Lâm Chí Dĩnh tái xuất với diện mạo không tuổi hội ngộ cùng Thích Tiểu Long sau 24 năm

( PHUNUTODAY ) - Gặp lại nhau sau 24 năm kể từ bộ phim “Cơn lốc tiểu tử” (1994), Thích Tiểu long đã chững trạc, còn Lâm Chí Dĩnh vẫn trẻ mãi không già.

Mới đây, sao nhí đình đám một thời Thích Tiểu Long thu hút nhiều sự chú ý sau khi chia sẻ bức ảnh chụp chung với Lâm Chí Dĩnh trên trang cá nhân. Trong hình, Lâm Chí Dĩnh xuất hiện với trang phục tay đua, còn Thích Tiểu Long lịch lãm trong bộ veston, thể hiện phong cách chững chạc, khiến cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với nhiều lời nhắn, như “24 năm không là khoảng cách…”, “Bạn đã lớn rồi, anh ấy vẫn chưa già đi…”.

5852_chu_thich_2
Lâm Chí Dĩnh và Thích Tiểu Long gặp lại nhau sau 24 năm, đã cùng khán giả ôn lại ký ức một thời.

Lâm Chí Dĩnh và Thích Tiểu Long gặp lại nhau sau 24 năm, đã cùng khán giả ôn lại ký ức một thời.

Nhiều cư dân mạng còn bình luận bức ảnh hai người chụp chung gợi nhớ đến một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ 8x,9x cũ. Cả hai từng hợp tác trong phim điện ảnh Toàn phong tiểu tử năm 1994. Thời điểm ấy, Lâm Chí Dĩnh 20 tuổi, trong khi Thích Tiểu Long chỉ mới là “chú tiểu” 6 tuổi, 24 năm sau gặp lại nhau, giờ đây Thích Tiểu Long đã bước vào tuổi 30, còn Lâm Chí Dĩnh đang đứng trước ngưỡng cửa trung niên. Thích Tiểu Long khi ấy có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng khả năng võ thuật thiên bẩm đã giúp ngôi sao nhí nổi danh khắp Châu Á.

Lâm Chí Dĩnh và hai sao nhí Thích Tiểu Long và Hách Thiệu Văn trong phim Cơn lốc tiểu tử (1994).

Lâm Chí Dĩnh và hai sao nhí Thích Tiểu Long và Hách Thiệu Văn trong phim Cơn lốc tiểu tử (1994).

Tuy nhiên đến năm 2003, Thích Tiểu Long quyết định tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến ngôi sao nhí bị lãng quên tại thị trường giải trí. Hiện tại, Thích Tiểu long đang quản lý võ quán mang tên Long Môn Thích Gia. Đồng thời anh cũng quay trở lại đóng phim truyền hình với tác phẩm Vũ động càn khôn.

Thích Tiểu Long là ngôi sao đình đám thời bấy giờ .

Thích Tiểu Long là ngôi sao đình đám thời bấy giờ .

Còn Lâm Chí Dĩnh gia nhập làng giải trí Đài Loan năm 17 tuổi, ngoài vai trò ca sĩ anh còn khá thành công trên màn ảnh, tiêu biểu là bộ phim kungfu hài hước Cơn lốc tiểu tử do Lâm Chí Dĩnh và hai sao nhí Thích Tiểu Long và Hách Thiệu Văn đóng. Những năm gần đây, số lượng phim tham gia của Lâm Chí Dĩnh rất kiêm tốn, chủ yếu anh nhận lời tham gia các chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc.

a54765d0-0e90-49f9-9623-461ec0ab145b

Chia sẻ hình ảnh cuộc hội ngộ với Lâm Chí Dĩnh trên trang cá nhân, Thích Tiểu Long bày tỏ: “Cảm ơn Tuần lễ phim hành động Thành Long đã để Tiểu sư phụ và Mao Tứ tái ngộ, Cơn lốc tiểu tử, đã lâu không gặp!”.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn