GS Ngô Bảo Châu đối thoại với sinh viên FPT

23:29, Thứ ba 08/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Trong những buổi gặp gỡ nói chuyện với sinh viên Đại học FPT ngày 5/3, sinh viên Đại học Khoa Học Công Nghệ Hà Nội (USTH) ngày 3/3… Giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, nhiều lời khuyên thú vị được đúc rút từ chính bản thân mình.





Giáo sư kể rằng, hồi học lớp 6, khi mà đa số các bạn trong lớp đều ngại phát biểu vì sợ bị điểm kém thì ngược lại, giáo sư không hề ngại và không hề sợ. Những chuyện xảy ra từ thời học sinh luôn là những trải nghiệm thú vị đối với giáo sư, và anh luôn trân trọng nó, đồng thời cũng nhắn nhủ các bạn sinh viên phải luôn biết trân trọng những trải nghiệm, những vấp váp mà mình đã có, đã trải qua… để định hướng cho nhân cách và con người mình được tốt hơn.


Khi bàn về quan điểm giỏi toán là giỏi tất cả của nhiều người, giáo sư không đồng ý và nói lên quan điểm của mình: “Anh có thể giỏi nhất về toán học ở mảnh đất hình chữ S trong thời điểm này nhưng 4 năm nữa chưa thể nói trước được điều gì. Mọi người có cơ hội và thử thách ngang bằng nhau giống như “bổ đề cơ bản” vậy”.




Mô tả ảnh.
GS Ngô Bảo Châu chia sẻ kinh nghiệm học tập với sinh viên Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Ảnh: Hồng Hạnh (Dantri)

GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Sau khi giành giải thưởng Fields, tháng 9/2010, GS Ngô Bảo Châu và các nhà toán học hàng đầu Việt Nam đã thảo luận về kế hoạch thành lập Viện nghiên cứu cao cấp về Toán. Và kế hoạch này đã được Thủ Tướng duyệt 3 tháng sau đó.
GS Ngô Bảo Châu hiện giảng dạy tại ĐH Chicago (Mỹ) 9 tháng mỗi năm. Trong thời gian nghỉ 3 tháng GS hoàn toàn tự chủ về thời gian để trở về Việt Nam với vai trò là người đứng đầu Viện nghiên cứu cao cấp về Toán tại Hà Nội cũng như tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học khác nhằm thúc đẩy ngành toán học Việt Nam.
Theo tin từ Bộ Giáo dục, ngày 9/3, GS Ngô Bảo Châu sẽ nhận quyết định làm Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cấp cao về toán.
Tại buổi giao lưu ngày 5/3, ở trường Đại học FPT, giáo sư đã đưa ra lời khuyên chân thành cho các bạn sinh viên: “Quan trọng nhất với con người là không bao giờ dối mình, mà hãy làm những việc mình thật sự thích. Cảm giác thường trực khi nghiên cứu toán học của tôi là sự bế tắc. 100 ngày thì có đến 99 ngày bế tắc, chỉ có 1 ngày là le lói những ý tưởng mới. Nhưng quan trọng là ý tưởng đó, sự đam mê theo đuổi ý tưởng đó đủ đem đến cho mình niềm tin cho 100 ngày còn lại”. Đây là những kinh nghiệm được đúc rút từ cả cuộc đời theo đuổi toán và nghiên cứu toán học của giáo sư.

Từ điều “xương máu” này, giáo sư muốn nhắn nhủ các bạn sinh viên rằng nếu muốn định hướng nghề nghiệp tốt và có đủ đam mê theo đuổi nghề nghiệp cũng như đạt đến thành công như mong muốn, thì trước hết các bạn phải làm thật tốt những việc mà mình thích làm trước khi làm tốt những việc tiếp theo.


Đa số chúng ta khi bắt đầu làm 1 việc gì đó, đều luôn thường trực trong đầu những cầu hỏi: Làm thế này thì được mục đích gì? Có quan trọng không?... Và cuối cũng mới là mình có thích công việc này không? Nhưng, giáo sư lại khuyên rằng: : “Làm khoa học chỉ là vì đam mê khoa học, chứ đừng vì những thứ khác".

Nghĩa là bao giờ cũng phải đặt niềm đam mê, sự thích thú lên đầu thì mới thấy sự thú vị của khoa học theo đúng nghĩa của nó. Còn với mục đích, chỉ làm cho khoa học trở nên hoặc là nguy hiểm hơn vì được sử dụng vào các mục đích không tốt, hoặc là trở nên nhàm chán hơn.

  • Ngọc Điệp (tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc