Hai chiến sĩ bộ đội bị tàu hỏa tông chết

( PHUNUTODAY ) - Lúc 4h38 sáng 24/4, tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), hai chiến sĩ quân đội đang trên đường đến đơn vị mới bị tàu hỏa tông chết.

Lúc 4h38 sáng 24/4, tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), hai chiến sĩ quân đội đang trên đường đến đơn vị mới bị tàu hỏa tông chết.

Theo người dân chứng kiến, thời điểm trên ba cán bộ, chiến sĩ quân đội vừa xuống xe tại km 412, quốc lộ 1A để đón xe khác về đơn vị mới. Trong lúc chờ xe, hai người tạt qua đường ngang dân sinh tại km 270 + 900 để đi vệ sinh. Đúng vào thời điểm trên, đoàn tàu số hiệu NA1 hành trình Hà Nội - Vinh vừa đến đã tông trực diện khiến cả hai người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TTO


Ngay sau đó, chiến sĩ còn lại điện báo cho đơn vị biết. Theo giấy tờ của nạn nhân thì hai chiến sĩ tử vong là Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1988), quê Hà Nam và Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1987), quê Vĩnh Phúc, đang trên đường đến nhận nhiệm vụ mới tại lữ đoàn 215, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.    

Hiện đơn vị đang tiến hành làm thủ tục đưa thi thể hai chiến sĩ về quê an táng.

Trước đó, ngày 23/4, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, 1 thiếu tá bộ đội thuộc đơn vị đã từ trần do bị ngạt khói khi tham gia dập đám cháy rừng tại huyện Nam Đông ở địa phương.

Theo đó, nạn nhân là thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi (SN 1972, quê Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An, chức vụ Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn dự bị động viên thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đông).

  • Cam Thảo (Tổng hợp)

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn