Điện thoại, ô tô xịn cười vào phá sản, thất nghiệp

06:43, Thứ ba 02/07/2013

( PHUNUTODAY ) - Trong đó có mặt hàng điện thoại di động tăng cao, tới 36,2%; mặt hàng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 10%; riêng mặt hàng xe máy nguyên chiếc giảm mạnh 61,2%.

(Đời sống) Trong tình hình nợ công tăng, doanh nghiệp phá sản ồ ạt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhưng người Việt vẫn tỏ ra ăn chơi khi số liệu thống kê cho thấy các mặt hàng xa xỉ vẫn hút người Việt

[links()]

Báo Infornet đưa tin tại họp báo sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Công thương, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 62 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2012, tương đương gần 8,6 tỷ USD bằng 49% kế hoạch năm.

Về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt hơn 63,4 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 35,7 tỷ USD, tăng 27,8%; của khu vực có vốn đầu tư trong nước là 27,7 tỷ USD, tăng 6,3%.

Tuy nhiên, con số nhập siêu 6 tháng đầu năm đã chính thức vượt mốc 1 tỷ USD, ước đạt 1,4 tỷ USD, bằng 2/3% kim ngạch xuất khẩu, trong đó DN trong nước nhập siêu 6,8 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm vẫn nghiêng về nhập siêu. Trong số 1,4 tỷ USD nhập siêu trong 6 tháng đầu  năm 2013, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị… vẫn chiếm tỷ trọng lớn (88%) trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

So với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước tăng 6,3% (nhập  khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước năm 2012 so với năm 2011 giảm 7,3%) là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế, cho thấy sản xuất, xuất khẩu bắt đầu phục hồi.

Việt Nam vẫn sính điện thoại xịn
Việt Nam vẫn sính điện thoại xịn


Tuy nhiên, xét về nhóm hàng, nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 55,8 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 88% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu.

“Nhập khẩu nguyên vật liệu tăng chứng tỏ nền kinh tế đang có tín hiệu phục hồi tốt” - Thứ trưởng Hồ Kim Thoa đánh giá.

Đáng chú ý, nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu lại đang có dấu hiệu tăng, ước tính khoảng 2,9 tỷ USD tăng 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó có mặt hàng điện thoại di động tăng cao, tới 36,2%; mặt hàng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 10%; riêng mặt hàng xe máy nguyên chiếc giảm mạnh 61,2%.

Sau báo cáo của Bộ Công thương, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng mức độ "chịu chơi" của người Việt vẫn tăng cao trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, thất nghiệp tăng cao và thu nhập bình quân theo đầu người giảm hơn các năm trước.

Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam cuối năm 2012, ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 5,2%, đưa quy mô nền kinh tế đạt khoảng 136 tỷ USD, với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.540 USD/người/năm. Nếu so thu nhập bình quân đầu người trên 1 năm của Việt Nam với mức độ nhập khẩu các mặt hàng được xếp vào xa xỉ như xe hơi và điện thoại mới thấy người Việt vẫn có tiêu chí tiêu xài là chính.

Con số nhập siêu mặt hàng ô tô, điện thoại tăng hoàn toàn tỷ lệ nghịch với hiện thực nền kinh tế, chỉ riêng quý I/2013, cả nước đã có hơn 15.200 doanh nghiệp phá sản nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Theo kết quả điều tra, trên toàn quốc năm 2012 có 2.149.110 hộ nghèo, chiếm 9,6%.

Không những thế, nhắc nhiều người xấu hổ khi nhắc đến nợ công của Việt Nam đang tăng cao. Đồng hồ nợ công toàn cầu báo số nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 70,576 tỷ USD; chỉ số trung bình mỗi người Nam đang gánh số nợ công 787,9 USD. Nợ công chiếm 49,5% GDP, tăng 13% so với năm 2011. Nợ công toàn cầu đang ở mức trên 49.767 tỷ USD.

Các chuyên gia kinh tế dự báo tính đến 31/12/2012, nợ công sẽ là 58,4% GDP (trong khi cuối năm 2011 là 54,6% GDP). Và dự báo năm 2015 mức nợ sẽ lên tới 65% GDP, trong đó nợ nước ngoài và Chính phủ dưới 50%. Dịch vụ nợ nước ngoài năm 2011 là 12,5% và 2012 là 13,5% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Sau những con số biết nói kia, người Việt chắc sẽ phải nhìn lại cách chi tiêu của mình sao cho xứng với điều kiện kinh tế thực của nước nhà.

Trúc Linh (Tổng hợp)

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Tin nên đọc