Cập nhật dịch Covid-19 ngày 19/3: Malaysia có gần 790 ca nhiễm bệnh

( PHUNUTODAY ) - Số ca nhiễm Covid-19 mới ở châu Âu vẫn tiếp tục gia tăng mạnh. Italy vẫn là tâm dịch lớn thứ hai thế giới. Tại Đông Nam Á, Malaysia là quốc gia ghi nhận nhiều ca bệnh nhất.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 19/3 tại Hàn Quốc

Theo Yonhap, giới chức Hàn Quốc sáng 19/3 công bố thêm 152 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 8.565. Số người tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc vì virus là 91.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 19/3 tại Italy

Cơ quan bảo vệ dân sự Italy thông báo, trong ngày 18/3 đã có 475 bệnh nhân tử vong, riêng vùng Lombardy là 319 người. Đây là con số kỷ lục tại Italy và cũng là kỷ lục trên toàn thế giới, vượt qua cả số ca tử vong trong ngày từng ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, trong ngày hôm qua, Italy có thêm tới 4.207 ca nhiễm mới, tăng 13% so với một ngày trước đó. Như vậy, nước này có 35.713 ca nhiễm Covid-19 và 2.978 người thiệt mạng.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 19/3 tại Pháp

Số ca tử vong ở Pháp cũng tăng mạnh trong 24h qua. Riêng ngày 18/3, nước này có thêm 89 người thiệt mạng vì Covid-19 và 1.404 người mắc mới nâng tổng số ca tử vong lên 264 và số ca nhiễm bệnh lên 9.134.

Trong số 3.626 bệnh nhân phải nhập viện có 921 người trong tình trạng phải chăm sóc đặc biệt.

covid-19-01

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 19/3 tại Iran

Iran cũng là nơi có số ca nhiễm Covid-19 nhiều thứ ba trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Italy. Trong ngày 18/3, nước này ghi nhận 147 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.135. Đây cũng là con số thiệt mạng lớn nhất trong một ngày mà nước này ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. 

Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Iran đã lên tới 17.361.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 19/3 tại Mỹ

Theo số liệu từ các cơ quan y tế địa phương và và tiểu bang, cũng như số liệu của chính phủ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), trên toàn nước Mỹ có ít nhất 8.525 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, có 70 ca nhiễm là công dân Mỹ được đưa từ nước ngoài về. Đã có 145 người thiệt mạng.

Tiểu bang Washington thông báo có 2 người Mỹ gốc Việt tử vong vì SARS-CoV-2. Theo VOV, đây có thể là những người gốc Việt đầu tiên tử vong do Covid-19 trên thế giới. Bang Washington hiện có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất ở Mỹ.

Thông tin về hai trường hợp tử vong này trên đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ xác nhận.

Bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ sinh năm 1946, tử vong ngày 16/3 (giờ Mỹ) tại thành phố Seattle, bang Washington. Bà có dấu hiệu nhiễm virus corona chủng mới tại một nhà dưỡng lão ngày 9/3 và qua đời sau một tuần nhập viện.

Trường hợp thứ hai cũng là một người lớn tuổi, bị mù, sống ở một nhà dưỡng lão tại tiểu bang Washington. Bệnh nhân qua đời sau khi nhập viện 24 giờ với triệu chứng sốt và dương tính với Covid-19.

Ngoài ra, ông Mario Diaz-Balart, nghị sĩ đảng Cộng hòa từ bang Florida xác nhận đã nhiễm Covid-19 và trở thành thành viên quốc hội đầu tiên của Mỹ dương tính với virus.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 19/3 tại Đông Nam Á

Indonesia có thêm 55 trường hợp nhiễm mới trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 227 và 19 trường hợp tử vong.

Hiện Malaysia là "ổ dịch" lớn nhất Đông Nam Á khi có hơn 790 ca nhiễm Covid-1. 2 người trong số đó đã tử vong. Các ca nhiễm bệnh ở nước này chủ yếu liên quan đến sự kiện Ijtima Tabligh diễn ra tại thánh đường Hồi giáo Sri Petaling ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur.

Hôm qua (18/3), Singapore  ghi nhận 47 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở đảo quốc lên con số 313. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày được ghi nhận tại Singapore. Trong số những ca mới, 33 là những người nhiễm bệnh từ nước ngoài trước khi đến Singapore.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn