Đừng bao giờ dại dột làm những điều này vì đàn ông, cho dù người đó là chồng bạn

( PHUNUTODAY ) - Cho dù có yêu đến mấy, phụ nữ cũng đừng nên cảm tính để đánh mất chính bản thân mình bạn nhé.

 Có nhiều hành động phụ nữ cho rằng đó là biểu hiện tình yêu với đàn ông nhưng nửa kia lại cho đó là hành vi “mất giá”. Bạn làm càng nhiều những hành động này, đàn ông càng không biết trân trọng bạn. Đặc biệt những điều dại dột dưới đây, cho dù có yêu đến mấy phụ nữ cũng đừng làm.

dieu khong nen 1 phunutoday

Răm rắp nghe lời trong mọi việc

Mỗi người có 1 cách sống và tiêu chuẩn của riêng mình, bạn không thể bỏ đi cái tôi của mình chỉ vì người yêu hoặc chồng. Nếu anh ta yêu bạn thực sự sẽ không bao giờ áp đặt bạn trong mọi việc và ép bạn nghe theo lời mình. Đó là 1 người đàn ông gia trưởng và không tôn trọng phụ nữ, vì thế bạn cần xem xét lại mối quan hệ của mình với anh ta ngay.

Ngược lại, nếu là tình yêu thật lòng, anh ta và bạn sẽ phải cùng đối thoại, cùng lắng nghe ý kiến của nhau và tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Đồng thời, anh ta không bao giờ ép bạn làm việc gì theo ý mình.

Phụ nữ khi gặp người đàn ông như vậy, cần tỏ rõ thái độ, đừng lún sâu kẻo mang vạ vào thân.

Đánh mất bản ngã của mình

Khi yêu phụ nữ đừng bao giờ đánh mất bản thân. Bất luận yêu anh ấy đến nhường nào bạn cũng nên biết cách yêu lấy bản thân mình, càng như vậy trong mắt người kia bạn càng có giá trị. Nếu như vì anh ấy mà bạn cho đi quá nhiều, bạn sẽ trở thành người mềm yếu, giá trị của bạn trong mắt đàn ông cũng không còn.

 Vì vậy phụ nữ đừng đánh mất bản thân mình, đừng đối xử với anh ta quá tốt. Bạn càng quan tâm đến anh ta, cuộc sống cũng như tinh thần của bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào anh ấy. Chỉ khi nào bạn không ngừng chăm sóc tốt cho bản thân mình thì khi đó bạn mới thực sự có giá trị.

dieu khong nen 2 phunutoday

Thay đổi ngoại hình vì chàng

Đương nhiên một người phụ nữ muốn trở nên xinh đẹp trước mặt người đàn ông mình yêu là điều hiển nhiên. Thế nhưng, xinh đẹp theo cách mà bạn cảm thấy hợp lý, thoải mái chứ đừng cố gắng đáp ứng những sở thích của chàng.

Nếu bạn thích ăn mặc đơn giản nhưng chàng lại thích những cô gái điệu đà, kiểu cách hoặc nếu bạn thích để tóc ngắn mà chàng lại muốn bạn để tóc dài thì đừng dại dột gì mà làm theo ý chàng. Không có lý do gì mà bạn phải thay đổi bản thân biến mình thành con người khác chỉ vì muốn hài lòng chàng cả. Cho dù đó là người mà bạn yêu nhất.

Thậm chí có những chàng trai thường xuyên chê bạn gái/ vợ béo, xấu và vì áp lực đó, phụ nữ phải ăn kiêng giảm cân. Nhưng như thế đâu phải tình yêu?

Vì nếu thực sự yêu bạn, chàng sẽ chấp nhận con người thật của bạn, chấp nhận cá tính, sở thích, phong cách vốn có của bạn và sẽ không ép buộc bạn phải đẹp theo tiêu chuẩn của anh ta.

Phụ nữ, hãy tìm 1 người đàn ông luôn coi mình là người đẹp nhất với chính cá tính của riêng bạn.

Từ bỏ ước mơ

Ai cũng cần có ước mơ và cố gắng thực hiện điều đó. Một người phụ nữ có được tình yêu không phải là có tất cả. Và cũng không phải vì tình yêu đó mà buông bỏ ước mơ của mình.

Nếu thực sự bên cạnh bạn là người đàn ông tốt, anh ta nhất định sẽ cổ vũ bạn đi chinh phục ước mơ của mình chứ không phải kìm kẹp bạn trong căn bếp ngột ngạt.

 Làm chuyện dại dột

Khi đánh mất tình yêu phụ nữ rất dễ dàng nghĩ quẩn. Sau khi chia tay hoặc ly hôn nhiều chị em không làm chủ được suy nghĩ của mình mà làm chuyện dại dột. Làm như vậy không những người đàn ông bạn cần không thể hồi tâm chuyển ý mà còn khiến anh ta xem thường bạn.

Vì tình yêu mà buông bỏ bạn bè

Đã là con người thì không thể không có bạn bè. Với phụ nữ, khi bị đàn ông làm tổn thương chỉ có bạn bè, người thân mới có thể bảo vệ, động viên bạn. Rất nhiều cô gái sau khi có bạn trai rồi bỗng nhiên chống đối lại cả bố mẹ mình, thậm chí còn buông bỏ hết bạn bè của mình nữa. Một khi người đàn ông kia phản bội, họ không còn chỗ nào để bấu víu, ngay cả bạn bè để tâm sự cũng không có một ai. Đàn ông có thể mang đến cho phụ nữ tất cả mọi thứ nhưng cũng có thể lấy hết tất cả mọi thứ của người phụ nữ đó.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT