Lũ lớn tràn vào đường hầm thủy điện, 3 người chết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đến 18h ngày 27/9, ba nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào đường hầm dẫn nước công trình Nhà máy thủy điện La Hiên (xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) vẫn chưa được tìm thấy.

TTXVN đưa tin, các nạn nhân gồm anh Nguyễn Công Lệnh (26 tuổi, trú ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân), anh Nguyễn Thanh Cương (28 tuổi, trú ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) và ông Zho Ming Shu (51 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 26/9, trong lúc các công nhân làm ca đêm đang thi công hạng mục đường hầm dẫn nước tại công trình thủy điện La Hiên thì bất ngờ nước lũ từ thượng nguồn đổ về tràn qua đê bao, cuốn trôi cả ba công nhân vào trong đường hầm dẫn nước.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân ông Võ Cao Phi cho biết, địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, phối hợp với chủ đầu tư thuê thợ lặn và đặt máy bơm hút nước trong đường hầm, tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, do đường hầm dẫn nước dài trên 1km nên việc hút nước ra gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, VOV News đưa tin bão số 8 cũng đã gây thiệt hại về người tại tỉnh Đắk Lắk. Thông tin đến 18h ngày 18/9, tại huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, nước lũ đã cuốn trôi 12 người. Cả 12 nạn nhân bị lũ cuốn đều là người đi làm rẫy ở khu vực giáp ranh giữa 2 xã Ia Lơi và Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Dấu vết tại hiện trường cho thấy các nạn nhân đã bị một trận lũ kinh hoàng, vì thi thể của nạn nhân bị mắc kẹt trên cây.

Đến ngày 22/9, ông Đàm Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, Đăk Lăk) - cho PV Dân trí biết: Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, 4 người được cứu sống sau mất tích, 6 thi thể đã bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng.

Đến ngày 21/9, lực lượng cứu hộ đã ngừng việc tìm kiếm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn