Kinh hoàng chợ đen bán.... thịt người?

06:11, Thứ hai 25/06/2012

( PHUNUTODAY ) - Cảnh sát Hàn Quốc tình nghi có một thị trường chợ đen chuyên mua bán thịt người tại nước này, sau khi vụ giết người chặt xác một phụ nữ Hàn gốc Trung Quốc ở thành phố Suwon được đưa ra ánh sáng.

Tờ Korea Times ngày 22/6 đưa tin cảnh sát Hàn Quốc tình nghi có một thị trường chợ đen chuyên mua bán thịt người tại nước này, sau khi vụ giết người chặt xác một phụ nữ Hàn gốc Trung Quốc ở thành phố Suwon được đưa ra ánh sáng.

Oh Won Chun, 42 tuổi, bị tuyên án tử hình hôm 20/6 vì tội bắt cóc và giết hại một phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi người Hàn gốc   Trung Quốc ở thành phố Suwon (Hàn Quốc). Theo các công tố viên, Oh đã dùng một con dao làm bếp cắt thi thể nạn nhân thành 280 phần, sau đó róc thịt và loại bỏ các cơ quan nội tạng.
Oh Won Chun, 42 tuổi, bị tuyên án tử hình hôm 20/6 vì tội bắt cóc và giết hại một phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi người Hàn gốc Trung Quốc ở thành phố Suwon (Hàn Quốc). Theo các công tố viên, Oh đã dùng một con dao làm bếp cắt thi thể nạn nhân thành 280 phần, sau đó róc thịt và loại bỏ các cơ quan nội tạng.

 

Theo Korea Times, cảnh sát chỉ mới tìm được 14 phần thi thể nạn nhân, họ nghi ngờ những phần còn lại và nội tạng đã được   bán ra một thị trường chợ đen chuyên tiêu thụ thịt người. Tới nay Văn phòng công tố Suwon đã thiết lập một lực lượng đặc biệt để điều tra về nghi vấn chợ thịt người này.
Theo Korea Times, cảnh sát chỉ mới tìm được 14 phần thi thể nạn nhân, họ nghi ngờ những phần còn lại và nội tạng đã được bán ra một thị trường chợ đen chuyên tiêu thụ thịt người. Tới nay Văn phòng công tố Suwon đã thiết lập một lực lượng đặc biệt để điều tra về nghi vấn chợ thịt người này.

 

 Đây không phải lần đầu tiên thế giới rúng động bởi sự tàn ác, man rợ của những kẻ mất nhân tính, vì lợi nhuận mà kinh doanh bằng mạng sống của đồng loại. Hôm 25/5, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ nông dân Trương Vĩnh Minh, 56 tuổi nghi ngờ sát hại hàng chục nam thanh thiếu niên, xẻ thịt họ và bán ra chợ như là thịt đà điểu. Cuộc điều tra được tiến hành tại nhà người đàn ông này.
Đây không phải lần đầu tiên thế giới rúng động bởi sự tàn ác, man rợ của những kẻ mất nhân tính, vì lợi nhuận mà kinh doanh bằng mạng sống của đồng loại. Hôm 25/5, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ nông dân Trương Vĩnh Minh, 56 tuổi nghi ngờ sát hại hàng chục nam thanh thiếu niên, xẻ thịt họ và bán ra chợ như là thịt đà điểu. Cuộc điều tra được tiến hành tại nhà người đàn ông này.

 

Khi công an khám xét nhà của họ Trương, họ phát hiện hàng chục tròng mắt người được ngâm trong rượu trắng. Họ cũng tìm   thấy những miếng thịt được cho là thịt người phơi khô treo trong nhà của nghi phạm, theo tờ Standard. Đồng thời, tờ báo ở   Hồng Kông cho biết, công an lo sợ hung thủ đã ăn hoặc bán thịt của ít nhất 20 người mất tích, phần lớn là các cậu bé. Trong   vài ngày, công an đã khai quật được nhiều xương cốt, được cho là xương người, tại một vườn rau ở gần đó. Các thanh thiếu niên bị mất tích ở làng. Ảnh: Wmxa.com
Khi công an khám xét nhà của họ Trương, họ phát hiện hàng chục tròng mắt người được ngâm trong rượu trắng. Họ cũng tìm thấy những miếng thịt được cho là thịt người phơi khô treo trong nhà của nghi phạm, theo tờ Standard. Đồng thời, tờ báo ở Hồng Kông cho biết, công an lo sợ hung thủ đã ăn hoặc bán thịt của ít nhất 20 người mất tích, phần lớn là các cậu bé. Trong vài ngày, công an đã khai quật được nhiều xương cốt, được cho là xương người, tại một vườn rau ở gần đó. Các thanh thiếu niên bị mất tích ở làng. Ảnh: Wmxa.com

 

 Hiện tại Bắc Kinh đã cử một nhóm chuyên gia đến giám sát cuộc điều tra về vụ mất tích của các em thiếu niên trong làng, trong   khi đó hai cảnh sát trưởng đều đã bị cách chức. Trương Vĩnh Minh tại cơ quan điều tra.
Hiện tại Bắc Kinh đã cử một nhóm chuyên gia đến giám sát cuộc điều tra về vụ mất tích của các em thiếu niên trong làng, trong khi đó hai cảnh sát trưởng đều đã bị cách chức. Trương Vĩnh Minh tại cơ quan điều tra.

 

Trước đó, ngày 9/5, Bắc Kinh cũng khiến thế giới phải kinh hoàng về những viên thuốc thịt người được nhập khẩu vào Hàn Quốc khi cảnh sát Hàn Quốc bắt 21 nghi can buôn lậu cùng 11.000 viên thuốc dạng này vào thị trường xứ kim chi. Chiếc vali có chứa “thuốc thịt người” bị phát hiện ở sân bay quốc tế Incheon.
Trước đó, ngày 9/5, Bắc Kinh cũng khiến thế giới phải kinh hoàng về những viên thuốc thịt người được nhập khẩu vào Hàn Quốc khi cảnh sát Hàn Quốc bắt 21 nghi can buôn lậu cùng 11.000 viên thuốc dạng này vào thị trường xứ kim chi. Chiếc vali có chứa “thuốc thịt người” bị phát hiện ở sân bay quốc tế Incheon.

 

Nhà khoa học Shin Eul Ki công bố kết quả xét nghiệm số “thuốc thịt người” bị bắt ở hải quan sân bay quốc tế Incheon ngày 6/5/2012. Từ khi được phát hiện lần đầu hồi tháng 8/2011, tới nay, lực lượng hải quan Hàn Quốc đã phá tan 35 âm mưu buôn lậu “thuốc thịt người”. Điều đó đồng nghĩa với chuyện, khoảng 17.450 viên thuốc đã được ngăn không cho tuồn vào thị trường tân dược Hàn Quốc.
Nhà khoa học Shin Eul Ki công bố kết quả xét nghiệm số “thuốc thịt người” bị bắt ở hải quan sân bay quốc tế Incheon ngày 6/5/2012. Từ khi được phát hiện lần đầu hồi tháng 8/2011, tới nay, lực lượng hải quan Hàn Quốc đã phá tan 35 âm mưu buôn lậu “thuốc thịt người”. Điều đó đồng nghĩa với chuyện, khoảng 17.450 viên thuốc đã được ngăn không cho tuồn vào thị trường tân dược Hàn Quốc.

 

Giới chức Seoul cho biết, những viên thuốc nói trên được làm từ bào thai đã chết hoặc xác trẻ em. Chúng được sản xuất bất hợp pháp ở Trung Quốc, dưới dạng các viên nang, rồi được vận chuyển sang Hàn Quốc chủ yếu qua hình thức xách tay. Chúng được những kẻ buôn lậu quảng cáo là “thuốc thực phẩm chức năng”, giúp bồi bổ cơ thể, nâng cao thể lực và là thần dược đẩy lùi bệnh tật. Trong khi đó, một cuộc điều tra của Hàn Quốc chỉ ra rằng, loại thuốc này có chứa siêu vi khuẩn và các thành phần khác có hại cho sức khỏe con người. Truyền hình SBS của Hàn Quốc đưa thông tin vụ bắt 21 nghi can mang “thuốc thịt người” tại sân bay Incheon.
Giới chức Seoul cho biết, những viên thuốc nói trên được làm từ bào thai đã chết hoặc xác trẻ em. Chúng được sản xuất bất hợp pháp ở Trung Quốc, dưới dạng các viên nang, rồi được vận chuyển sang Hàn Quốc chủ yếu qua hình thức xách tay. Chúng được những kẻ buôn lậu quảng cáo là “thuốc thực phẩm chức năng”, giúp bồi bổ cơ thể, nâng cao thể lực và là thần dược đẩy lùi bệnh tật. Trong khi đó, một cuộc điều tra của Hàn Quốc chỉ ra rằng, loại thuốc này có chứa siêu vi khuẩn và các thành phần khác có hại cho sức khỏe con người. Truyền hình SBS của Hàn Quốc đưa thông tin vụ bắt 21 nghi can mang “thuốc thịt người” tại sân bay Incheon.

 

Giá của một viên thuốc vào khoảng 40.000 won (khoảng 730.000 VNĐ). Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho bết sẽ tăng cường kiểm tra thuốc nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt từ các thành phố Diên Cát, Cát Lâm, Thanh Đảo và Thiên Tân, vốn được cho là nơi sản xuất “thuốc thịt người” nói trên.
Giá của một viên thuốc vào khoảng 40.000 won (khoảng 730.000 VNĐ). Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho bết sẽ tăng cường kiểm tra thuốc nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt từ các thành phố Diên Cát, Cát Lâm, Thanh Đảo và Thiên Tân, vốn được cho là nơi sản xuất “thuốc thịt người” nói trên.

 

Trên thế giới là vậy, còn ở Việt Nam, hàng trăm người vẫn đang lén lút kinh doanh nhau thai người mặc kệ những lời cảnh báo, cấm đoán của cơ quan chức năng. Với giá từ 150.000 đồng/lạng (loại khô) trở lên. Các hiệu thuốc đông y trở thành đầu mối cung cấp nhau thai số lượng lớn.
Trên thế giới là vậy, còn ở Việt Nam, hàng trăm người vẫn đang lén lút kinh doanh nhau thai người mặc kệ những lời cảnh báo, cấm đoán của cơ quan chức năng. Với giá từ 150.000 đồng/lạng (loại khô) trở lên. Các hiệu thuốc đông y trở thành đầu mối cung cấp nhau thai số lượng lớn.

 

Nhau thai khô nhan nhản trên phố phố Hải Thượng Lãn Ông và phố Thuốc Bắc, Hà Nội với đủ loại giá cả thượng vàng hạ cám.
Nhau thai khô nhan nhản trên phố phố Hải Thượng Lãn Ông và phố Thuốc Bắc, Hà Nội với đủ loại giá cả thượng vàng hạ cám.

 

Đó là chưa kể mặt hàng
Đó là chưa kể mặt hàng "tươi" vẫn hàng ngày tuồn ra từ các tuyến viện ở các tỉnh, thậm chí nhiều người còn liều lĩnh chế biến trực tiếp món ăn "kỳ cục" này.

 

Tự hỏi, sao con người lại lỡ nhẫn tâm với đồng loại mình như vậy?
Tự hỏi, sao con người lại lỡ nhẫn tâm với đồng loại mình như vậy?

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc