Dàn vũ khí hiện đại nhất Mỹ sắp đem đến châu Á

06:27, Thứ sáu 21/12/2012

( PHUNUTODAY ) - Ngày 19/12, một quan chức quân đội Mỹ cho biết nước này sẽ triển khai các vũ khí khí tài công nghệ cao tân tiến nhất của nước này bao gồm tàu ngầm và tàu chiến tới các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

Ngày 19/12, một quan chức quân đội Mỹ cho biết nước này sẽ triển khai các vũ khí khí tài công nghệ cao tân tiến nhất của nước này bao gồm tàu ngầm và tàu chiến tới các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

 Cũng theo vị quan chức này, trong số những vũ khí tối tân được Mỹ điều động đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong những năm sắp tới có máy bay săn tàu ngầm P-8, tên lửa hành trình, tàu ngầm loại Virginia, tàu chiến đấu ven biển và chiến đấu cơ tiêm kích tàng hình F-35.
Cũng theo vị quan chức này, trong số những vũ khí tối tân được Mỹ điều động đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong những năm sắp tới có máy bay săn tàu ngầm P-8, tên lửa hành trình, tàu ngầm loại Virginia, tàu chiến đấu ven biển và chiến đấu cơ tiêm kích tàng hình F-35.

 

 Máy bay săn ngầm P-8 có sải cánh 37.7m, dài 39.5m, 2 động cơ phản lực với sức đẩy tổng cộng 27.000kg. Trần bay 12,5km, phi hành đoàn 9 người, trọng lượng cất cánh tối đa 90 tấn. Bán kính hoạt động, nếu máy bay dành 4 giờ bay vòng quanh khu vực tuần tra, là 1.200 hải lý.
Máy bay săn ngầm P-8 có sải cánh 37.7m, dài 39.5m, 2 động cơ phản lực với sức đẩy tổng cộng 27.000kg. Trần bay 12,5km, phi hành đoàn 9 người, trọng lượng cất cánh tối đa 90 tấn. Bán kính hoạt động, nếu máy bay dành 4 giờ bay vòng quanh khu vực tuần tra, là 1.200 hải lý.

 

 P-8 trang bị GPS thế hệ mới có tính năng chống nhiễu và tích hợp khả năng phân biệt bạn thù. Nguyên mẫu P-8A được trang bị một khoang chứa bom và 4 điểm treo vũ khí ở 2 cánh. Nó có thể mang theo rất nhiều loại vũ khí khác nhau, như tên lửa diệt hạm Harpoon, tên lửa hành trình, ngư lôi, bom, rocket, mìn chống tàu ngầm v.v…   (Lắp đặt radar ở mũi P-8I).
P-8 trang bị GPS thế hệ mới có tính năng chống nhiễu và tích hợp khả năng phân biệt bạn thù. Nguyên mẫu P-8A được trang bị một khoang chứa bom và 4 điểm treo vũ khí ở 2 cánh. Nó có thể mang theo rất nhiều loại vũ khí khác nhau, như tên lửa diệt hạm Harpoon, tên lửa hành trình, ngư lôi, bom, rocket, mìn chống tàu ngầm v.v… (Lắp đặt radar ở mũi P-8I).

 

 Ngoài P-8 thì chiến đấu cơ tàng hình F-35 cũng nằm trong kế hoạch này của Mỹ. Chỉ dài hơn 15m, F-35 có thể mang 18 tấn vũ khí các loại, đạt tốc độ Mach 1.6, trong đó đáng chú ý là tên lửa có tầm hoạt động tối đa 2.200km
Ngoài P-8 thì chiến đấu cơ tàng hình F-35 cũng nằm trong kế hoạch này của Mỹ. Chỉ dài hơn 15m, F-35 có thể mang 18 tấn vũ khí các loại, đạt tốc độ Mach 1.6, trong đó đáng chú ý là tên lửa có tầm hoạt động tối đa 2.200km

 

 F-35 là máy bay chiến đấu tàng hình do Mỹ cùng nhiều nước khác hợp tác chế tạo sản xuất.
F-35 là máy bay chiến đấu tàng hình do Mỹ cùng nhiều nước khác hợp tác chế tạo sản xuất.

 

 Khả năng tàng hình được đánh giá là một trong những điểm mạnh nhất của F-35. Mỹ hiện có 3 phiên bản thử nghiệm là F-35A (dự kiến thay thế F-16 và A-20), F-35B (dự kiến thay thế F-18) và F-35C (dự kiến thay thế Harrier)
Khả năng tàng hình được đánh giá là một trong những điểm mạnh nhất của F-35. Mỹ hiện có 3 phiên bản thử nghiệm là F-35A (dự kiến thay thế F-16 và A-20), F-35B (dự kiến thay thế F-18) và F-35C (dự kiến thay thế Harrier)

 

 Trong chiến lược này của Mỹ còn có “sát thủ dưới nước” - tàu ngầm hạt nhân Virginia nổi trội về tính tàng hình, khả năng nhìn đêm, dò hồng ngoại, nhận biết chiến trường…
Trong chiến lược này của Mỹ còn có “sát thủ dưới nước” - tàu ngầm hạt nhân Virginia nổi trội về tính tàng hình, khả năng nhìn đêm, dò hồng ngoại, nhận biết chiến trường…

 

 Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ dài 114,91 m, rộng 10,36 m, mớn nước 10,1 m, tốc độ lặn 28 hải lý/giờ, lượng choán nước khi lặn là 7.800 tấn, lặn có thể đạt độ sâu tới 243 m, có thể trang bị ngư lôi hạng nặng, tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình, toàn bộ con tàu do gần 130 binh sĩ hải quân điều khiển.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ dài 114,91 m, rộng 10,36 m, mớn nước 10,1 m, tốc độ lặn 28 hải lý/giờ, lượng choán nước khi lặn là 7.800 tấn, lặn có thể đạt độ sâu tới 243 m, có thể trang bị ngư lôi hạng nặng, tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình, toàn bộ con tàu do gần 130 binh sĩ hải quân điều khiển.

 

 Tàu được thiết kế ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm, dùng để phóng 28 quả ngư lôi MK-48 và tên lửa chống hạm Harpoon. Một điểm nhấn khác trong thiết kế của loại tàu ngầm này là đặc biệt nhấn mạnh đến khả năng tấn công đối đất, mũi tàu này trang bị thêm 12 ống phóng thẳng đứng tên lửa hành trình Tomahawk
Tàu được thiết kế ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm, dùng để phóng 28 quả ngư lôi MK-48 và tên lửa chống hạm Harpoon. Một điểm nhấn khác trong thiết kế của loại tàu ngầm này là đặc biệt nhấn mạnh đến khả năng tấn công đối đất, mũi tàu này trang bị thêm 12 ống phóng thẳng đứng tên lửa hành trình Tomahawk

 

Tomahawk - là loại tên lửa hội tụ nhiều công nghệ đỉnh cao của thế giới trong việc dẫn đường, chỉ thị và tấn công mục tiêu. Hệ thống dẫn đường của Tomahawk có thể coi là một chuẩn mực đối với tên lửa hành trình hiện đại. Sau khi rời ống phóng, tên lửa sẽ được dẫn hướng theo chế độ quán tính. Sau khi tiến vào bờ biển, tên lửa sẽ được dẫn đường bằng chế độ TERCOM (kiểu men theo địa hình).
Tomahawk - là loại tên lửa hội tụ nhiều công nghệ đỉnh cao của thế giới trong việc dẫn đường, chỉ thị và tấn công mục tiêu. Hệ thống dẫn đường của Tomahawk có thể coi là một chuẩn mực đối với tên lửa hành trình hiện đại. Sau khi rời ống phóng, tên lửa sẽ được dẫn hướng theo chế độ quán tính. Sau khi tiến vào bờ biển, tên lửa sẽ được dẫn đường bằng chế độ TERCOM (kiểu men theo địa hình).

 

 Một điểm mạnh khác của tên lửa Tomahawk là nó có thể cập nhật thông tin về mục tiêu từ nhiều phương tiện giám sát khác nhau (từ máy bay, UAV, vệ tinh, bộ binh, xe tăng, tàu chiến…)
Một điểm mạnh khác của tên lửa Tomahawk là nó có thể cập nhật thông tin về mục tiêu từ nhiều phương tiện giám sát khác nhau (từ máy bay, UAV, vệ tinh, bộ binh, xe tăng, tàu chiến…)

 

 Tầm bắn của tên lửa từ 1.300-2.500km tùy biến thể, sai số vòng tròn bán kính (CEP) khoảng 3-5m (Kh-55 từ 6-9m). Vì những lẽ trên, Tomahawk trở thành chuẩn mực cho vũ khí tấn công công nghệ cao và là đòn đánh phủ đầu lợi hại trong việc chế áp lực lượng phòng không không quân đối phương.
Tầm bắn của tên lửa từ 1.300-2.500km tùy biến thể, sai số vòng tròn bán kính (CEP) khoảng 3-5m (Kh-55 từ 6-9m). Vì những lẽ trên, Tomahawk trở thành chuẩn mực cho vũ khí tấn công công nghệ cao và là đòn đánh phủ đầu lợi hại trong việc chế áp lực lượng phòng không không quân đối phương.

 

 Động thái này của Mỹ sẽ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc do chiến lược dịch chuyển lấy châu Á làm “trọng tâm” của Washington được một số nhà bình luận coi là nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc trên con đường vươn lên thành một cường quốc thế giới.
Động thái này của Mỹ sẽ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc do chiến lược dịch chuyển lấy châu Á làm “trọng tâm” của Washington được một số nhà bình luận coi là nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc trên con đường vươn lên thành một cường quốc thế giới.

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc