Dự báo thời tiết 22/8: Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - TheoTTKTTV TƯ ngày mai (22/8), Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai (22/8), Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 95%. 

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. 

Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 95%. 

Tin lũ và sạt lở đất ở Bắc Bộ   

Diễn biến lũ:  

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang xuống, trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang duy trì ở mức đỉnh lũ. Lúc 14 giờ ngày 21/8, mực nước các sông như sau:  

Sông Thao tại Yên Bái ở mức 31,4m, trên BĐ 2: 0,4m; tại Phú Thọ: 17,8m, trên BĐ 1: 0,3m.  

Sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 4,8m, trên BĐ 1: 0,5m  

Sông Cầu tại Đáp Cầu: 4,7m, trên mức BĐ 1: 0,4m  

Dự báo: 

Đêm nay (21/8), mực nước các sông như sau: 

Sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống 30,6m, dưới BĐ 2: 0,4m, tại Phú Thọ xuống 17,4m, dưới BĐ 1: 0,1m. 

Sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống 4,7m, trên BĐ 1: 0,4m 

Sông Cầu tại Đáp Cầu xuống 4,6m, trên BĐ 1: 0,3m  

Đến sáng mai (22/8), mực nước các sông như sau: 

Sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức BĐ 1 (30m) và tại Phú Thọ xuống 17,1m, dưới BĐ 1: 0,4m. 

Sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống 4,5m, trên BĐ 1: 0,2m 

Sông Cầu tại Đáp Cầu xuống 4,5m, trên BĐ 1: 0,2m  

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất tại các tỉnh: Yên Bái (đặc biệt là thành phố Yên Bái), Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. 

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi (Ảnh minh họa).

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày 22/08/2016: 

Phía Tây Bắc Bộ 

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC 

Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC 

Phía Đông Bắc Bộ 

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC 

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế 

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 95%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC 

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC 

Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 90%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC 

Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36oC 

Tây Nguyên 

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC 

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC 

Nam Bộ 

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98% 

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC 

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC 

Hà Nội 

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 95%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC 

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

3 thanh niên thoát tội cướp tài sản đòi bồi thường 1,2 tỷ oan sai
3 thanh niên thoát tội cướp tài sản đòi bồi thường 1,2 tỷ oan sai
(Xã hội) - (Phunutoday) - Ba người bị bắt giam oan trong vụ án Cướp tài sản hơn một năm trước cho biết đã gửi đơn yêu cầu bồi thường oan sai 1,2 tỷ đồng.
Kinh hãi: Ăn 40 con dao vì thích
Kinh hãi: Ăn 40 con dao vì thích "hương vị" sắt thép
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nhóm bác sĩ phẫu thuật đã rất sốc khi họ biết bệnh nhân đã nuốt hàng chục con dao chỉ trong vài tháng qua bởi ông thích “hương vị” sắt thép.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn