Đài Loan lại gây rối ở quần đảo Trường Sa

08:57, Thứ ba 17/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Đài Loan đang xem xét kéo dài đường băng trên đảo Ba Bình ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, một động thái có thể tạo thêm căng thẳng mới tại Biển Đông đang tranh chấp gay gắt.

Tờ Liberty Times ngày 15/7 cho biết, Đài Loan đang xem xét kéo dài đường băng trên đảo Ba Bình ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, một động thái có thể tạo thêm căng thẳng mới tại Biển Đông đang tranh chấp gay gắt.

Hãng tin AFP dẫn tờ Liberty Times cho biết nếu được chấp thuận, dự án này sẽ kéo dài thêm 500 mét đường băng tại đảo Ba Bình, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Hãng tin AFP dẫn tờ Liberty Times cho biết nếu được chấp thuận, dự án này sẽ kéo dài thêm 500 mét đường băng tại đảo Ba Bình, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

 

Đường băng trên, hiện có chiều dài 1.150 mét, được xây dựng vào năm 2006 bất chấp sự phản đối từ các nước tuyên bố chủ quyền tại khu vực giàu dầu mỏ này.
Đường băng trên, hiện có chiều dài 1.150 mét, được xây dựng vào năm 2006 bất chấp sự phản đối từ các nước tuyên bố chủ quyền tại khu vực giàu dầu mỏ này.

 

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Đài Loan tăng cường sức mạnh quân sự tại khu vực tranh chấp trong bối cảnh các bên tuyên bố chủ quyền đã triển khai thêm binh sĩ và tăng cường thêm trang thiết bị quân sự tại vùng biển này.
Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Đài Loan tăng cường sức mạnh quân sự tại khu vực tranh chấp trong bối cảnh các bên tuyên bố chủ quyền đã triển khai thêm binh sĩ và tăng cường thêm trang thiết bị quân sự tại vùng biển này.

 

Ngày 21/1/2008, lần đầu tiên Đài Loan đã cho máy bay quân sự C-130 Hercules hạ cánh xuống đường băng vừa xây xong trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, xâm phạm trắng trợn lãnh thổ Việt Nam.
Ngày 21/1/2008, lần đầu tiên Đài Loan đã cho máy bay quân sự C-130 Hercules hạ cánh xuống đường băng vừa xây xong trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, xâm phạm trắng trợn lãnh thổ Việt Nam.

 

Tháng Năm vừa qua, Đài Loan đã thành lập đơn vị không vận đặc biệt có khả năng triển khai xuống khu vực Biển Đông chỉ trong vài giờ.
Tháng Năm vừa qua, Đài Loan đã thành lập đơn vị không vận đặc biệt có khả năng triển khai xuống khu vực Biển Đông chỉ trong vài giờ.

 

Hồi tháng 6, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan (MND) xác nhận sẽ tổ chức trại hè quân đội thường niên tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Theo hãng tin CNA, kế hoạch tổ chức trại hè quân đội tại đảo Ba Bình đã có từ vài năm trước nhưng bị trì hoãn do Đài Loan lo ngại phản ứng của các bên tranh chấp. Quyết định trên của Đài Loan sẽ khiến tình hình biển Đông thêm căng thẳng.
Hồi tháng 6, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan (MND) xác nhận sẽ tổ chức trại hè quân đội thường niên tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Theo hãng tin CNA, kế hoạch tổ chức trại hè quân đội tại đảo Ba Bình đã có từ vài năm trước nhưng bị trì hoãn do Đài Loan lo ngại phản ứng của các bên tranh chấp. Quyết định trên của Đài Loan sẽ khiến tình hình biển Đông thêm căng thẳng.

 

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, truyền thông Đài Loan đưa tin 3 nhà lập pháp thuộc Quốc Dân đảng đương quyền ở Đài Loan do ông Lâm Úc Phương dẫn đầu đi thị sát đảo Ba Bình. Sau đó, họ đề nghị chính quyền Đài Loan huy động thêm vũ khí quân sự tới đảo này để tăng cường khả năng quốc phòng tại đây, bao gồm việc bố trí thêm nhiều loại tên lửa và súng cối. Ngay sau đó, đại diện Mỹ tại Đài Bắc (AIT) nêu rõ quan điểm rằng Washington phản đối bất cứ bên nào có tuyên bố chủ quyền hoặc lợi ích đối với biển Đông sử dụng các biện pháp quân sự.
Hồi cuối tháng 4 vừa qua, truyền thông Đài Loan đưa tin 3 nhà lập pháp thuộc Quốc Dân đảng đương quyền ở Đài Loan do ông Lâm Úc Phương dẫn đầu đi thị sát đảo Ba Bình. Sau đó, họ đề nghị chính quyền Đài Loan huy động thêm vũ khí quân sự tới đảo này để tăng cường khả năng quốc phòng tại đây, bao gồm việc bố trí thêm nhiều loại tên lửa và súng cối. Ngay sau đó, đại diện Mỹ tại Đài Bắc (AIT) nêu rõ quan điểm rằng Washington phản đối bất cứ bên nào có tuyên bố chủ quyền hoặc lợi ích đối với biển Đông sử dụng các biện pháp quân sự.
Hồi tháng 5/2012, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc báo chí đưa tin một số quan chức Đài Loan đã tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa và “tuyên bố chủ quyền” đối với đảo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết: “Việt Nam phản đối việc một số quan chức Đài Loan tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này. Đây là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở biển Đông. Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động sai trái đó.”
Hồi tháng 5/2012, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc báo chí đưa tin một số quan chức Đài Loan đã tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa và “tuyên bố chủ quyền” đối với đảo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết: “Việt Nam phản đối việc một số quan chức Đài Loan tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này. Đây là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở biển Đông. Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động sai trái đó.”

 

Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN, một diễn đàn an ninh khu vực được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông một cách
Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN, một diễn đàn an ninh khu vực được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông một cách "không ép buộc, không có sự hăm dọa, không có những đe dọa và không sử dụng vũ lực."


 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc