Nhật Cường là ai?

( PHUNUTODAY ) - Nam diễn viên hài Nhật Cường là ai? Tiểu sử và cuộc đời của nghệ sĩ này như thế nào?

Nhật Cường là ai?

Anh tên thật Võ Nhật Cường sinh 1965, quê ở Nha Trang, Khánh Hòa, sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật, cha mẹ sống bằng nghề buôn bán. Anh có sở thích nghệ thuật từ nhỏ và được gia đình ủng hộ cho đi học kịch. Nhật Cường mê Charlie Chaplin và đã đăng ký lớp kịch câm ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa do đó anh có năng khiếu với môn kịch câm và nghệ thuật từ nhỏ

Năm 1984, khi học xong trung học, anh thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vì muốn "nghề nghiệp của mình có nền tảng vững chắc về các kỹ năng biểu diễn trên sân khấu thì phải đi học một trường chuyên nghiệp nào đó". Anh tốt nghiệp năm 1988 và bắt đầu đi diễn chính thức đến nay được 28 năm

Tiểu sử, sự nghiệp của nghệ sĩ Nhật Cường

Tốt nghiệp Trường Sân khấu 2 năm 1988 và bắt đầu đi diễn chính thức đến nay được 22 năm, không ít tiểu phẩm của anh đã đi vào lòng khán giả như: "Con ma đề", "Cạm bẫy tình yêu", "Kẻ không có trái tim", "Xem mắt nàng dâu", "Ra giêng anh cưới em"...

44.nhat-cuong-ai-tieu-su-su-nghiep-phunutoday.vn

Nhưng chưa bao giờ anh hài lòng với một vai diễn trong bất cứ tác phẩm nào một cách trọn vẹn, bởi anh luôn muốn mình phấn đấu hoàn thiện những kỹ năng biểu diễn để vai diễn "tròn" hơn.

Đó là lời tâm sự chân thành của nghệ sĩ hài Nhật Cường trong chuyến về Cà Mau biểu diễn gần đây.

Quê ở Nha Trang, gia đình không ai theo nghệ thuật, cha mẹ sống bằng nghề buôn bán, nhưng từ nhỏ cậu bé Nhật Cường đã mê nghệ thuật sân khấu. Thấy con mê diễn nên ba mẹ cho đi học kịch. Ở môi trường này, Nhật Cường tỏ ra rất có năng khiếu với môn kịch câm hơn nên học rất tốt. Nhờ vậy, sau khi học xong, anh được các nơi mời đi diễn liên tục. Năm đó Nhật Cường còn học tiểu học.

Năm 1994, khi học xong trung học, anh liền thi vào Trường Sân khấu 2 với quyết tâm trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Bốn năm sau tốt nghiệp, cũng như bao diễn viên mới vào nghề khác, Nhật Cường ngày đêm học hỏi những người đi trước để tìm hướng đi riêng cho mình.

Và cuối cùng anh đã có hướng đi cho riêng mình. Một gương mặt lạ, cộng thêm một nét diễn rất lạ không “đụng hàng” bất cứ ai, không dùng những biểu hiện hình thức ngoại hình mà anh diễn bằng lời nói là chính.

Hiện nay nhóm của anh có trên hai mươi tiểu phẩm, đi đến đâu bà con yêu cầu tiểu phẩm nào là anh diễn tiểu phẩm đó liền nên khán giả rất thích.

Khán giả rất thích những tiểu phẩm anh diễn, bởi nó sâu sắc nhưng rất gần gũi với cuộc sống đời thường. Và điều quan trọng hơn, họ thích cách diễn của anh, không nhăn mặt, nhíu mày hay cười mồi hoặc la làng la ó, thậm chí nhảy "đong đỏng" trên sân khấu để chọc cười khán giả…

Trên sân khấu, nghệ sĩ Nhật Cường diễn rất nhẹ nhàng, tinh túy như đang… "tâm sự" với người xem, nhưng không thiếu chất hài hước và khi ngẫm lại những lời thoại trong tiểu phẩm của anh câu nào cũng sâu sắc, luôn mang tính giáo dục, hoặc phê phán những thói hư tật xấu.

Được khán giả mến là vậy nhưng chưa bao giờ nghệ sĩ Nhật Cường hài lòng với những tiểu phẩm của mình.

Nhật Cường là vậy, không ồn ào hay chạy theo phong trào, anh cứ từ từ trong mọi chuyện nhưng chuyện nào cũng thành công mỹ mãn. Hơn 20 năm đi diễn không biết bao nhiêu đĩa được phát hành, hải ngoại có, trong nước có, nhưng tất cả đều chung với diễn viên khác.

1390550575933_500

Đặc biệt, trong năm 2009, anh vừa thực hiện một live show hoành tráng và rất thành công có tựa đề: "Nhật Cường cười để nhớ", gồm những tác phẩm có nội dung rất gần gũi đời thường và phê phán thói hư tật xấu…Trong đó có tiểu phẩm "Con ma đề" được khán giả rất thích.

Sau gần 30 năm làm nghề, từ một anh chàng chuyên diễn hài cho các sân khấu cho đến việc tự thành lập một nhóm hài mang tên mình trụ vững như ngày hôm nay, anh đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khó.

Những khán giả yêu thích và theo dõi Nhật Cường đều biết, cứ mỗi lần ra mắt một sản phẩm mới là cả mồ hôi và tâm huyết của anh. Anh chưa bao giờ thỏa mãn với bản thân để luôn sáng tạo, tìm tòi thật nhiều cảm hứng từ cuộc sống bình dị mà sâu sắc. Mỗi sản phẩm của anh với những cảnh đời sân khấu, với những câu chuyện nghề hài hước nhưng rất thật. Ngoài ra, anh cũng luôn gửi gắm chủ đề tư tưởng nhẹ nhàng về lối sống chân thật không lừa gạt dối trá, sống là phải biết vươn lên bằng ý chí và đôi tay của mình.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn