Rủ nhau ra sông câu cá, 4 người tử vong và mất tích

( PHUNUTODAY ) - Nhóm thanh niên gồm 8 người rủ nhau lái ghe ra sông câu cá, tuy nhiên gặp sóng to gió lớn, ghe bị lật, 4 người may mắn bơi được vào bờ an toàn, 2 người tử vong và 2 người mất tích.

Tin tức trên báo Công Lý, chiều ngày 21.7, Công an huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân  bị mất tích do tai nạn chìm ghe trên sông Ba Lái.

Chiều 21/8, Công an huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) vẫn đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích do tai nạn chìm ghe trên tuyến sông Ba Lai.

Thi thể các nạn nhân còn lại đang được tìm kiếm

Thi thể các nạn nhân còn lại đang được tìm kiếm

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 20/8, 8 thanh niên dùng ghe gỗ có trọng tải khoảng 3 tấn chạy ra sông Ba Lai (địa phận xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) để câu cá. Gặp sóng to, gió lớn, chiếc ghe bị chìm, 4 người đã kịp bơi vài bờ an toàn, còn lại 4 người mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Ba Tri đã cùng các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm. Đồng thời, xác định vị trí xảy ra tai nạn để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.Cho đến 21h cùng ngày, thi thế 2 nạn nhân Trà Đăng Thanh Qui (SN 1995) và Nguyễn Hoàng Duy (SN 1988, cùng ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri) đã được tìm thấy.

Hiện, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại gồm: Nguyễn Bá Lộc (SN 1987, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri) và Trà Đăng Danh (SN 1988, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri).

Củng với đó, xác định vị trí xảy ra tai nạn để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn