Lãi khủng nhưng EVN vẫn sẽ tăng giá điện

( PHUNUTODAY ) - 4.000 tỉ đồng trong khoản lãi này để bù một phần lỗ của các năm trước.

Năm 2012, ngành điện dự kiến lãi hàng ngàn tỷ đồng nhưng đủ để bù lỗ cho các năm trước. Vì vậy, lộ trình điều chỉnh giá liên Bộ Công Thương - Tài chính trình Chính phủ tới đây sẽ theo hướng tăng cao.

[links()]



Trước báo giới, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, trong năm 2012 này, EVN dự kiến sẽ có lãi và sẽ bù lỗ của những năm trước khoảng 3.500 - 4.000 tỷ đồng tùy thuộc vận hành của thủy điện. Thời điểm hiện nay, nước về khá tốt.
 
Đại diện EVN tính toán, lãi để bù lỗ của năm 2010 hơn 8.000 tỷ đồng và lỗ của năm 2011 hơn 3.000 tỷ đồng. Vì vậy, mức lãi 3.500 tỷ - 4.000 tỷ đồng sẽ bù được lỗ của những năm trước. Dự kiến, năm 2013, sẽ có lãi để bù tiếp phần còn lại.
Năm 2013 giá điện sẽ tăng cao. Ảnh: VNE
Năm 2013 giá điện sẽ tăng cao. Ảnh: VNE

 

 
EVN và Bộ Công thương đều cho biết chưa có lộ trình cụ thể cho giá điện trong thời gian tới nhưng chắc chắn giá điện chỉ có xu hướng tăng lên. Theo lãnh đạo EVN, tập đoàn còn khoản lỗ chênh lệch chưa được phân bổ là khoảng 26.700 tỷ đồng. Phương án xử lý gần 26.700 tỷ đồng này đã được Quyết định 854 của Chính phủ phê duyệt, cho phép EVN xem xét đề xuất xử lý trong vòng 5 năm (đến 2015).
 
Đối với năm 2012, EVN dự kiến chỉ đưa vào giá thành những khoản đến hạn trả nợ chứ chưa đưa vào phân bổ 26.700 tỷ đồng. EVN sẽ từng bước nâng giá điện bình quân để sang năm 2013 giá bán điện theo giá thị trường và từ 2012 đến 2015, Tập đoàn kinh doanh đảm bảo có lãi.
 
Trong năm 2012, EVN mới chỉ một lần tăng giá điện vào 1/7/212 với mức tăng 5% (mức EVN được tự quyết theo Quyết định 24 của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh giá điện theo thị trường). Hiện giá điện bình quân là 1.360 đồng/kWh. Tháng 10/2012 vừa qua, EVN cũng rậm rịch đề nghị tăng giá nhưng không thành. 
 
Trước đó, trong năm 2011,sau khi tăng hơn 15% vào tháng 3/2011, giá điện tiếp tục tăng lần thứ hai trong năm vào ngày 20/12/2011, lên 1.304 đồng mỗi kWh, tăng 62 đồng, tương đương với 5%

Trong khi đó, ông Đỗ Gia Phan, chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN, cho rằng Chính phủ vẫn cần kiểm soát giá điện, chưa nên áp dụng giá điện theo giá thị trường, vì VN mới chỉ hình thành thị trường phát điện cạnh tranh chứ chưa có thị trường phân phối điện cạnh tranh. Giá thành điện cũng cần được tính toán lại theo hướng loại bỏ những chi phí hỗ trợ một số vùng sâu, vùng xa...

  • Khánh Trung (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn