Tài xế xe ôm nghi bị cướp sát hại rồi vứt thi thể bên mương nước

( PHUNUTODAY ) - Người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong dưới mương nước, trên thi thể có nhiều vết thương.

Chiều 15/8, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên mương nước. Nạn nhân được xác định là ông N.V.L. (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một số người dân trong lúc đi trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì bất ngờ phát hiện ông L. chết dưới mương nước. 

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Hoàng Luân.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Hoàng Luân.

Tại thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, bên cạnh là một chiếc mũ bảo hiểm. Ngay sau đó, sự việc đã được người dân trình báo đến lực lượng chức năng địa phương. 

Nhận được tin báo, công an đã lập tức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân. Công an nghi ngờ ông L. bị sát hại cướp tài sản.

Được biết, nạn nhân làm nghề xe ôm đã nhiều năm. Thời điểm phát hiện thi thể, chiếc xe máy của nạn nhân cũng biến mất.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn