Nghỉ tết dương lịch 2018: Sinh viên được nghỉ mấy ngày

( PHUNUTODAY ) - Theo thông tin về kỳ nghỉ tết dương lịch 2018, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ lễ 3 ngày liên tiếp.

Sinh viên được nghỉ lễ mấy ngày?

Theo quy định của pháp luật, người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương trong dịp Tết Dương lịch.

Tuy nhiên, năm nay, ngày 30/12/2017 và 31/12/2017 rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên trong dịp Tết Dương lịch 2018, người lao động sẽ được nghỉ 2-3 ngày. Còn đối với sinh viên, kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày liên tiếp, tức từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018.

Còn đối với lịch nghỉ tết âm lịch, học sinh được nghỉ từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 23/2/2018 (từ 27 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu), và đi học lại bình thường vào ngày 26/2 (tức 11 tết).

1.tet-duong-lich-sinh-vien-nghi-may-ngay-phunutoday.vn
 

Vậy nếu tính luôn các ngày nghỉ cuối tuần thì dịp tết âm lịch 2018, học sinh Tp.HCM được nghỉ 16 ngày. Đối với các trường khối CĐ, TCCN, căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học, hiệu trưởng các trường quyết định thời gian nghỉ tết cho học sinh, sinh viên.

Ở các tỉnh khác, tùy theo từng vùng mà kế hoạch nghỉ tết của học sinh sẽ khác nhau, tuy nhiên số ngày nghỉ tết của học sinh đảm bảo được nghỉ ít nhất 1 tuần và thời gian nghỉ cụ thể như thế nào sẽ do các sở GD-ĐT từng tỉnh quy định riêng. Các tỉnh phía nam số ngày nghỉ sẽ cao hơn các vùng khác.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn