Tôi đã cố gắng hết sức
Có những người đàn ông thường xuyên tuyên bố “tôi đã làm hết sức có thể,” như thể họ đã làm tất cả những gì có thể trong công việc. Họ tin rằng những kết quả không như ý là do yếu tố bên ngoài, không liên quan đến bản thân mình.
Đây là lý do mà họ luôn đưa ra khi đối mặt với thất bại. Những người này thường chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân mà bỏ qua việc tự đánh giá lại bản thân. Họ khó đạt được thành công lâu dài vì không dám đối diện với sai lầm và trốn tránh trách nhiệm khi công việc không hoàn thành.
Chờ đi, tôi sắp xong
Có những người đàn ông thường xuyên nói “sắp xong” mà không thực sự hoàn thành công việc. Họ chỉ đưa ra câu trả lời chung chung để người khác nghĩ rằng mình đã làm việc, nhưng thực tế là họ chưa hoàn thành gì.
Điều này cho thấy sự cẩu thả và thái độ đối phó của họ trong công việc. Những người này thiếu tinh thần trách nhiệm, và khi gặp khó khăn hay sai sót, họ thường không chịu nhận trách nhiệm, điều này khiến họ khó đạt được thành công lâu dài.
Cái này khó thể nhỉ/làm bao giờ mới xong
Những người này thường không chăm chỉ làm việc nhưng lại thích phàn nàn về sự bất công trong cuộc sống. Họ luôn cho rằng không có người lãnh đạo tốt, và thay vì chủ động, họ luôn mong chờ người khác giúp đỡ và khen ngợi mình.
Họ thiếu năng lực thực sự trong công việc và giao tiếp. Người tài giỏi không chờ đợi ai đề cử, họ chủ động tiến cử bản thân và tìm cách nâng cao năng lực. Dù có cơ hội hay không, họ vẫn sẵn sàng học hỏi và tiến lên.
Ngược lại, những người này khi có cơ hội lại không tận dụng được và chỉ tiếp tục phàn nàn về khối lượng công việc. Họ chỉ biết bỏ lỡ cơ hội và chờ đợi mà không hành động.
Không liên quan gì đến tôi, tất cả là lỗi của anh ấy
Đây là kiểu người luôn trốn tránh trách nhiệm, không bao giờ nhận lỗi về mình. Dù biết mình sai, họ vẫn tìm cách đổ lỗi cho người khác để tránh chịu trách nhiệm. Đây là đặc điểm của những người thiếu năng lực, không thể đối diện với sai lầm và chỉ biết trách móc người khác.