

Tiền của chùa tức tiền mà người khác công đức cho những công trình tôn giáo, hoặc tiền họ dành làm từ thiện. Những loại tiền này không phải dành cho một cá nhân nào cả. Hơn nữa đây là nơi chốn tâm linh nên nhận những khoản tiền này thì phước càng hao tổn nghiêm trọng hơn. 

Bởi thế những đồng tiền này đừng có tham. Người khác tham rồi chia phần cho bạn bạn cũng nên tránh để giữ được phước báu về sau. Tiền của chùa thì nên làm những việc thiện lành, tu sửa chùa chiền, dành vào những việc tốt giúp người cứu đời, đừng ai giành riêng cho mình. Người ta xưa nói ăn một đồng của chùa thì con cháu còn có thể chịu hậu quả về sau. Bởi thế dẫu bạn là người tự nhận vô thần cũng phải nhớ đừng bao giờ lấy những đồng tiền này. Bởi nếu thần không phạt thì luật nhân quả sẽ vận hành khi bạn tham những đồng tiền không thuộc về mình.

Những đồng tiền công đức đừng có tham lam
Những đồng tiền công đức đừng có tham lam

Tiền bất chính

Khi đã nhận đồng tiền bất chính thì bạn khó giữ được sự trong sạch. Những đồng tiền bất chính lấy đi mồ hôi nước mắt, hạnh phúc của người khác. Bởi thế luật nhân quả vận hành sẽ khiến chúng ta phải trả giá khi làm tiền bất chính.

Có thể nhân quả không diễn ra trong hôm nay ngày mai nhưng sẽ ở sau này, đến đời con đời cháu. Bởi thế đừng tham những đồng tiền mà chúng không kiếm được bằng công việc trong sạch, bằng công sức của mình.

Nhận tiền bất chính sẽ có ngày phải trả giá đắt
Nhận tiền bất chính sẽ có ngày phải trả giá đắt

Tiền rơi của người khác

Nếu vô tình nhặt được tiền rơi của người khác hãy trả lại người đánh mất. Nếu không tìm được người đánh mất hãy để pháp luật xử lý. Nếu số tiền đó ít ỏi hãy dùng để làm việc thiện để chuyển hóa những đồng tiền đó thành vận may, giúp người mất xả xui và giúp bạn thêm phước báo.

Tiền rơi của người khác không phải do bạn kiếm được nên đó không phải là thứ bạn đáng được dùng. Càng cố tham và tranh giành hay không trả người khác thì hệ lụy càng lớn về sau. 

Có những người vì lỡ đánh rơi mà cả nhà rơi cảnh lầm than, cuộc đời sang bước khác khốn cùng. Thế nên chúng ta nhặt được hãy trả lại để giúp họ tránh một đời lầm than. Việc làm đó không chỉ là trả lại họ mà còn là tăng thêm phước báo. 

Thậm chí nếu là số tiền lớn của người khác rơi mà cố tình nhận thì bạn có thể dính vào rắc rối với pháp luật, có thể bị tù tội.

Bởi thế ai cũng cần tiền nhưng hãy dùng tiền mình kiếm được, tiền trong sạch do mình làm ra, chớ nhìn vào túi tiền người khác. Người ta nói nhận càng nhiều tiền người khác cho thì nợ càng nhiều. Đời người ai cũng có một kho phước đức, nếu nhận nhiều hơn cho thì kho phước sẽ hao dần đi, còn nếu biết cho đi giúp đỡ nhiều hơn nhận thì kho phước ngày càng lớn. Với tiền cũng vậy nếu chúng ta chỉ biết tranh lấy mà không làm ra thì nhân quả vận hành sẽ tới lúc chúng ta phải trả lại, mà đời cha mẹ không trả đủ thì đời con sẽ phải trả. Bởi thế đừng bao giờ vui mừng vì đã "ăn chặn"  đã lấy được tiền của người khác vào túi mình nhé. Hãy nhận những đồng tiền xứng đáng với công sức của mình và hãy trả cho những ai những gì xứng đáng thuộc về họ. Cuộc đời sẽ khó khăn biết bao nếu không làm ra tiền, nhưng nếu tranh giành tiền của người khác thì giàu một lúc mà có thể trả giá lớn cho cả đời mai sau.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: An Nhiên