Phản ứng lạ của Lê Âu Ngân Anh khi không được cấp phép đi thi Miss Intercontinental 2018

( PHUNUTODAY ) - Trước thông tin cục Nghệ thuật biểu diễn từ chối cấp phép tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018, Lê Âu Ngân Anh đã có những động thái đầu tiên đầy bất ngờ.

Những ngày qua, thông tin người đẹp Lê Âu Ngân Anh gửi hồ sơ lên cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) xin cấp phép thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 dấy lên nhiều luồng tranh cãi trong dư luận. Có thông tin cho biết cục NTBD sẽ không cấp phép cho người đẹp dự thi Miss Intercontinental 2018 (Hoa hậu Liên lục địa 2018). Trước thông tin này, mới đây, Lê Âu Ngân Anh đã có động thái đầu tiên. Cụ thể, trên trang cá nhân Ngân Anh cho biết: "Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn bình thường, cảm nhận bầu khí quyển lạnh cóng của mùa đông lúc bình minh, có bữa sáng nhanh chóng rồi đi học để chuẩn bị cho nhóm trình diễn".

"Cho dù người ta cố kéo tôi xuống, tôi sẽ tiến về phía trước", Lê Âu Ngân Anh nhấn mạnh.

Trạng thái mới nhất của Lê Aauu Ngân Anh vừa cập nhật.

Trạng thái mới nhất của Lê Aauu Ngân Anh vừa cập nhật.

Trước đó, vào sáng 5/12, ông Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng cục NTBD, Thanh tra bộ VH-TT&DL cho biết:

"Hiện tại, hồ sơ xin cấp phép của Lê Âu Ngân Anh cũng đang thiếu nhiều giấy tờ. Tuy nhiên, vì không cấp phép nên cục NTBD sẽ trả lại cho cô ấy. Về các lý do vì sao không cấp phép, trong chiều nay, chúng tôi sẽ có sự rà soát về các thông tin liên quan đến Lê Âu Ngân Anh và cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 để trả lời cho các bên liên quan, đồng thời cung cấp thêm thông tin cho báo chí".

Ông Nguyễn Quang Vinh chia sẻ: "Cục sẽ gửi trả hồ sơ xin cấp phép dự thi cuộc thi nhan sắc quốc tế lại cho Ngân Anh. Hồ sơ của Ngân Anh đang thiếu nhiều giấy tờ. Cục cũng không đồng ý cấp phép. Về lý do vì sao không cấp phép, phía Cục sẽ có sự rà soát về các thông tin liên quan đến Ngân Anh và cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 để cung cấp thông tin chính xác cho báo chí".

Do Lê Âu Ngân Anh đã vi phạm quy chế khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Đại dương, cục NTBD đã đề nghị BTC hủy kết quả, đồng nghĩa với việc bộ VH-TT&DL không công nhận danh hiệu hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh. Theo ông Nguyễn Quang Vinh, quan điểm của cục là sẽ không cấp phép cho Ngân Anh tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Cụ NTBD sẽ không cấp phép cho Ngân Anh tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Cụ NTBD sẽ không cấp phép cho Ngân Anh tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Về phía Lê Âu Ngân Anh, đại diện của cô cho biết: Trước đó, Lê Âu Ngân Anh có đủ giấy tờ theo 4 quy định của cục. Việc cấp phép hay không là quyết định của cục NTBD. Phía công ty đề cử và cục NTBD sẽ làm việc, đối thoại với nhau về tính pháp lý có hay không cấp phép cho Ngân Anh. Phía Ngân Anh cho biết sẽ luôn làm việc trên tinh thần tuân thủ pháp luật, và hiện vẫn đang đợi văn bản chính thức từ cục NTBD.

Đầu tháng 12/2018, Ngân Anh chia sẻ với truyền thông về việc cô đang chuẩn bị tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 (Hoa hậu Liên lục địa 2018). Cụ thể, cô đã gửi hồ sơ xin cấp phép tham dự cuộc thi và rất mong cục NTBD sẽ cấp phép.

Ngày 4/12, Lê Âu Ngân Anh xác nhận đang chờ ý kiến phản hồi từ cục NTBD về hồ sơ xin phép tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2018 (diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2019 tại Philippines). Cô chia sẻ: "Ngân Anh rất mong muốn cục NTBD sẽ cấp phép để tham dự đấu trường nhan sắc này. Bởi theo Ngân Anh đây là thời điểm tôi thấy mình tự tin nhất để đại diện Việt Nam chinh chiến ở một cuộc thi quốc tế".

Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi nộp hồ sơ xin phép tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2018.

Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi nộp hồ sơ xin phép tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2018.

Lê Âu Ngân Anh sinh ngày 15/1/1995 tại tỉnh Tiền Giang. Cô là người đã giành được vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam được tổ chức vào năm 2017. Sau đăng quang, cô từng gây tranh cãi dư luận vì thừa nhận đã sửa mũi nhưng tháo sụn mũi trước khi tham dự cuộc thi này. Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng từng có công văn gửi Ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 đề nghị hủy kết quả đối với Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Sau khi có kết quả thanh tra, bộ VH-TT&DL đã xử phạt BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 4 triệu đồng để lọt thí sinh vi phạm quy chế.

Nhan sắc gây trang cãi của Lê Âu Ngân Anh khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017.

Nhan sắc gây trang cãi của Lê Âu Ngân Anh khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017.

Trong cuộc họp báo thường kỳ vào tháng 4/2018, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra bộ VH-TT&DL khẳng định đối với cơ quan quản lý nhà nước rằng Lê Âu Ngân Anh đã không còn là Hoa hậu Đại dương. Theo đó nếu đơn vị tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh ra nước ngoài dự thi nhan sắc, bộ sẽ không duyệt.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn